14/05/2026 12:10 GMT+7

Tạm giữ nhóm người xông vào nhà cướp tài sản để 'xiết nợ' ở xã Nhuận Đức

Dưới danh nghĩa người được ủy quyền 'đi đòi nợ', nhóm người này đã xông vào nhà tấn công nạn nhân và cướp tài sản ở xã Nhuận Đức, TP.HCM.

đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Ngô Quang Thức (phải) và Ngô Hoài Tấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an xã Nhuận Đức

Ngày 14-5, Công an xã Nhuận Đức (TP.HCM) đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Ngô Quang Thức (41 tuổi), Ngô Hoài Tấn (44 tuổi) và Nguyễn Ngọc Kim Loan (32 tuổi, cùng ngụ phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) cho Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo đó, với danh nghĩa người được ủy quyền, 3 người trên đã có hành vi hung hãn, tấn công và chiếm đoạt tài sản ngay tại nhà riêng của nạn nhân.

Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 9-5 tại ấp Đồn A, xã Nhuận Đức, TP.HCM. Thức, Tấn và Loan đi ô tô đến nhà anh T.C.H. để tìm bà T.T.E. (người nợ tiền bà Nguyễn Thị Bắc - người ủy quyền cho Thức) đòi nợ.

Tại đây, dù anh H. xác nhận bà E. không có mặt ở nhà, Thức vẫn tỏ thái độ hung hãn, dùng đá ném trúng chân ông T.V.H. (bố anh H.) gây thương tích rồi phá cổng, cùng Tấn xông thẳng vào sân nhà.

Để uy hiếp chủ nhà, Tấn nhặt một gậy gỗ dài khoảng 1,2m vung lên đe dọa, đuổi anh H. chạy ra phía sau nhà. Thức lục soát và lần lượt chiếm đoạt một máy cưa xích (hiệu Kushima) cùng 10m dây tưới nước mang ra xe ô tô.

Khi anh H. quay lại ngăn cản để lấy lại tài sản, Thức dùng tay đánh thẳng vào mặt khiến nạn nhân rách môi, chảy máu rồi cùng đồng bọn lên xe tẩu thoát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhuận Đức đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 8 khẩn trương khám nghiệm hiện trường và truy xét nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy 48 giờ, lực lượng chức năng đã xác định và triệu tập 3 người lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Thức, Tấn và Loan đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho Phòng PC01 Công an TP.HCM để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vụ việc trên, Công an xã Nhuận Đức đưa ra những lưu ý quan trọng để người dân tránh vi phạm pháp luật cũng như bảo vệ quyền lợi bản thân trong các tranh chấp dân sự:

Thượng tôn pháp luật: Mọi tranh chấp nợ nần phải giải quyết qua tòa án. Hành vi dùng vũ lực đòi nợ đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thận trọng khi ủy quyền: Không ủy quyền đòi nợ cho các đối tượng có biểu hiện côn đồ để tránh liên đới trách nhiệm hình sự.

Báo tin ngay: Khi bị đe dọa, hãy lập tức liên hệ công an xã hoặc cơ quan gần nhất để được bảo vệ tính mạng và tài sản.

Tạm giữ nhóm người xông vào nhà cướp tài sản để 'siết nợ' ở xã Nhuận Đức - Ảnh 2.Đòi nợ bằng cách ghép hình khiêu dâm, nhóm nhân viên Công ty Luật Power Law lãnh án

Chiều 6-5, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt 16 bị cáo là nhân viên Công ty Luật Power Law có hành vi đòi nợ bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, tung tin sai sự thật lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự người vay và người thân.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất