![]() |
Ông Hàng Phước Long - PTTKTS phụ trách TTO (bìa trái) tặng hoa cho các khách mời tham gia giao lưu trực tuyến tại tòa soạn báo Tuổi Trẻ - Ảnh: T.T.D. |
* Thanh niên có quan hệ trước hôn nhân là hệ quả tất yếu của đời sống xã hội ngày càng phát triển. BS Ngọc Phượng là người thường xuyên đối mặt với hậu quả của những mối quan hệ này, BS có ý kiến như thế nào cho giới trẻ trước xu hướng này? (Phan Lê Tùng, 20 tuổi, phanletungk24a1@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Vấn đề quan hệ trước hôn nhân, theo tôi thì nó không phải là hệ quả tất yếu của đời sống xã hội phát triển vì ngay ở các nước phát triển thì không phải 100% thanh niên nam nữ có quan hệ tình dục trước hôn nhân, vẫn có nhiều thanh niên biết "giữ gìn" theo nề nếp gia phong...
Chỉ có một điều khác biệt ở các nước đó so với Việt Nam chúng ta là nam giới không quá chú trọng đến việc "cái ngàn vàng" của người con gái còn hay mất. Họ quan tâm nhiều đến tình cảm và nhân cách của người con gái khi gặp họ và sống với họ.
Về hậu quả của việc quan hệ này, đó là có thai ngoài ý muốn và có thể đưa đến những bệnh lây truyền qua đường tình dục (STDs). Khi người con gái đã trải qua hậu quả này thì bản thân cô gái như một tờ giấy trắng đã bị ố một vết mực đen. Và bản thân cô gái sẽ không bao giờ quên được vết đen này, tâm hồn cô ấy luôn bị dằn vặt về những ấn tượng cũ.
Riêng bản thân tôi, tôi mong các bạn trẻ nên có những cân nhắc và khi đã kết thân rồi thì vẫn nên giữ gìn để hạnh phúc của lứa đôi được bền vững.
* Chị Quỳnh Hoa thân mến! Làm một công việc bận rộn như thế thì thời gian đâu chị lo cho tổ ấm của mình? (luong huynh khanh linh, 25 tuổi, kh_linh_lh82)
- MC Quỳnh Hoa: Đối với Hoa, thì dù bận rộn đến đâu cũng phải lo cho gia đình, Quỳnh Hoa tận dụng mọi thời gian có thể để quan tâm - chăm sóc cho tổ ấm của mình. Hằng ngày, sau khi làm việc xong, Hoa đều về nhà ngay, không la cà ở đâu. Bạn bè cũng hay bảo, từ ngày lập gia đình, Hoa có vẻ "bỏ bê" mọi việc khác (cười) nhưng thực sự là do cuộc sống mình đã quá bận rộn với công việc, nên phải tranh thủ từng chút một, từng chút một thời gian cho gia đình. Còn nếu đi đâu chơi, Hoa luôn muốn có ông xã và con cùng đi.
* Cháu chào cô Phượng, cháu rất ngưỡng mộ cô về cách sống. Với một người nổi tiếng như cô, cả đời vất cả cho sự nghiệp, làm sao có thể hướng dẫn con gái mình nối nghiệp mẹ? Nếu cháu không phải là người quen, cô có tiếp chuyện cháu không ạ, vì cháu rất muốn gặp cô. Nhân ngày 8-3, kính chúc cô và con gái luôn mạnh khỏe, hạnh phúc cô nhé! (Bao Loan, 30 tuổi, Sapanguyen20@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Xin cảm ơn Bảo Loan đã có những ý kiến rất tốt đẹp về cô. Cô cũng chúc cho cháu, mẹ cháu và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Cô thường xuyên gặp rất nhiều người, nói chuyện và trao đổi mọi vấn đề của cuộc sống. Vì thế cô cũng rất vui nếu cháu có hẹn trước (vì cô khá bận nên cháu phải hẹn trước) đến để trò chuyện cùng cô.
Cô không hướng dẫn con của mình theo nghề của mẹ. Ngọc Lan theo cô từ cô khi mới sinh ra ở Từ Dũ nên Ngọc Lan quen thuộc với môi trường và dễ dàng thích nghi, hòa nhập vào môi trường và cuộc sống của ngành y tại bệnh viện Từ Dũ. Dù sao cô cũng rất vui vì có được một người con theo nghề của mình, chịu khó học hỏi, khiêm tốn, vui vẻ, tận tụy với bệnh nhân.
* Những danh hiệu cô đã nhận thật xứng đáng với việc làm của cô trong những năm qua. Lớp trẻ chúng con ngày nay rất kính trọng cô. Nhân ngày 27-2 và 8-3, chúc cô nhiều sức khỏe. Cô ơi, bí quyết nào giúp cô vẫn luôn tươi trẻ dẻo dai? cô có nhận xét gì về các BS trẻ hôm nay? (Thoa, 51 tuổi, thoatutu@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Xin cảm ơn Thoa đã có những suy nghĩ tốt đẹp về cô. Cũng xin cảm ơn lời chúc của Thoa dành cho cô nhân ngày 27-2 và 8-3.
Cô không có bí quyết nào rõ ràng (cười). Có lẽ là do tính cô hay cười, không có giận hờn, bực tức gì lâu. Cô dành hấu hết thời gian của mình cho công việc, cho bệnh nhân, cho sinh viên, cho những chuyến công tác vùng sâu vùng xa nên dễ có được nhiều niềm vui khi những công việc này có kết quả tốt như bệnh nhân khỏe mạnh, sinh viên nghèo học giỏi, trẻ con vùng sâu vùng xa có quần áo mới, có quà Tết, được khám bệnh... Ngoài ra, cô cũng nhớ có cô cháu ngoại sắp được 6 tuổi, hai bà cháu luôn quấn quít với nhau và giúp cô luôn cảm thấy sảng khoái, thoải mái, vui vẻ.
![]() |
BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng (bìa phải): dù trong xã hội nào thì người phụ nữ cũng coi việc chăm sóc gia đình, chồng - con là một niềm vui của mình - Ảnh: T.T.D. |
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Ở nhà, cô cũng thường trao đổi với con gái của cô về vấn đề này. Cô nghĩ là dù trong xã hội nào thì người phụ nữ cũng coi việc chăm sóc gia đình, chồng - con là một niềm vui của mình. Tất nhiên, một người phụ nữ phải đảm trách công việc ở ngoài xã hội thì phải sắp xếp công việc sao cho phù hợp với quỹ thời gian của mình. Ngoài ra, có thể nhờ đến những dịch vụ của xã hội như nhà trẻ, siêu thị... để tiết kiệm bớt thời gian chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc con cái...
Vai trò của nhà trường, các tổ chức đoàn thể xã hội rất quan trọng trong việc rèn luyện nhân cách của các bạn trẻ. Nhân dịp này, cô cũng xin gửi lời cảm ơn những người thầy như thầy Nguyễn Đức Đại và các thầy cô giáo ở trường Trần Hưng Đạo, Q.1 đã dạy dỗ các con của cô nên người.
* Câu hỏi dành cho ca sĩ Hồng Hạnh: Ba má chị (cặp nghệ sĩ Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm) đã tác động ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động nghệ thuật của chị? Sao lâu quá không thấy chị phát hành album nhạc Nguyễn Hữu Thiết trên thị trường băng đĩa nhạc? Mong ước của chị về vai diễn bên lãnh vực điện ảnh truyền hình sẽ như thế nào? (Trần Minh Thành, 30 tuổi, tranminhthanh@)
- Ca sĩ Hồng Hạnh: Ba mẹ chị là 1 đôi song ca hát dòng nhạc quê hương từ năm 1954, 10 năm sau chị mới ra đời. Nhưng chị đã lớn lên trong chiếc nôi nghệ thuật, chị cùng anh chị em lớn lên bằng tiếng hát và sự lao động nghệ thuật của ba mẹ.
Sau này (1975) ba mẹ chị thành lập đoàn nghệ thật Ca múa nhạc tạp kỹ Hương miền Nam rất thành công (ba chị là trưởng đoàn). Ba chị vừa làm quản lý, vừa tham gia biểu diễn chị với mẹ, chính vì vậy chị đã sớm ảnh hưởng cách làm việc nghiêm túc, cũng như máu nghệ thuật của ba mẹ.
Lúc còn nhỏ chị thường được xem ba mẹ tập luyện các bài hát, và chị đã sớm tiếp cận những làn điệu quê hương tình yêu đất nước cũng như kỹ thuật biểu diễn của ba chị. Lớn lên, chị cũng tham gia các sinh hoạt văn thể mỹ trong trường nhưng cũng chưa có điều kiện bộc lộ hết vì còn lo việc học tập ở trường.
Đến khi chị gái của chị (ca sĩ Hồng Danh) được biểu diễn ở đoàn Bông Sen và lưu diễn các nước, chị đã ôm ấp hoài bão được như chị gái của mình.
Đến bây giờ vẫn chọn theo con đường nghệ thuật dù có lúc cũng trải qua thăng trầm nhưng nghệ thuật mãi là sự lựa chọn, ưu tiên số 1 trong cuộc sống của chị.
Chị vẫn đang ôm ấp điều đó chứ. Nhưng phải chờ đến thời điểm thích hợp em ạ. Cũng như nhạc Phạm Duy, mọi người rất đón chờ một dòng nhạc của "cây đại thụ" trở về, chị muốn chăm chút cho album của NS Nguyễn Hữu Thiết một cách kỹ lưỡng trước khi trình làng.
Bộ phim "Công ty thời trang" vừa rồi là chạm ngõ đầu tiên của chị với lĩnh vực điện ảnh, truyền hình. Chị đã làm việc rất nghiêm túc với vai diễn vừa qua, đặc biệt chị rất thích xem phim nên chị không phải là người quá kén chọn vai diễn nhưng chị muốn có vai diễn đòi hỏi chị phải nỗ lực, và khám phá được nhiều số phận, mảnh đời khác nhau mà mình phải vượt qua bản thân để thể hiện tốt vai diễn.
* Em sắp lập gia đình nhưng em còn rất bỡ ngỡ và băn khoăn không biết phải chuẩn bị cho mình những phẩm chất nào và trang bị kiến thức ra sao? (nguyen thi tuyet hanh, 28 tuổi, tuyethanh11178@)
- MC Quỳnh Hoa: Quỳnh Hoa xin chia sẻ kinh nghiệm của cá nhân mình. Ngày đầu tiên về nhà chồng, Hoa vô cùng bỡ ngỡ trước những thay đổi của nếp sống. Chính chồng Hoa là người đã hướng dẫn cho Hoa cần phải làm những gì, ví dụ như vấn đề thu chi, phải ghi lại sổ sách thế nào để biết cân đối - đây là điều rất cần thiết cho gia đình. Bên cạnh đó, một người vợ phải biết nấu ăn. Buổi đầu tiên khi vào bếp, Hoa đã... xào thịt bò thì dai, cơm thì sống (cười) làm mẹ chồng nấu lại. Từ sau bữa ấy, Hoa quyết tâm phải tập nấu ăn cho đàng hoàng, đến giờ thì tuy không phải nấu đã quá ngon nhưng món nào Hoa cũng có thể nấu được. Đối với người đàn ông, việc người vợ có thể làm cho họ những món ăn ngon là điều vô cùng quan trọng.
Ngoài ra, người vợ cũng cần phải biết lắng nghe và biết nói đúng lúc. Đàn ông rất sợ người phụ nữ nói nhiều. Biết nhường nhịn đúng lúc để rồi sau đó, nhẹ nhàng phân tích cho chồng những điều chưa đúng, "cơm sôi bớt lửa không đời nào khê" mà... Chúc bạn hạnh phúc!
* Tứ đức, đặc biệt là "hạnh" có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với cái tâm của người thầy thuốc, nhất là trong thời buổi hiện nay, thưa bác sĩ? (Nam Hai, 26 tuổi, namhainghean@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Một người phụ nữ làm việc trong nghề y thì không chỉ đặc biệt cần có "hạnh" mà cần cả "tứ đức". Lấy ví dụ các bạn vào bệnh viện gặp một bác sĩ luộm thuộm, quần áo nhăn nhúm, tóc tai rối bời, mặt mày nhăn nhó, ăn nói cộc cằn... thì chắc các bạn sẽ sợ bệnh viện luôn.
Trong thời buổi hiện nay, chắc Nam Hải muốn nói là thời kinh tế thị trường, nhiều người hay đề cập đến vấn đề y đức trong ngành của cô. Cô nghĩ rằng chỉ có một số là có suy nghĩ chưa đúng, đa số các thầy thuốc đều hết sức cố gắng đem lại sức khỏe và niềm vui cho bệnh nhân. Không có một thầy thuốc nào mà không mong muốn bệnh nhân của mình mau hồi phục, mau trở về với cuộc sống gia đình một cách vui vẻ. Chính vì như vậy cho nên dù nước ta còn nghèo nhưng tỷ lệ tử vong của sản phụ, kể cả ở vùng sâu vùng xa vẫn thấp hơn nhiều nước trong khu vực.
* Người phụ nữ thành công thì có nên chọn 1 người đàn ông thành công để làm bạn đời không, hay là làm như vậy thì trong nhà sẽ có đến hai “chủ”? (Nguyen Thanh Huyen, 27 tuổi, huyendtvn@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Cô muốn trao đổi với Thanh Huyền về vấn đề này đặc biệt là vì T.Huyền còn khá trẻ (27 tuổi). Cô nghĩ, người phụ nữ muốn chọn bạn đời thì không nhất thiết chỉ quan tâm đến sự thành đạt của người đó ngoài xã hội. Điều quan trọng khi chọn bạn đời là người đó có tính cách, cư xử, suy nghĩ và cuộc sống của người ấy có phù hợp với mình hay không, và cân nhắc xem người đó có nhân cách xứng đáng làm cha của các con mình sau này hay không.
![]() |
Ca sĩ Hồng Hạnh - Ảnh: T.T.D. |
* Chào chị Hồng Hạnh, xin chị trả lời giúp em. Hiện em có quen 1 anh người Đức mà tình cảm của tụi em đã đến mức sâu đậm rồi. Tuần trước em đưa anh về ra mắt GĐ thì gặp phải sự không thông cảm, đại khái là GĐ em muốn em lấy người VN vì cho rằng có sự khác biệt rất lớn về văn hóa giữa chúng em. Em nói bây giờ giao lưu văn hóa đông tây nên cũng không có sự phân biệt lắm đâu, nhưng GĐ em vẫn một mực cho rằng không thể.
Em phải làm sao đây vì em biết chị chắc cũng có gặp những khó khăn khi đến với ông xã hiện nay của mình phải không? Em có dẫn chứng những trường hợp của chị, của chị Lê Vy thì nhà em nói thà rằng người châu Á còn được vì văn hóa không khác nhau lắm, hoặc ông xã của chị Lê Vy là người Pháp và trước đây người Pháp ở VN cũng nhiều nên không ngại gì, còn người Đức thì… Chị ơi, hãy cho em 1 lời khuyên. Cám ơn chị nhiều. (Thanh Trang, 25 tuổi, thnvip@)
- Ca sĩ Hồng Hạnh: Theo kinh nghiệm chị trải qua, người VN ai cũng thích lấy người "cùng làng" với mình. Nhưng tình cảm của hai em đã có thể chia sẻ, thông cảm để vượt qua những khó khăn của gia đình chưa? Quan trọng tình yêu phải xuất phát từ hai bên, có thể tình cảm của em rất sâu đậm nhưng còn tình cảm của anh người Đức như thế nào?
Để duy trì tình cảm lâu bền, các em phải hiểu nhau, vì khi yêu nhau người ta thường làm vừa lòng nhau để đạt đến những điều mình ao ước như em muốn kết hôn với anh người Đức.
Nhưng để sống hạnh phúc với nhau là một điều khó, đòi hỏi các em phải hiểu văn hoá, thông tục, tập quán của nhau cũng như nếp sống, cách nghĩ của người bạn đời. Quan trọng nhất là sự tôn trọng lẫn nhau.
Người Đức hay bất kỳ nước nào cũng như nhau, quan trọng là tình yêu người đó dành cho em, một người con gái châu Á. Chị khuyên em không nên hấp tấp mà phải để thời gian chứng minh tình yêu của hai em. Đôi khi lời khuyên của cha mẹ sẽ đúng (dù ở một khía cạnh nào đấy).
![]() |
Quỳnh Hoa (trái) và ca sĩ Hiền Thục |
- MC Quỳnh Hoa: Nếu bạn có thể chọn được một người đàn ông thành công thì quá tuyệt. Tuy nhiên, con người có lúc này có lúc khác, điểm xuất phát và điểm kết thúc không hoàn toàn giống nhau. Không ít người, lúc đầu họ không thành công nhưng lúc sau lại thành công! Người thành công hay không, không quan trọng. Một người chồng tuyệt vời là biết thương yêu vợ con, lo lắng cho gia đình…
* Những vẻ đẹp của người phụ nữ là gì? Một người phụ nữ thành đạt thì phải cần những yếu tố nào? (pham thi hai yen, 24 tuổi, vitrinaochoem_sv82)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Theo cô nghĩ, không có người phụ nữ nào là không đẹp. Vấn đề là phải biết chăm sóc cho mình. Điều đầu tiên, phải nói đến sức khỏe. Người phụ nữ đẹp phải khỏe mạnh, không có nghĩa là "vai u, thịt bắp" mà phải có sức khỏe dẻo dai, luôn luôn tươi tắn, duyên dáng.
Một phụ nữ có trách nhiệm ngoài xã hội thì cũng phải biết làm sao để mình luôn lịch sự, gọn gàng, ăn nói duyên dáng... khi tiếp xúc với những người xung quanh. Để có được nét duyên dáng, lịch sự thì người phụ nữ phải có tri thức, có hiểu biết, chịu đọc sách báo, học hỏi. Ngay từ xưa Khổng Tử cũng nói "Người quân tử một ngày không đọc sách thì cái mặt cũng đáng ghét".
* Khó khăn, thuận lợi khi phụ nữ phụ nữ làm nhà báo? (nguyen hoang viet, 45 tuổi, hoangviet@)
- Phóng viên Lan Anh: Phụ nữ làm báo khó khăn nhiều hơn thuận lợi anh ạ. Chúng tôi không có nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc con cái như nhiều phụ nữ khác. Phụ nữ làm nghề viết lách thường nhạy cảm và có tính tự lập cao, nam giới nhiều người "ngại". Còn thuận lợi thì tôi nghĩ là phụ nữ có tính kiên trì, đi phỏng vấn mà gặp người "khó", không trả lời là sẵn sàng đứng chờ cả buổi, bao giờ trả lời mới thôi.
* Vốn là "dân" ngoại thương, vậy đâu là lợi thế lớn nhất dể Quỳnh Hoa làm tốt vai trò MC của mình? Một số người nhận xét: "Trông Quỳnh Hoa có vẻ hơi kiêu". Quỳnh Hoa nghĩ sao về điều này? (Nam Hai, 26 tuổi, namhainghean@)
- MC Quỳnh Hoa: Học ngành gì cũng được, nếu bạn có năng khiếu thì đều có thể trở thành MC, còn việc để trở thành MC giỏi phải còn nhiều yếu tố khác tạo thành. Không biết có phải bạn chỉ xem một số chương trình truyền thống, chính trị mà Quỳnh Hoa dẫn nên thấy Hoa có vẻ nghiêm túc, nghiêm nghị quá phải không? Chứ còn dẫn các chương trình thiếu nhi, hay gameshow thì trong Quỳnh Hoa khác hẳn, phải không bạn?
* Chào chị Hồng Hạnh, hôm trước tôi có xem Gặp nhau cuối tuàn và thấy chị vẫn đẹp như ngày nào. Chị có còn hay đi hát như trước nữa không? (minhanh, 29 tuổi, minhanh_77@)
- Ca sĩ Hồng Hạnh: Cám ơn lời khen của em! Càng ngày chị cảm thấy mình tự tin lên rất nhiều. Bây giờ chị đã biết tạo cho mình một môi trường sống vui vẻ, thoải mái, bớt lo nghĩ, đó cũng là "bí quyết" làm đẹp của chị. Đi hát cũng là một trong những bí quyết ấy đấy! Với chị, hát còn là niềm vui khi được chia sẻ tình cảm của mình với khán giả.
Cảm ơn em một lần nữa đã quan tâm đến chị. Mong em tiếp tục ủng hộ chị trên con đường nghệ thuật.
![]() |
Bác sĩ Ngọc Phượng tại buổi giao lưu |
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Tôi rất vui khi bạn quan tâm đến vấn đề này vì bạn có cùng chung sự quan tâm, cùng cảm xúc với tôi trước những trường hợp mất mát của sản phụ.
Cũng vì những trường hợp này nên tôi đã cùng với các bạn đồng nghiệp ở Từ Dũ có những chương trình sau:
+ Đào tạo nữ hộ sinh thôn bản là người dân tộc thiểu số. Các em sẽ dùng tiếng nói của cộng đồng mình để giải thích, hướng dẫn, chăm sóc thai nghén cho cộng đồng dân cư của mình một cách có hiệu quả nhất. + Hỗ trợ các bệnh viện tuyến huyện trong trang thiết bị, cập nhật kiến thức, nâng cao tay nghề. + Hỗ trợ cho khoa Sản, bệnh viện Đa khoa ở các tỉnh phía Nam nâng cao nghiệp vụ, áp dụng thành tựu mới trong y học để chăm sóc bệnh nhân.+ Hiện nay, tôi đang tiếp tục việc đưa bác sĩ nữ hộ sinh về các vùng nông thôn, miền núi để khám phụ khoa, khám thai, làm siêu âm và các xét nghiệm cần thiết để phát hiện sớm ung thư sinh dục nữ. Chúng tôi cũng quan tâm đến vấn đề suy dinh dưỡng bào thai và suy dinh dưỡng trẻ em, hướng dẫn các bà mẹ cách chăm sóc và nuôi con một cách khoa học, kể cả hỗ trợ thực phẩm cho vùng sâu vùng xa.
* Xin hỏi chị Lan Anh: để trở thành nhà báo giỏi cần phải phấn đấu và rèn luyện như thế nào? Đối với người con gái, việc làm báo có gặp khó khăn nhiều lắm không? Cơ hội mà các toà soạn báo dành cho SV mới ra trường có nhiều không? (quang tám, 23 tuổi, quangtamqb@)
- Phóng viên Lan Anh: Tôi chỉ là một phóng viên bình thường, chưa phải là một nhà báo giỏi, bởi ngay trong báo Tuổi Trẻ đã và đang có rất nhiều người giỏi, đến mức mỗi sáng đọc báo tôi ngỡ ngàng vì đồng nghiệp giỏi quá, dũng cảm quá. Thế nhưng với một chút kinh nghiệm làm báo, tôi nghĩ là nếu chăm chỉ, yêu nghề và có cái tâm trong sáng thì có thể bắt đầu làm báo được rồi. Còn khó khăn với nữ phóng viên? Bạn có thấy các đồng nghiệp Võ Hương, Như Hằng, Kim Sơn... của tôi ở báo Tuổi Trẻ phấn đấu và viết nhiều bài hay như thế nào chưa? Khó khăn thì có đấy, nhưng yêu nghề thì vượt qua đựơc hết. Nghề báo đáng yêu lắm bạn ạ.
* Xin cho em hỏi các cô nghĩ về người phụ nữ hiện đại là như thế nào ạ? Nhiều phụ nữ thành đạt (có thể nói vậy) ở TP không bao giờ muốn ở chung với cha mẹ chồng. Vậy các cô nghĩ vấn đề đó như thế nào ạ? (Mai, 22 tuổi, dhuynhmai@)
- MC Quỳnh Hoa: Quỳnh Hoa đã làm dâu gần 10 năm và đến bây giờ, Quỳnh Hoa luôn thấy hạnh phúc vì sự chọn lựa của mình. Ở chung với bố mẹ là một điều rất tốt vì con mình có ông bà lo lắng, dạy bảo - nhất là khi bố mẹ phải vắng nhà. Vấn đề chính là làm sao tạo được hòa khí trong mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
* Phóng viên nữ thì được cho là nhiều chuyện và tôi thì thấy rằng không sai lắm, bạn có khó chịu không khi gặp những người nói thẳng? (Thu Dung, 44 tuổi, đttc-tcb@)
- PV Lan Anh: Phần lớn nữ phóng viên là người thông minh, nhanh nhẹn, "nhiều chuyện" chỉ là thiểu số trong chúng tôi. Còn gặp được người nói thẳng quả là may mắn cho tôi vì từ đó tôi biết mình còn thiếu gì: Chưa đủ kiến thức? Chuẩn bị chưa kỹ khi đi phỏng vấn? Thái độ chưa cầu thị, cầu tiến?...
* Kính thưa BS Ngọc Phượng! Lời đầu thư xin kính chúc BS luôn thành công trong sự nghiệp và có sức khỏe thật tốt để đem lại niềm vui cho các bà mẹ vô sinh. Trong sự nghiệp của mình có khi nào BS không thể chữa cho một trường hợp vô sinh không? Lúc đó BS cảm thấy như thế nào? Xin cảm ơn BS. (Tran Ngoc Hanh, 25 tuổi, tnh098@)
- BS Ngọc Phượng: Tỷ lệ thành công trong thụ tinh ống nghiệm ngay ở Nhật và Mỹ, tại các trung tâm hiện đại nhất, cũng chỉ từ 50 đến 70%. Ở Từ Dũ hiện nay, tỷ lệ thành công khoảng từ 35 đến 40% cho một lần thực hiện. Nếu làm nhiều lần (4-6 lần), tỷ lệ thành công cộng dồn có thể đến 70%. Như vậy vẫn còn ít nhất là 30% các cặp vợ chồng hiếm muộn không đạt được nguyện vọng của mình.
Bạn hỏi cảm giác của tôi lúc đó như thế nào? Xin nói thật với bạn là năm 1997, cứ mỗi lần có bệnh nhân làm thụ tinh ống nghiệm điện thoại đến báo tin là có kinh trở lại (tức là đã thất bại) thì ngày hôm đó tôi bị suy sụp đi một ít. Trong khi ăn, trong giấc ngủ chập chờn của mình, tôi luôn bị ám ảnh bởi vẻ mặt đau khổ, buồn bã của bệnh nhân. Và chính năm đó, tóc của tôi đã bạc đi rất nhiều. Bây giờ, cảm giác không còn nặng nề như ngày trước nhưng vẫn là một ám ảnh không nguôi. Chính vì thế mà tôi luôn khuyến khích, động viên các bác sĩ trẻ học tập không ngừng để ứng dụng một cách hiệu quả tất cả các thành tựu mới nhất trên thế giới vào Việt Nam.
![]() |
Cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân: Tiêu chuẩn căn bản của người phụ nữ Việt Nam trước và sau khi lập gia đình vẫn là phải chăm sóc gia đình |
- Chuyên gia nấu ăn Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân: Tiêu chuẩn căn bản của người phụ nữ Việt Nam trước và sau khi lập gia đình vẫn là phải chăm sóc gia đình. Phẩm chất của người phụ nữ VN là thương chồng, yêu con. Em là người Việt, chắc chắn sẽ có sẵn trong người phẩm chất cao quý này nên em yên tâm, cứ lập gia đình và phát huy hết mức cái mà mình đang có. Rồi thời gian sẽ cho em thêm nhiều kiến thức nữa trong cuộc sống chung như nấu ăn giỏi hơn, chăm con khéo hơn và chắc chắn em sẽ là người vợ tuyệt vời cũng như là một người mẹ tốt. Chúc em hạnh phúc nhé.
* Chào ca sĩ Hồng Hạnh. Nếu có khán giả nào đó nói rằng” nhắm mặt lại, đừng nhìn mà chỉ nghe ca sĩ hát thôi chứ ca sĩ dạo này ăn mặc thấy ghê lắm, chị nghĩ sao? Hoặc là giới ca sĩ hiện nay sống tự do lắm, họ chẳng nghĩ gì tới thuần phong mỹ tục gì cả. Chị nghĩ sao về vấn đề này? Cám ơn chị. (nguyen vinh phuc, 31 tuổi, vinhphucnguyen.com)
- Ca sĩ Hồng Hạnh: Theo chị, hiện tượng em nói chỉ xảy ra đối với một bộ phận nhỏ ca sĩ trẻ chứ không hẳn toàn bộ. Những người này chưa có những trang bị cần thiết trước khi làm ca sĩ hoặc nóng vội muốn sớm nổi tiếng nên chưa được định hướng thẩm mĩ trong cách ăn mặc cũng như âm nhạc.
Mỗi ca sĩ muốn thành công đều phải chọn cho mình một dòng nhạc cùng phong cách biểu diễn phù hợp, thế nên hiện tượng em nói chị tin rằng sớm muộn gì cũng bị khán giả phản ứng hay ít nhất các ca sĩ ấy cũng sẽ "chết" trong lòng khàn giả, như em chẳng hạn.
Thuần phong mỹ tục của VN gắn với sự e ấp, kín đáo tuy nhiên nó không bị gò bó trong một khuôn khổ nào hết, cái đẹp tuỳ theo quan điểm của mỗi người nhưng theo chị nó phải sự phù hợp trong mỗi hoàn cảnh, môi trường sống và làm việc.
* Khi bị cô lập, nhà báo Lan Anh có nghĩ mình sẽ đứng trên dư luận mà sống? Bản lĩnh và sự dũng cảm nhà báo sẽ lựa chọn cho mình cái nào? (mai ước, 26 tuổi, maiuoc2001@)
- PV Lan Anh: Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bị cô lập. Bởi chúng tôi làm báo là để cuộc sống của tất cả mọi người, trong đó có chính chúng tôi, được tốt hơn. Vì thế xung quanh chúng tôi là hàng triệu bạn đọc, hàng triệu người yêu sự công bằng và tôn trọng lẽ phải. Còn bản lĩnh và sự dũng cảm đều cần thiết, tôi chọn cả hai.
* Câu hỏi dành cho BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Thưa cô, trong ngành Y, giữa công việc quản lý và công việc chuyên môn thì công việc nào phức tạp hơn? Cô thích công việc nào? Và, cho đến nay cô cảm thấy mình hoàn thành tốt công việc chuyên môn hay quản lý? Cảm ơn cô. (tuan minh, 36 tuổi, pathfinder19702002@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Công việc chuyên môn ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân. Đối với một bác sĩ thì công việc chuyên môn là quan trọng số 1. Tuy nhiên, khi đã được giao trách nhiệm quản lý thì mình phải đảm bảo điều kiện để cho tất cả những thầy thuốc trong bệnh viện làm tròn nhiệm vụ của mình trong điều trị và phục vụ bệnh nhân. Vì vậy hai công việc đều phức tạp, nhất là trong hoàn cảnh Việt Nam còn thiếu thốn về trang thiết bị và thuốc men.
Cô cảm thấy mình nghiêng về công tác chuyên môn hơn nhưng cô cũng nghĩ rằng, cùng với Đảng ủy và Ban giám đốc của bệnh viện, trong 15 năm qua, bệnh viện cũng đạt được một số thành tựu về chuyên môn cũng như về quản lý. Ví dụ như một bệnh nhân đến bệnh viện được đối xử niềm nở hơn, chu đáo hơn, có cảm giác hài lòng hơn, không chỉ vì khỏi bệnh mà còn có chỗ nằm điều trị thoải mái hơn, thái độ tiếp xúc của thầy thuốc cũng tốt hơn...
* Một người phụ nữ được xem là đẹp phải dựa trên nền tảng tứ đức: công-dung-ngôn-hạnh, vậy thì vẻ đẹp của người phụ nữ thời xưa và hiện nay có gì khác nhau? Một lần vô tình, tôi nghe được lời tâm sự giữa 2 người bạn trai: “Nếu ngày mai nếu bạn gái tớ không đến thì tụi mình đến nhà bé Lan - cô gái có khuôn mặt rất dễ thương”. Đó không phải chuyện của riêng ai, nhưng tôi cũng là 1 người con gái về hình thức chỉ trung bình thôi, vậy thì theo cô, một người phụ nữ được xem là đẹp chỉ có vẻ đẹp bên ngoài thôi sao? (Dao Thi Hong Diem, 26 tuổi, nhomaicohuong1980@)
- Cô Nguyễn Dzõan Cẩm Vân: Công Dung Ngôn Hạnh chẳng dành riêng cho một thế hệ hay thời đại nào. Thời nay hay thời xưa đều cần đến. Chỉ khác là bây giờ người phụ nữ năng động và được ra ngoài xã hội nhiều hơn nên có suy nghĩ phóng khoáng hơn.
Vẻ đẹp bên ngoài (DUNG) là cái ai cũng muốn nhưng không phải là yếu tố quyết định của một con người.
Nét đẹp bên trong (HẠNH) là cái tiềm ẩn lại là yếu tố quyết định nhân cách của một người.
Thiếu gì cô gái nhan sắc trung bình, thậm chí đuợc đánh giá là hơi xấu nhưng vẫn có biết bao nhiêu người yêu mến vì cô ấy có phẩm hạnh tốt.
![]() |
Thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng - Ảnh: T.T.D. |
-Thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng: Đúng ra, đây không phải là nghề đầu tiên tôi chọn. Nghề đầu tiên tôi chọn là nghề sư phạm chứ không phải nghề biển. Trước kia, tôi đã học ở trường cao đẳng sư phạm Tiền Giang, khi tốt nghiệp ra trường tôi đạt loại giỏi, do đó tôi được BGH giữ lại làm công tác ở phòng tổ chức cán bộ. Nghề đi biển cũng chẳng phải là nghề của gia đình tôi. Nhưng tôi biết bơi từ năm 6 tuổi và do gia đình tôi sống gần sông nên tôi có điều kiện tiếp xúc với sông nứơc, mỗi ngày trước khi đến trường tôi đều bơi lội dưới sông.
Đây là nghề thứ 2 mà tôi đã chọn. Tôi có một người cô (cũng là mẹ nuôi) thấy tôi bơi lội giỏi nên muốn hướng dẫn tôi đi biển. Vậy là tôi rời xa mái trường cao đẳng Sư phạm thân thương để đến với biển từ năm 1982. Ngày 2-11-1997, tôi bị kẹt ở trân bão số 5 tại tỉnh Kiên Giang, lúc ấy, tôi đi biển đã được 15 năm.
Khi đến với nghề này, lúc đầu tôi bỡ ngỡ nhưng do lòng đam mê và yêu cảnh đẹp thiên nhiên trên biển nên tôi đã gắn bó với nghề này trong suốt 20 năm.
Chúng ta cũng biết trường ĐH Hàng hải ở VN không hề đào tạo cho nữ lái tàu, nhưng tôi nghĩ rằng đã yêu và gắn bó với biển bằng tất cả tấm lòng thì mình cũng làm được nghề này giống như nam giới.
* Trong xã hội ngày nay thì ai cũng phải đi làm kiếm thêm thu nhập về cho gia đình nhưng người phụ nữ lại gánh thêm phần công việc trong gia đình nữa. Các cô và các chị có nghĩ rằng phụ nữ chúng mình thật tuyệt không ạ? Hiện nay ngoài giờ hành chánh là em giành thời gian cho gia đình, nhưng đôi lúc em cảm thấy kiệt sức mà thậm chí còn bị stress nữa. Vậy cho em hỏi chung các cô và các chị có những bí quyết nào để thành công trong công việc và giữ gìn hạnh phúc trong gia đình. Và các cô và các chị có khi nào bị stress chưa và khắc phục tình trạng đó bằng cách nào? Xin cảm ơn. (Vòng Xuân Hồng, 25 tuổi, xuanhong7224@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Cô xin trao đổi với Xuân Hồng với tư cách là một người phụ nữ lớn tuổi. Cô có lời khen về những cố gắng của Xuân Hồng trong cuộc sống hằng ngày. Xuân Hồng có con chưa? Cô cũng rất lo khi thấy Xuân Hồng nói mình bị kiệt sức và thậm chí bị stress.
Cô nghĩ việc vừa đi làm ngoài xã hội vừa chăm sóc gia đình là gánh nặng trên đôi vai của người phụ nữ. Để tránh kiệt sức và stress, chúng ta cần có sự giúp đỡ của gia đình, cụ thể là của chồng, mẹ, mẹ chồng... Ví dụ như Xuân Hồng nên bàn bạc với chồng để chồng quan tâm, phụ giúp mình trong các công việc.
Ngoài ra, Xuân Hồng cần phải xem lại sức khỏe của mình như thế nào, có ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ chưa. Dù có bận rộn đến đâu, Xuân Hồng cũng nên quan tâm chăm sóc cho mình.
* Nét thuần việt của văn hoá Việt Nam được thể hiện trong những món ăn mà Cẩm Vân thực hiện? (Nam Hai, 26 tuổi, namhainghean@)
- Cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân: Tôi không dám nhận mình đã chuyên chở hết trong những món ăn mà tôi đã thực hiện nền văn hóa thuần Việt. Nhưng ở một mức độ nào đó tôi đã cố gắng gửi gắm hết những nét thuần Việt trong các món ăn ấy.
* Lời khuyên cho các bạn trẻ trước xã hội đầy cơ hội và cũng nhiều cạm bẫy như hiện nay? (mai ước, 26 tuổi, maiuoc2001@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Tôi chỉ có một lời khuyên đối với các bạn trẻ nói chung, khi còn trong nhà trường cũng như khi đã ra ngoài xã hội, là phải HỌC. Học ở đây không chỉ là học chuyên môn, ngành nghề, mà còn học giao tiếp, ứng xử, tiếp thu kiến thức mới về xã hội nhân văn để có một phuơng pháp suy nghĩ đúng trong suốt cuộc đời mình.
![]() |
- Ca sĩ Hồng Hạnh: Chị không thấy sự khác nhau lắm giữa phụ nữ VN và NB. Phụ nữ VN cũng đang muốn vươn lên làm chủ trong mọi lĩnh vực, dù chúng ta có xuất phát điểm thấp hơn.
* Đối với người phụ nữ trong xã hội ngày nay, giữa sự nghiệp và gia đình điều quan trọng như nhau. Tuy nhiên nếu lựa chọ thì Bác sĩ sẽ chọn bên nào. Tôi đang rất phân vân vì nếu kết hôn với người tôi yêu thì phải từ bõ công việc mà mình yêu thích. Có nên chấp nhận đánh mất sự nghiệp của mình vì hạnh phúc gia dình hay không?(hnnhoba@) (trần thị kim xuyến, 27 tuổi, hnnhoba@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Bạn không nên bỏ công việc cũng như phải giữ gìn tình yêu. Vấn đề là làm thế nào cho sự nghiệp và tình yêu hài hòa với nhau, đó là bản lĩnh của người phụ nữ chúng ta trong thời buổi hiện nay.
Một người phụ nữ chỉ đẹp và được chồng, người yêu tôn trọng khi trong mắt họ, mình không chỉ đẹp mà còn có một giá trị nội tại. Vẻ tự tin của người phụ nữ, theo cô nghĩ, cũng hấp dẫn không kém nét mặt đẹp của mình.
* Cô Cẩm Vân ơi, không hiểu sao từ ngày đi du học, con đâm ra khoái nấu ăn ghê, mặc dù khong có nhiều thời gian. Hè này con về VN chơi, ko biết cô có mở lớp nấu ăn không? Nếu có thể có thể cho con biết địa chỉ để tham gia? Cám ơn cô nhiều. Chúc Cô lúc nào cũng khoẻ mạnh (Hong Dung, 19 tuổi, hongdung_le@)
- Cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân: Thích nấu ăn là điều thú vị nhất của người phụ nữ, Dung cứ về VN và sẽ có rất nhiều địa chỉ để tham gia các lớp học nấu ăn.
Riêng cô, Dung cứ liên lạc với cô theo số phone: 9.306.120
Nếu cần gấp, Dung cứ mở trang web sau : www.netcenter.com.vn sẽ có trang Câu lạc bộ nội trợ, chúng ta sẽ có thể tạm học qua mạng, cũng có kết quả tốt lắm đấy
* Thưa chị, là một thuyền trưởng chắc chị thường xuyên vắng nhà? Vậy thời gian nào chị dành cho gia đình và chăm lo cho các cháu? Là một phụ nữ hiện đại, một người mẹ đảm đang, theo chị người phụ nữ phải hội tụ những nhân tố gì? (nguyenhung, 27tuoi tuổi, nguyenkhachung2002@)
- Thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng: Đúng vậy, khi đã chọn nghề này thì tôi phải chấp nhận thường xuyên vắng nhà. Một năm 12 tháng ít nhất tôi ở ngoài biển từ 10 đến 11 tháng, do đó, tôi không có điều kiện chăm sóc cho gia đình. Tôi nghĩ rằng trong nghề nghiệp của tôi, việc lập gia đình đối với tôi lúc ấy rất khó khăn.
May mắn là tôi độc thân nên được tự do trên sóng nước. Theo tôi, một phụ nữ hiện đại, một người mẹ đảm đang thì những nhân tố cần thiết là biết chăm sóc chồng con, biết quan tâm đến những gì mà gia đình cần. Ngoài việc lo cho chồng con từng miếng cơm tấm áo còn phải chia sẻ và ủng hộ trong công việc làm ăn của chồng, đồng thời, nếu có điều kiện người phụ nữ cũng nên ra xã hội để tiếp xúc và học cách ứng xử.
![]() |
Phóng viên Lan Anh (trái) tiếp xúc với người nghi nhiễm SARS |
- PV Lan Anh: Tôi không cho nhà báo có quyền lực gì hết. Chúng tôi chỉ nói lên những gì mà cuộc sống đang đòi hỏi, người dân đang bức xúc mà thôi.
* Ca sĩ Hồng Hạnh: Quan điểm của chị về phụ nữ VN lập gia đình với người nước ngoài? Chị có gặp khó khăn gì khi giúp chồng hòa nhập vào văn hóa VN? (Xuan Dung, 30 tuổi, spring4081@)
- Ca sĩ Hồng Hạnh: Người ta thường nói "Thương người, thương cả đường đi lối về", phụ nữ VN lập gia đình với người nước ngoài bây giờ không còn hiếm nữa. Chị nghĩ bước đầu chị cũng gặp khó khăn vì gia đình sợ khó chia sẻ với con mình. Nhưng sau thời gian sống và làm việc (kinh doanh) tại VN chồng chị dần tìm hiểu được nếp sống, cách nghĩ, phong tục của người VN, chính vì vậy chị rất dễ chia sẻ cùng chồng trong công việc kinh doanh cũng như cuộc sống gia đình.
* Nhà báo, làm báo, theo Chị cái gì là quan trọng nhất ngoài đam mê, trung thực??? (mai ước, 26 tuổi, maiuoc2001@)
- PV Lan Anh: Đó là tình yêu với cuộc sống này.
* Chào cô Phượng. Cả nhà con rất thích nghe cô nói chuyện (trên truyền hình vì ở ngoài rất khó gặp) vì cô nói rất hay, giọng nói ấm áp và nụ cười rất là “dễ thương” mà con biết được biết cuộc đời cô rất gian nan, bận rộn, vậy cô cho con biết nụ cười của cô làm như thế nào mà “dễ thương” như vậy? Con cám ơn cô. Chúc cô sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và nụ cười luôn luôn “dễ thương” (con rất hâm mộ cô) (MAI TIEN, 33 tuổi, maitien93xd2@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Cô xin cảm ơn con! Cô may mắn được trời ban cho nụ cười (cười) mà con cho là "dễ thương". Cô nghĩ chắc con cũng đồng cảm với cô, có cùng suy nghĩ và rung động trong cuộc sống nên mới cảm nhận "nụ cười dễ thương" đó.
* Thưa cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. Lời đầu tiên, cháu xin được chúc cô hạnh phúc. Xin cô hướng dẫn cháu cách chế biến các món ăn từ tôm, cua, mực,... nhưng dành cho người bị bệnh cao huyết áp và có nồng độ cholesteron trong máu cao. (Ví dụ như món cua rang me, cua hấp,... phải kết hợp với các loại gia vị hay dược thảo nào để vừa bổ dưỡng mà lại không có hại cho người bệnh cao huyết áp). Cháu muốn làm những món ăn ấy cho mẹ cháu. Xin cám ơn cô. Cháu chào cô. (Frankie, 28 tuổi, bluesea78vt@)
- Cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân : Thật ra trong cua ghẹ, tôm...hàm lượng calcium rất cao, rất có lợi cho người già và những người thiếu calcium (chất tái tạo xương)
Nếu mẹ cháu bị huyết áp cao, nên làm những món từ cua, ghẹ, tôm cho mẹ nhưng nên hấp là tốt nhất, các món ăn này lại ít thích hợp với các loại thảo dược. Khi hấp, cháu có thể cho chút hành, gừng
* Thưa cô Nguyễn Thị Hồng, thông thường, nam giới ít khi thích một phụ nữ mạnh mẽ. Có khi nào cô cảm thấy buồn và tự ái vì những lời dèm pha khi chưa có gia đình không? (Thien Thi, 31 tuổi, thienthi9@)
- Thuyền trưởng Nguyễn Thị Hồng: Theo tôi, đúng là có một số người trong phái nam không thích phái nữ quá mạnh mẽ, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhưng đã chọn nghề đi biển tôi rất tự hào và không bao giờ cảm thấy tự ái vì những lời dèm pha đó. Khi đã thích một nghề nào đó, tôi phải quyết tâm đeo đuổi cho đến cùng. Nếu cứ nghe lời dèm pha thì chắc chắn tôi đã bỏ nghề biển từ lâu rồi.
* Xin hỏi Chị Quỳnh Hoa, trước khi trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng, được nhiều người mến mộ, chị có phát hiện ra mình có năng khiếu đặc biệt về việc này không? Xin chị cho lời khuyên cho những người rất khớp mỗi khi phát biểu trước đám đông. Xin cảm ơn. (Hồng, 30 tuổi, nhungvhong@)
- MC Quỳnh Hoa: Hồi đi học cấp 3, một lần cô giáo gọi Quỳnh Hoa lên đọc văn trước lớp, hôm đó Hoa mới "phát hiện" ra mình có giọng đọc truyền cảm! Còn việc bạn thấy run khi phát biểu trước đám đông, nếu gặp phải trường hợp này, bạn nên đứng thẳng người, thả lỏng người, hít thở sâu, lấy bình tĩnh - bạn sẽ lấy lại bình tĩnh.
* Xin hỏi Nhà báo Lan Anh: Tôi rất khâm phục các nhà báo, đặc biệt là báo Tuổi Trẻ. Xin hỏi riệng chị Lan Anh. Với bản thân chị thì chị sắp xếp công việc cụ thể như thế nào để vừa làm báo vừa quán xuyến công việc gia đình? Đối với chị, khó khăn nhất trong nghề làm báo là gì? Mong nhận được trả lời và xin cám ơn chị. (Bùi Phan Duy, 26 tuổi, buiphanduy@)
- PV Lan Anh: Nói theo kiểu "trưng diện sự hạnh phúc" thì tôi may mắn có một người chồng là đồng nghiệp, nên nhiều khi có dành quá cho việc công thì cũng được bỏ qua cho.
* Thưa BS Nguễn Thị Ngọc Phượng! Khi đến tuổi nghỉ hưu là lúc con người ta muốn dừng chân để nghỉ ngơi nhưng cô lại khác, cô vẫn bôn ba tới những nơi khó khăn để làm công tác từ thiện. Mới đây cô đã xây tặng một xã nghèo của tỉnh Lâm đồng một TTYT khang trang, cô còn dự tính sẽ thành lập một đoàn khám chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo. Động lực nào đã giúp cô đi được nhiều nơi và làm được nhiều việc có ích như vậy? (Nguyễn Thanh Tùng, 25 tuổi, anngobc2004@)
- BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng: Đúng là tuổi hưu là tuổi để nghỉ ngơi nhưng nếu nghỉ hẳn, không làm việc và nhàn rỗi quá thì cũng rất buồn, nhất là khi cô đã đến rất nhiều vùng sâu vùng xa, đã biết nhiều cảnh đời thiếu thốn, khó khăn, bệnh tật, thậm chí tử vong khi sinh nở do chưa được chăm sóc tốt, đầy đủ... Cô nghĩ ở những nơi đó người ta cần cô và cần những cán bộ y tế có năng lực, có tấm lòng.
* Chào chị Cẩm Vân: chị nghĩ gì về câu nói "tình yêu của người đàn ông đi qua dạ dày!"? (Dương Bình Luyện, 43 tuổi, zpl2004@)
- Cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân: Trời ạ! Bạn có thích ăn ngon không? Và nếu bạn được ăn một món ngon bạn có cảm thấy yêu mến đôi bàn tay người đã nấu những món ăn ấy cho bạn?
Tình yêu là như thế đấy.
* Quỳnh Hoa thương mến, đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng của người phụ nữ, vậy đằng sau sự thành công trong công việc của Quỳnh Hoa có bóng dáng của những ai? (NGUYEN KIM HOANG, 55 tuổi, jnk1951@)
- MC Quỳnh Hoa: Trong thành công của Quỳnh Hoa luôn có bóng dáng của chồng, con và cha mẹ, trong đó có cha mẹ ruột và cha mẹ chồng.
* Xin phép được hỏi chuyên gia nấu ăn Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. Tôi đang rất băn khoăn vì chồng tôi thích ăn ngon, món ăn phải thơm, giòn, đậm đà... nói chung là chồng tôi từng ước "ước gì vợ mình là chuyên gia giống như cô Vân để luôn được ăn ngon, món lạ..." Tôi rất băn khoăn, bởi vì theo tôi được biết, những món cầu kỳ, béo, giòn thơm ngon thì không nên ăn thường xuyên mà chỉ nên ăn thường những món luộc, món hấp, nấu vừa chín tới, vì nấu lâu sẽ tiêu hủy những chất có lợi cho cơ thể, dư thừ chất có hại (dễ gây béo phì...). Xin Cô cho ý kiến về vấn đề này. Chúc Cô luôn tươi trẻ, nhân ái như tôi vẫn thường thấy cô trên tivi. (Hồng, 30 tuổi, nhungvhong@)
- Cô Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân : Chị Hồng ơi, chị đừng băn khoăn nữa, chị là người nấu ăn mỗi ngày cho anh ấy mà. Và tôi tin chắc chị sẽ có những món ăn không cần phải béo, giòn nhưng anh ấy vẫn thích. Ao ước là một chuyện, còn ăn lại là chuyện khác, Chị cứ thử làm 1 tuần các món ăn béo giòn, như anh ấy thích mà đừng thêm rau, chắc chắn anh ấy sẽ năn nỉ chị làm những món ăn nhẹ nhàng, nhưng vẫn thơm ngon hấp dẫn.
Tuy nhiên có một lời khuyên nhỏ: Chị cũng không nên cho cả nhà ăn các món luộc, hấp, nấu vừa chín tới suốt tuần hay nhiếu ngày nhé, sẽ có một sự đình công của cả nhà đấy. Mình cân đối nhé, và lâu lâu cũng nên thêm một chút béo giòn để cả nhà không ao ước nữa, đấy là tài khéo của bà nội trợ, chị ạ.
![]() |
Quang cảnh buổi giao lưu trực tuyến tại TP.HCM - Ảnh: T.T.D. |
* Chào BS Nguyễn Ngọc Phượng, xin cô cho biết khi nào thì bệnh viện Từ Dũ có ngân hàng tinh trùng và ngân hàng noãn một cách chính thức? Khi một người đàn ông muốn gởi tinh trùng của mình thì phải làm thủ tục gì? Cảm ơn cô (tuan minh, 36 tuổi, pathfinder19702002@)
- BS Ngọc Phượng: Hiện tại bệnh viện Từ Dũ có ngân hàng tinh trùng. Vấn đề là ngân hàng tinh trùng rất... "nghèo". Ở Việt Nam hiện nay, chưa có một người đàn ông nào tự nguyện đến để cho tinh trùng cho nên cầu thì rất lớn mà cung thì không. Vì vậy, bệnh viện quy định, một cặp vợ chồng muốn xin tinh trùng để điều trị vô sinh thì cần thuyết phục một người khác trong gia đình hoặc bạn bè đến để cho tinh trùng, sau khi được bệnh viện làm đầy đủ các xét nghiệm.
Còn ngân hàng noãn thì sao? Hiện nay, chất lượng noãn trữ lạnh không được bảo đảm dù là ở các tiên tiến nhất.
Thủ tục gửi tinh trùng rất đơn giản: Bệnh viện sẽ xét nghiệm loại trừ các bệnh mạn tính, đảm bảo chất lượng tinh trùng tươi sau đó sẽ chấp nhận cho gửi tinh trùng với đầy đủ danh tánh cụ thể của người gửi. Những tinh trùng này sẽ được bảo quản riêng, nghiêm ngặt và chỉ được sử dụng cho vợ của người gửi. Nếu muốn tiếp tục gửi thì nên có đề xuất để ngân hàng tiếp tục giữ mẫu tinh trùng.
Trong trường hợp người gửi muốn cho tinh trùng này thì sẽ viết vài chữ cho ngân hàng. Mẫu tinh trùng sẽ được lưu trữ vô danh và sẽ được sử dụng cho một cặp vợ chồng bất kỳ khác mà hai bên không quen biết nhau.
* Chào chị Quỳnh Hoa , nhân ngày 8/3 cho em chúc chị và gia đình mạnh khỏe và hạnh phúc. Chị là thần tượng của em đó, mỗi khi xem chương trình nào có chị dẫn chương trình thì dù có bận tới cỡ nào em cũng nán lại xem. Nhưng sao dạo này em thấy chị ít dẫn chương trình vậy. À chị có mấy người con, con lớn nhất và nhỏ nhất là bao nhiêu tuổi, ông xã chị làm gì. Vì em rất thích chị em mới hỏi vậy mong chị đừng nói em là người nhiều chuyện nha. Chúc chị mãi là thần tượng của hơn 82 triệu trái Việt nha. (PHẠM THỊ KIM THOA, 28 tuổi, cobedaikho1018@.)
- MC Quỳnh Hoa: Cảm tình yêu mến mà bạn đã dành cho Hoa. Hiện Hoa có con gái được năm tuổi rưỡi còn chồng làm công ty xuất nhập khẩu. Ngày trước Hoa học bên Ngoại thương và sau đó có đi thực tập. Ông xã Hoa là người đã hướng dẫn SV thực tập (cười). Hiện ít dẫn chương trình vì Hoa đang làm công tác chuyên môn, tổ chức và cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình khi con sắp vào lớp 1.
* Thưa chị Lan Anh, em rất thích viết lách. Chị có thể hướng dẫn em kỹ năng viết báo được không ạ? Và theo chi, viết báo hay có phải là năng khiếu trời cho không ạ? (Han, 24 tuổi, ddv@)
- PV Lan Anh: "Thích viết lách" là yêu cầu đầu tiên rồi đấy. Tôi chẳng có năng khiếu gì cả, chỉ có mỗi chút "vốn" là tính ham đọc, ham học, rồi cũng đi làm báo. Vậy bạn còn cho viết báo là "năng khiếu trời cho" không?
![]() |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận