
Bảng điện ngập sắc xanh, tím trong phiên giao dịch ngày 8-4 - Dữ liệu: VSF
Thị trường chứng khoán ngày 8-4 chứng kiến phiên bùng nổ mạnh mẽ khi các chỉ số đồng loạt tăng điểm ấn tượng, trong đó VN-Index tăng gần 80 điểm, lên 1.756,55 điểm, tương ứng mức tăng 4,71% và là vùng cao nhất trong khoảng một tháng trở lại đây.
HNX-Index tăng 6,62 điểm (+2,68%) lên 253,32 điểm, UPCoM-Index tăng 2,06 điểm (+1,64%) lên 127,70 điểm. Rổ VN30 cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi VN30-Index tăng 90,05 điểm (+4,89%) lên 1.931,01 điểm.
Độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía tích cực với 624 mã tăng giá, trong đó có 40 mã tăng trần, áp đảo so với 148 mã giảm giá (10 mã giảm sàn) và 744 mã đứng giá.
Thanh khoản là điểm nhấn đáng chú ý khi giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt hơn 36.000 tỉ đồng, tăng khoảng 125% so với phiên trước đó, tăng hơn 30% so với giao dịch bình quân 1 tháng qua.
Xét về mức độ ảnh hưởng tới chỉ số, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đóng vai trò dẫn dắt rõ nét. Ở chiều tích cực, VIC đóng góp lớn nhất cho VN-Index với mức tăng ảnh hưởng 9,88 điểm, tiếp đến là VHM (+7,16 điểm), VCB (+3,88 điểm), TCB (+3,09 điểm) và BID (+3,08 điểm).
Ngược lại, áp lực giảm là không đáng kể, trong đó LPB là mã giảm mạnh nhất nhưng cũng chỉ lấy đi khoảng 0,30 điểm của chỉ số, các mã như DCL, HRC, VVS hay TMS chỉ ảnh hưởng rất nhỏ.
Trong rổ VN30, diễn biến thậm chí còn tích cực hơn khi có tới 7/30 mã tăng trần, gồm FPT, SSI, STB, TCB, VHM, VIC và VRE, cho thấy lực cầu tập trung mạnh vào nhóm bluechips.
Đáng chú ý, chỉ duy nhất LPB ghi nhận giảm điểm nhẹ (-1,04%), phần còn lại đều tăng.
Xét theo nhóm ngành, ngân hàng là trụ cột quan trọng khi hàng loạt mã tăng mạnh như TCB (+6,97%), STB (+6,97%), VPB (+5,95%), BID (+5,2%), CTG (+5,34%), MBB (+3,91%), VCB (+3,79%).
Nhóm chứng khoán cũng bứt phá mạnh với SSI (+6,91%), VIX (+6,78%), VND (+6,85%), HCM (+4,74%), VCI (+6,62%), phản ánh kỳ vọng hưởng lợi từ thanh khoản cải thiện.
Bất động sản ghi nhận đà tăng đồng thuận với VIC (+6,97%), VHM (+6,96%), VRE (+6,98%), DXG (+6,83%), NVL (+6,78%). Nhóm dầu khí tăng tích cực nhưng mức độ phân hóa hơn, trong khi nhóm nguyên vật liệu nổi bật với HPG (+4,48%).
Ở nhóm bán lẻ, MWG tăng 5%, còn nhóm công nghệ thông tin ghi nhận FPT tăng kịch trần (+6,89%), trở thành một trong những mã dẫn dắt chính.
Theo ông Nguyễn Thành Trung - CEO Công ty cổ phần Đầu tư FinSuccess, hai yếu tố chính đã góp phần "cởi trói" tâm lý nhà đầu tư. Thứ nhất, việc Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, mở lại eo biển Hormuz giúp hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị, từ đó kéo dòng tiền quay lại sau giai đoạn thanh khoản xuống thấp kỷ lục.
Dù rủi ro chưa biến mất, thị trường được đánh giá sẽ khó còn phản ứng tiêu cực cực đoan nếu không xuất hiện cú sốc lớn.
Yếu tố thứ hai là FTSE Russell giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường Việt Nam, tạo "niềm vui kép" khi vừa cải thiện tâm lý ngắn hạn, vừa củng cố kỳ vọng dòng vốn ngoại trong dài hạn.
Ở góc độ giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị khoảng 602 tỉ đồng, khi mua vào 3.668 tỉ đồng và bán ra 4.270 tỉ đồng. Áp lực bán tập trung mạnh nhất tại VIC với giá trị 1.167 tỉ đồng, theo sau là MBB (301 tỉ đồng) và VCB (211 tỉ đồng).
Ngược lại, HPG được mua ròng mạnh nhất với 331 tỉ đồng, bên cạnh FPT (117 tỉ đồng) và ACB (84 tỉ đồng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận