04/12/2021 13:34 GMT+7

Tam sư xưng hùng Premier League

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Tam sư, biểu tượng của đội tuyển Anh, trở thành hình ảnh tượng trưng cho cuộc đua đến ngôi vô địch Giải ngoại hạng Anh (Premier League) mùa này, khi "3 con sư tử" Chelsea - Man City - Liverpool thể hiện sức mạnh vượt trội.

Tam sư xưng hùng Premier League - Ảnh 1.

Chelsea - Man City - Liverpool cùng có phong độ hủy diệt - Ảnh: Reuters

Sau 14 vòng đấu, Chelsea dẫn đầu bảng với 33 điểm, kế đến là Man City (32 điểm), Liverpool (31 điểm) và bỏ xa đội xếp thứ 4 là West Ham.

Quá nhiều điểm mạnh

Ngoài điểm số, hiệu số bàn thắng bại của Chelsea, Man City và Liverpool lần lượt là +27, +21 và +31. Trong 17 đội bóng còn lại, chỉ có West Ham là có mức hiệu số trên 0 (+8). Ngoài West Ham, xem như 3 con mãnh sư Chelsea - Man City - Liverpool đã "ăn tươi nuốt sống" phần còn lại của giải đấu.

Liverpool là đội có sức hủy diệt ghê gớm nhất khi đánh bại M.U 5-0, Arsenal 4-0, Everton 4-1. Liverpool là đội ghi được nhiều bàn nhất tính đến lúc này (43 bàn) và sở hữu nhiều chân sút cự phách như Salah với 13 bàn, Jota 8 bàn, Mane 7 bàn. Liverpool sở hữu hàng công bá đạo, Chelsea lại có một hàng phòng ngự cực kỳ thăng hoa khi ghi đến 13 bàn ở mùa này.

Không có những ưu điểm nổi bật như Liverpool và Chelsea nhưng Man City lại có "ADN vô địch quốc gia" của HLV Pep Guardiola - người đã giành 9/12 danh hiệu vô địch quốc gia ở những giải đấu hàng đầu. Mặt khác, bản lĩnh của Man City thường thể hiện khi giải đấu hồi về giai đoạn cuối.

Nhưng cũng có điểm yếu

Lần gần nhất Premier League chứng kiến cuộc đua tam mã hấp dẫn là ở mùa 2013 - 2014. Và ba cái tên đua tranh khi đó vẫn là Man City, Liverpool và Chelsea. Cuộc đua năm nay hứa hẹn sẽ kéo dài đến giai đoạn cuối như mùa giải 2013 - 2014.

CĐV Liverpool chưa quên ám ảnh của mùa giải trước, khi họ sụp đổ sau giai đoạn lễ Giáng sinh vì khủng hoảng lực lượng. Nỗi lo đó hoàn toàn có thể trở lại vào tháng 1 tới khi bộ 3 trụ cột Salah, Mane và Keita trở về tham dự Giải vô địch châu Phi.

Trong khi đó, Chelsea lại bắt đầu cảm nhận nỗi lo về hàng công. Trận hòa 1-1 trước M.U cho thấy họ phải trả giá vì các chân sút quá vô duyên. Vì vậy, Chelsea sẽ rất dễ sẩy chân khi chạm trán những đội bóng chơi tử thủ. Còn vấn đề của Man City lại đến từ động lực của họ. Giành 3 chức vô địch trong 4 mùa giải qua, phần đông các ngôi sao của Man City đã không còn khao khát chinh phục Premier League bởi mục tiêu số 1 của họ lúc này là Champions League.

Vẫn còn khá sớm để khẳng định cuộc đua vô địch mùa này hoàn toàn nằm trong tay bộ ba Chelsea, Man City, Liverpool. Hãy chờ đến sau giai đoạn Giáng sinh, "chú sư tử" nào sẽ bộc lộ điểm yếu trước tiên?

Cạm bẫy chờ đợi

Cả 3 con "mãnh sư" này đều có những chuyến làm khách hứa hẹn rất khó khăn ở vòng 15 Premier League. Nhất là Chelsea khi gặp West Ham (19h30 ngày 4-12). Dù có dấu hiệu chững lại khi chỉ giành được 1 điểm trong 3 vòng đấu gần nhất, nhưng West Ham vẫn giữ được ổn định trên sân nhà.

22h cùng ngày, Liverpool sẽ gặp chủ nhà đang có phong độ tốt là Wolverhampton. Liverpool đón tin vui khi James Milner và Naby Keita đều đã bình phục chấn thương.

Dễ thở nhất có thể là Man City khi gặp Watford đang vật lộn ở nhóm cuối bảng (0h30 ngày 5-12).

Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U khó cản bước Chelsea Vòng 13 Giải ngoại hạng Anh (Premier League): M.U khó cản bước Chelsea

TTO - Trong lần tạm quyền dẫn dắt có lẽ là cuối cùng của Michael Carrick, M.U sẽ gặp chủ nhà Chelsea ở vòng 13 Premier League diễn ra vào lúc 23h30 ngày 28-11 (giờ VN). Sẽ rất khó tin để M.U có thể giành được 3 điểm trước Chel

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên