24/06/2020 18:29 GMT+7

Tạm giam người phụ nữ 14 lần ‘gây rối’ ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM

SƠN BÌNH - TUYẾT MAI
SƠN BÌNH - TUYẾT MAI

TTO - Sau 14 lần bị xử phạt gây rối ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, bà Hồng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên bà Hồng vẫn tiếp tục đến cơ quan chức năng gây rối nên đã bị tạm giam.

Tạm giam người phụ nữ 14 lần ‘gây rối’ ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM - Ảnh 1.

Trụ sở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM trên đường Hàn Thuyên, quận 1 - Ảnh: HOÀNG AN

Chiều 24-6, liên quan vụ khởi tố người phụ nữ 14 lần "gây rối" ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, nguồn tin Tuổi Trẻ Online cho biết cơ quan điều tra đã thay đổi biện pháp ngăn chặn - tạm giam bà Phan Thị Thanh Hồng (51 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra tội "gây rối trật tự công cộng". 

Trước đó giữa tháng 6-2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Phan Thị Thanh Hồng để điều tra tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo cơ quan chức năng, trong thời gian được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, bà Hồng tiếp tục đi đến một số cơ quan chức năng có những hành vi gây rối trật tự công cộng nên đã bị tạm giam. 

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, từ cuối năm 2018 đến tháng 6-2020, bà Hồng thường xuyên đến trụ sở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM (phường Bến Nghé, quận 1) khiếu nại xung quanh việc tranh chấp quyền sở hữu nhà ở mà Tòa án nhân dân (TAND) quận 1 thụ lý, giải quyết từ năm 2002.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình đến Viện KSND cấp cao tại TP.HCM khiếu nại, bà Hồng có những hành vi gây rối, la hét, có lời lẽ xúc phạm nhiều cán bộ, kiểm sát viên tiếp công dân và lãnh đạo Viện KSND cấp cao, gây mất trật tự tại cơ quan, làm cho việc tiếp công dân và thực hiện các nhiệm vụ khác bị ảnh hưởng.

Viện KSND cấp cao tại TP.HCM có nhiều văn bản thông báo về việc giải quyết đơn của bà Hồng và lãnh đạo viện cũng nhiều lần tiếp, giải thích nội dung đơn của bà Hồng. Tuy nhiên bà Hồng vẫn liên tục đến Viện KSND cấp cao tại TP.HCM gây rối trật tự với tính chất và mức độ ngày càng có dấu hiệu nguy hiểm.

Từ cuối năm 2019 đến tháng 5-2020, Công an phường Bến Nghé (quận 1) đã 14 lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hồng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Từ cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khỏi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Hồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điều 123 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, cấm đi khỏi nơi cư trú là biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng đối với bị can, bị cáo có nơi cư trú, lý lịch rõ ràng nhằm bảo đảm sự có mặt của họ theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án.

Bị can, bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ như: Không đi khỏi nơi cư trú nếu không được cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho phép; có mặt theo giấy triệu tập, trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc do trở ngại khách quan; không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội…

Trường hợp bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan theo quy định tại khoản này thì bị tạm giam.

Khởi tố người phụ nữ 14 lần ‘gây rối’ ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM Khởi tố người phụ nữ 14 lần ‘gây rối’ ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM

TTO - Sau 14 lần bị xử phạt hành chính về hành vi gây rối ở Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, bà Phan Thị Thanh Hồng đã bị khởi tố về tội “gây rối trật tự công cộng”.

SƠN BÌNH - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên