![]() |
Tân Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ashton Carter - Ảnh: Reuters |
Theo AFP, Thượng viện Mỹ vừa thông qua việc bổ nhiệm ông Carter vào vị trí lãnh đạo Lầu Năm Góc với tỉ lệ phiếu áp đảo 93-5.
Trước khi chính thức nhậm chức, ông Carter đã đụng độ với Nhà Trắng khi tuyên bố ủng hộ việc cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine và tỏ ý muốn xem xét lại kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan.
Lập tức người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest đáp trả rằng việc cấp vũ khí cho Ukraine và rút quân khỏi Afghanistan là quyền của “tổng tư lệnh” (Tổng thống Barack Obama) chứ không phải ông Carter.
Khi lên nắm quyền, ông Carter sẽ phải xử lý hàng loạt vấn đề lớn như cuộc chiến chống khủng bố ở Trung Ðông, tham vọng hạt nhân của Iran, xung đột Ukraine, Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng quân sự tại châu Á... Một số nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo ông Carter chắc chắn sẽ va chạm và bất đồng với Nhà Trắng.
Hai người tiền nhiệm của ông là Robert Gates và Leon Panetta đều chỉ trích Nhà Trắng đã can thiệp quá sâu vào công việc của Bộ Quốc phòng. AFP dẫn lời giáo sư Stephen Biddle thuộc ÐH George Washington nhận định ông Carter là người có tư duy độc lập cao, do đó “muốn làm một kiến trúc sư chứ không phải là làm thợ mộc”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận