21/05/2020 18:20 GMT+7

Tạm giữ tài xế GrabBike giật điện thoại của người mẹ đang bế con

NGỌC KHẢI - THU DUNG
NGỌC KHẢI - THU DUNG

TTO - Người phụ nữ bế con nhỏ và đang cầm chiếc điện thoại đi bộ trên đường thì bị một nam tài xế GrabBike giật điện thoại. Tài xế này đã bị tạm giữ để điều tra hành vi cướp giật.

Tạm giữ tài xế GrabBike giật điện thoại của người mẹ đang bế con - Ảnh 1.

Hình ảnh B. áp sát giật chiếc điện thoại của người phụ nữ được camera an ninh ghi lại - Ảnh cắt từ clip

Ngày 21-5, Công an quận Tân Bình (TP.HCM) đã lấy lời khai Trịnh Tấn B. để điều tra về hành vi cướp giật.

B. là nghi can giật điện thoại của người phụ nữ bồng con trên đường thuộc địa bàn phường 15 (quận Tân Bình), bị camera an ninh ghi lại và được người dân đăng tải trên mạng xã hội.

Theo đó, hình ảnh cho thấy B. mặc đồ GrabBike lái xe máy áp sát, giật phăng điện thoại của người phụ nữ bồng con đang đi bộ bên đường. Nạn nhân sau đó chạy theo hô hoán nhưng B. đã nhanh chóng tháo chạy.

Đại diện Grab Việt Nam cho biết vào ngày 20-5, thông qua tổng đài Grab và mạng xã hội đã nhận được thông tin phản ánh về một thanh niên mặc đồng phục GrabBike thực hiện hành vi cướp giật trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình). 

Sau khi nhận được thông tin và qua đối chiếu trên hệ thống, Grab đã ngay lập tức ngưng quyền truy cập ứng dụng của người này vĩnh viễn và chủ động cung cấp thông tin, phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự Công an TP.HCM điều tra vụ việc. 

Sáng 21-5, Trịnh Tấn B. đã bị công an tạm giữ và đưa về trụ sở Công an xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), sau đó di lý về trụ sở Công an phường 15 để điều tra hành vi cướp giật. 

NGỌC KHẢI - THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên