27/03/2023 16:16 GMT+7

Tân Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà được giao nhiệm vụ gì?

Sau khi kiện toàn các chức danh phó chủ tịch UBND TP, chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa quyết định phân công lại nhiệm vụ công tác cho các phó chủ tịch. Vậy bà Vũ Thu Hà - nữ phó chủ tịch UBND TP duy nhất - được giao nhiệm vụ gì?

Tân Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà được giao nhiệm vụ gì? - Ảnh 1.

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà - Ảnh: HĐND TP Hà Nội

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký, ban hành quyết định phân công nhiệm vụ công tác cho các phó chủ tịch UBND TP và các ủy viên nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tân nữ Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà được chủ tịch UBND TP Hà Nội giao phụ trách nhiều lĩnh vực quan trọng.

Theo đó, bà Vũ Thu Hà được giao trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực công tác và nội dung công việc gồm: văn hóa, thể thao; lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội; y tế, dân số, gia đình và trẻ em; giáo dục, đào tạo; đảm bảo an toàn thực phẩm.

Đồng thời, bà Vũ Thu Hà cũng được giao trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các sở gồm: Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Chỉ đạo, theo dõi các trung tâm: Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Trường đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc TP, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

Bà Hà còn được giao theo dõi, phối hợp chỉ đạo Bảo hiểm xã hội TP.

Các quận, huyện, thị xã gồm Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên cũng do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà theo dõi.

Ngoài ra, bà còn được giao làm trưởng ban chỉ đạo các ban: Ban thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Ban chỉ đạo công tác dân số; Ban chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em; Ban chỉ đạo công tác đấu thầu thuốc; Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe, dân số và phòng, chống dịch bệnh, tai nạn thương tích.

Trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Ban chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh; Ban chỉ đạo đổi mới giáo dục và đào tạo...

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà còn được giao làm chủ tịch các hội đồng TP gồm: Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể TP; Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng TP.

Trước đó, sáng 10-3, bà Vũ Thu Hà, giám đốc Sở Nội vụ, đã được HĐND TP Hà Nội bầu làm tân phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Vũ Thu Hà sinh năm 1972, quê quán Hà Nội. Bà Hà có trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu làm phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, bà Hà từng có thời gian dài công tác tại quận Long Biên với các cương vị phó chánh văn phòng HĐND - UBND, trưởng phòng nội vụ, phó chủ tịch, chủ tịch UBND quận Long Biên.

Sau đó, bà được bổ nhiệm làm giám đốc Sở Nội vụ từ năm 2019 đến nay.

Như vậy, cùng với việc bầu bổ sung bà Vũ Thu Hà, UBND TP Hà Nội hiện có chủ tịch là ông Trần Sỹ Thanh và 6 phó chủ tịch.

Thủ tướng phê chuẩn bầu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, bãi nhiệm ông Chử Xuân DũngThủ tướng phê chuẩn bầu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội, bãi nhiệm ông Chử Xuân Dũng

Quyết định của Thủ tướng do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký đã phê chuẩn kết quả bầu phó chủ tịch UBND TP Hà Nội với bà Vũ Thu Hà và bãi nhiệm chức vụ này với ông Chử Xuân Dũng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên