Chiều 9-7, KPCS được sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc đã ra thông báo tạm cấm tiêu thụ đá quí của CH Congo trên thị trường thế giới. Theo KPCS, CH Congo đã đưa ra thị trường những viên kim cương của bọn buôn lậu từ các nước châu Phi khác.
Ông Tim Martin, chủ tịch KPCS tuyên bố rằng CH Congo đã không thể giải thích nguồn gốc của một lượng lớn kim cương thô được xuất khẩu chính thức. KPCS cho rằng quyêt định này là "cần thiết để bảo vệ độ tinh cậy và sự toàn vẹn" của hệ thống cấp giấy chứng nhận cho kim cương thô.
Theo điều tra của KPCS, CH Congo đã chuyển kim cương từ những nước láng giềng, đặc biệt là CHDC Congo (Congo-Kinshasa) và CH Trung Phi, kế đó gửi đến Thụy Sĩ hay Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất nhằm tránh những thị trường kim cương có mức kiểm soát nghêm nhặt nhất. Và khối lượng xuất khẩu kim cương, đá quí của CH Congo cao hơn sản lượng trung bình khoảng 100 lần. Ngoài ra, những viên đá quí xuất khẩu này còn được chào giá rất thấp không thể tưởng nổi so với giá thực tế : 98 cent/carat so với giá trung bình 75,90 USD/carat cho một viên kim cương thô.
Chính quyền CH Congo đã bác bỏ những lời buộc tội này. Bộ trưởng Khoáng sản Louis-Marie Djama khẳng định đây là một âm mưu để loại bỏ nước này ra khỏi KPCS. Bộ trưởng cho biết sẽ đấu tranh và bảo vệ quyền lợi của nước này.
KPCS là một hệ thống quốc tế về việc cấp giấy chứng nhận được thiết lập vào cuối năm 2002 với sự ủng hộ của ngành công nghiệp kim cương thô nhằm chống lại việc sản xuất đá quí bất hợp pháp tại các nước, góp phần ngăn chặn việc khai thác kim cương để tài trợ cho các cuộc chiến tranh ở Liberia, Sierra Leone ... trong những năm 1990. Chương trình cấp giấy chứng nhận này được 45 nước thông qua. Thị trường kim cương có doanh số 60 tỉ USD/năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận