Ông Long cũng cho biết sáng 7-5, lãnh đạo UBND TP đã trực tiếp thị sát hiện trường và sau đó sẽ có buổi làm việc với các nhà chuyên môn thuộc Cục Di sản văn hóa và Viện Khảo cổ học để xác định thời điểm chính thức mời các nhà khoa học vào cuộc.
Theo ông Long, đối với đoạn đã bị đào trên đường Hoàng Hoa Thám, cần xử lý theo đúng Luật di sản văn hóa: “Trong quá trình cải tạo xây dựng công trình mà thấy có khả năng có di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia hoặc phát hiện được di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thì chủ dự án phải tạm ngừng thi công và thông báo kịp thời cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về VH-TT&DL”.
Ông Long cũng cho rằng đường Hoàng Hoa Thám dài gần 5km, “lát cắt” Văn Cao - Hồ Tây chỉ dài không đến 100m, không thể nói La thành đã bị phá hủy. Sau khi các nhà khoa học xác định quy mô, niên đại, giá trị hiện vật..., Sở VH-TT&DL và Cục Di sản văn hóa sẽ tiếp tục có kiến nghị có nên mở rộng khai quật hay bảo tồn một phần hiện trạng và tiếp tục thi công để đảm bảo giao thông và đời sống dân sinh khu vực này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận