Phóng to |
Loại sự việc nêu trên, nếu có thật, chính là loại hành vi xâm hại, gây hại sức khỏe người khác. Bọn trai trẻ kể trên, nếu gây việc ấy tại những khu đèn đỏ ở các nước văn minh, tất sẽ bị trừng phạt: phạt tiền, thậm chí phạt tù.
Ở một phương diện khác, loại sự việc nêu trên, nếu quả thật đã xảy ra, còn cho thấy ở cộng đồng người Việt đang có một nhóm - hi vọng nhóm này là nhỏ - vẫn mang theo (hay mới tiêm nhiễm phải?) tính chất lệch lạc trong một vài hành vi bản năng, kể cả bản năng tính dục.
Tôi không có ý định phân tích để xếp loại hành vi kể trên vào trước hay sau một trình tự những biến đổi vẫn được gọi là “cách mạng tình dục” của các cộng đồng người trên trái đất. Sự việc trên, một cách tình cờ, chỉ khiến tôi nhớ đến một ghi nhận của làng báo Sài Gòn những năm 1930, về một nét riêng của một số tờ báo Hoa ngữ xuất bản ở Chợ Lớn. Những người nêu ra nhận xét này là Phan Khôi, Bùi Thế Mỹ và các cộng sự của hai ông tại nhật báo Trung Lập.
Các nhà báo người Việt này cùng nhau quan sát những tờ báo chữ Hoa ở Chợ Lớn và thử so sánh chúng với các tờ báo chữ Việt ở Sài Gòn đương thời. Đại để thì chúng giống nhau, cũng là báo, đưa tin tức và luận bàn thời sự cả thôi. Nhưng quan sát kỹ, họ thấy duy nhất một điểm mà các tờ báo Hoa ngữ Chợ Lớn có, còn các tờ báo Việt ngữ Sài Gòn tuyệt nhiên không có.
Đó là gì? Nói gọn lại, đó là mục “phê bình đĩ”!
Nói “phê bình đĩ” là có phần tục tằn hóa đi mất rồi, nhưng là nói rõ sự thật.
Ở Chợ Lớn đương thời những năm 1930, có tới 4, 5 tờ nhật báo chữ Tàu, mỗi tờ đều có những đảng phái nhất định làm chỗ dựa nên luận điệu về các chuyện thời sự xã hội thì khác nhau, nhưng báo nào, hầu như bất kỳ số nào cũng giống nhau ở chỗ đều có mục nói về bọn gái thanh lâu Chợ Lớn. Báo nào cũng có mục gọi là “Đề Hoa”... “Đề” tức là “Đề Ngạn” - tên người Tàu gọi khu vực Chợ Lớn - còn “Hoa” là trỏ người đẹp. “Đề Hoa”, hiểu theo chữ nghĩa thông tục, tức là “đĩ Chợ Lớn” vậy. Bàn về đĩ tức là “phê bình đĩ” chứ sao!
Nhưng không phải như thế tức là các bài ấy nói về các “ngôi sao thanh lâu” một cách thô bạo, tục tằn. Không, trái lại, có những khi các “ngôi sao” ấy được kể với giọng xót thương đối với người bạc mệnh. Nhưng thường thường, tác giả các bài viết là những khách làng chơi, họ kể lại những thú vị trong những giờ được chung chạ cùng người đẹp, nào cung cầm trong nguyệt, nụ cười dưới hoa; nào má áp vai kề, thủ thỉ chuyện trò… Những điều tưởng ai nấy chỉ hưởng riêng lấy một mình, không thể chia sẻ cùng ai, thì người ta đem chia sẻ cùng mọi người trên mặt báo. Đây dường như là một tập quán, một đề tài được chờ đợi, bởi thế, tờ nào có mục này thì báo bán chạy, tờ nào không có thì báo ế.
Các nhà báo Việt đã đem chuyện lạ này hỏi một số người Tàu ở Chợ Lớn. Họ nói họ coi đây là chuyện thường, chẳng can hệ gì với phong hóa đạo đức hết; họ coi mục này cũng như tin tức thể thao, đua ngựa, đá banh. Có người ưa đọc thì có báo viết các chuyện đó. Họ nói đồng bào họ vốn kỹ tính ngay trong các chuyện ăn uống, chơi bời. Các bài mục “phê bình đĩ” ấy cũng tương tự phê bình ẩm thực, nó có công dụng uốn nắn cho giới thanh lâu, cũng giống như phê bình ẩm thực thì uốn nắn cho giới nấu bếp, khiến họ tấn tới trong nghề nghiệp, đem lại hạnh phước cho đồng loại!
Nghe ra thì phải lắm!
Nhưng đây lại là điều không thể áp dụng trong cộng đồng Việt trên báo chí Việt ngữ! Dù rằng xã hội người Việt cũng có thanh lâu, cũng có vô số loại gái bao, gái đĩ các hạng, đáp ứng nhu cầu từ A tới Z của số đông đàn ông. Nhưng đối với thành phần “lao động tình dục” này, báo chí Việt ngữ chỉ áp dụng duy nhất thái độ “phi nghị” (= phê phán, lên án).
Thái độ “phi nghị” một chiều này theo cái nhìn của người Tàu Chợ Lớn những năm 1930, chỉ cho thấy chỗ sơ sài, thô lậu ngay trong sự ăn ở, chơi bời của cộng đồng Việt.
Không biết chừng, sự sơ sài, thô lậu ấy lại chính là cái đã dẫn tới những sự lệch lạc, những trò bạo hành tình dục quái gở như chuyện dẫn ra ở đầu bài này!
18-11-2012
Tuổi Trẻ CườiXuân Qúy Tỵ 2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận