20/05/2021 11:46 GMT+7

Tân thủ tướng Samoa bỏ dự án xây cảng biển của Trung Quốc

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Theo báo South China Morning Post ngày 20-5, tân thủ tướng của Samoa cam kết sẽ gác lại dự án xây cảng trị giá 100 triệu USD với Trung Quốc với lý do quy mô dự án là quá khủng so với một hòn đảo nhỏ vốn đã nợ Trung Quốc rất nhiều.

Tân thủ tướng Samoa bỏ dự án xây cảng biển của Trung Quốc - Ảnh 1.

Bà Fiame Naomi Mata’afa, lãnh đạo đảng đối lập, sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đảo quốc Samoa - Ảnh: SCMP

Bà Fiame Naomi Mata’afa, lãnh đạo đảng đối lập, sẽ trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của đảo quốc Samoa, sau nhiều tuần bế tắc chính trị kể từ cuộc bầu cử hồi tháng 4-2021 đến nay, trong đó thủ tướng đương nhiệm Tuilaepa Sailele Malielegaoi mất thế đa số ở nghị viện.

Ngày 17-5 vừa qua, tòa án tối cao ở Samoa công nhận kết quả của cuộc bầu cử, xác nhận thắng lợi của bà Fiame trước ông Tuilaepa.

Người phụ nữ thép này nhiều lần khẳng định: "Samoa có nhiều nhu cầu cấp bách hơn là xây cảng mới. Là một quốc gia nhỏ, cảng biển và sân bay hiện tại đủ đáp ứng nhu cầu của đất nước. Chúng tôi không cần cảng biển với quy mô được đề xuất trong dự án cụ thể này (với Trung Quốc) và có nhiều dự án cấp bách hơn mà chính phủ cần ưu tiên".

Quan điểm của bà đối lập với quan điểm của ông Tuilaepa, người được Bắc Kinh xem là đồng minh thân thiết trong hơn 2 thập kỷ qua.

Tân thủ tướng Samoa bỏ dự án xây cảng biển của Trung Quốc - Ảnh 2.

Tầm nhìn về phía thủ đô Apia của Samoa. Đề xuất xây cảng biển do Trung Quốc đầu tư trở thành một vấn đề gây chia rẽ ở hòn đảo - Ảnh: Reuters

Dự án cảng biển tại vịnh Vaiusu, Samoa là một vấn đề gây chia rẽ và ảnh hưởng lớn đến kết quả cuộc bầu cử vừa qua ở hòn đảo. Năm ngoái, bà Fiame từng khẳng định nợ chính phủ với Trung Quốc là một vấn đề cấp bách đối với người dân Samoa.

Trong cương vị mới, bà khẳng định sẽ duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Mỹ. Trung Quốc là chủ nợ lớn nhất ở Samoa, chiếm khoảng 40% (tương đương 160 triệu USD) trong tổng số nợ nước ngoài của nước này.

Trong khi đó, ông Tuilaepacho khi còn làm thủ tướng thì tin tưởng rằng dự án sẽ tạo ra nhiều công ăn việc làm cần thiết, cũng như giúp tăng cường thương mại và du lịch đến với Samoa.

Dự án đã ở giai đoạn đàm phán cuối cùng với Trung Quốc và dự kiến sẽ khởi công khi biên giới quốc tế mở cửa trở lại, theo báo Samoa Observer.

Kinh tế Samoa (quốc gia với 200.000 dân) dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp, du lịch và xuất khẩu cá và sản phẩm từ dừa.

Ông Tập cam kết ngăn tham nhũng và bẫy nợ trong Ông Tập cam kết ngăn tham nhũng và bẫy nợ trong 'Vành đai - Con đường'

TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã trấn an những lo ngại về sáng kiến 'Vành đai - Con đường' (BRI) đầy tham vọng của ông, cam kết ngăn nguy cơ 'bẫy nợ' và khẳng định nó "không phải là một câu lạc bộ độc quyền".

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên