Tag: tạm nhập tái xuất

Doanh nghiệp ‘kêu trời’ vì hàng quá cảnh bị hải quan ‘khui’ kiểm tra thủ công

TTO - Hàng hóa quá cảnh qua Việt Nam, không tiêu thụ tại thị trường trong nước bị hải quan "khui" để kiểm tra thực tế, xử phạt, khiến nhiều doanh nghiệp vận chuyển bức xúc.

Công chức hải quan thứ ba bị bắt trong vụ 'hô biến' 213 container

TTO - Ông Lê Vũ Nam bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi buôn lậu, cũng liên quan lô hàng tạm nhập tái xuất 213 container như hai cán bộ hải quan đã bị khởi tố vài ngày trước.

​Điều kiện kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Tiếp tục cho tạm nhập tái xuất hàng hóa

TT - Ngày 31-10, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký văn bản yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý nhà nước với các hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan theo quy định. Giao Bộ Công thương công bố, quy định chặt chẽ các điều kiện kinh doanh, quản lý.

Xăng dầu tạm nhập tái xuất được lưu giữ tối đa 90 ngày

TT - Tại dự thảo thông tư sửa đổi thay thế thông tư 165 và 126 về thủ tục hải quan đối với xuất nhập khẩu và tạm nhập tái xuất xăng dầu, Bộ Tài chính đề xuất xăng dầu tạm nhập được lưu giữ ở VN không quá 60 ngày và được gia hạn một lần không quá 30 ngày cho mỗi lô hàng.

Gian lận khoảng 100 tỉ đồng tiền thuế

TT - Theo một lãnh đạo Bộ Tài chính, cơ quan hải quan vừa phát hiện số tiền gian lận thuế của nhiều lô hàng tạm nhập tái xuất xăng dầu lên đến khoảng 100 tỉ đồng.

Các cảng đã thông thoáng

TT - Theo ghi nhận tại một số cảng ở khu vực phía Bắc, tình trạng ùn ứ hàng tạm nhập tái xuất tại các cảng đã giảm mạnh.

Muốn tạm nhập tái xuất phải ký quỹ 5 tỉ đồng

TT - Bộ Công thương vừa hoàn thiện dự thảo thông tư về hoạt động tạm nhập tái xuất theo hướng siết chặt các điều kiện. Theo đó, Bộ Công thương ban hành danh mục cấm tạm nhập tái xuất với các mặt hàng: phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic, ăcquy axit - chì đã qua sử dụng...

Nhiều bất thường trong tạm nhập tái xuất

TT - Chiều 5-9, trao đổi với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Văn Cẩn - phó tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan - thừa nhận hàng tạm nhập tái xuất đang gây nhiễu môi trường kinh doanh của VN do không tái xuất mà được tiêu thụ trong nội địa.