04/05/2021 18:36 GMT+7

Tạm dừng thánh lễ hành hương kỷ niệm thành lập giáo phận Thanh Hóa

HÀ ĐỒNG
HÀ ĐỒNG

TTO - Ngày 4-5, Tòa giám mục Thanh Hóa quyết định tạm dừng tổ chức thánh lễ hành hương năm thánh Giuse của giới gia trưởng nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập giáo phận Thanh Hóa (7-5-1932 - 7-5-2021) để phòng chống COVID-19.

Tạm dừng thánh lễ hành hương kỷ niệm thành lập giáo phận Thanh Hóa - Ảnh 1.

Tòa giám mục Thanh Hóa ở phường Trường Thi, TP Thanh Hóa - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Theo kế hoạch, chương trình của giáo phận Thanh Hóa đã được chuẩn bị từ trước, vào ngày 7-5-2021, nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập giáo phận Thanh Hóa (7-5-1932 - 7-5-2021), Tòa giám mục Thanh Hóa sẽ tổ chức thánh lễ hành hương năm thánh Giuse của giới gia trưởng (một giới trong giáo phận, là những người đàn ông trong gia đình người Công giáo) tại nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Trường Thi, TP Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, để đảm bảo phòng chống dịch hiệu quả, Tòa giám mục Thanh Hóa đã quyết định tạm dừng thánh lễ nêu trên, chờ dịp thuận tiện sẽ tổ chức.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, nhất là các nước Đông Nam Á có đường biên giới với Việt Nam, số người nhập cảnh trái phép gia tăng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa vừa điều động 76 cán bộ, chiến sĩ chính quy thuộc đơn vị lên tuyến biên giới Việt - Lào để phòng chống dịch COVID-19.

Số cán bộ, chiến sĩ được điều động lên biên giới đợt này biên chế về 38 tổ, chốt của Bộ đội biên phòng Thanh Hóa tại 5 huyện có đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, Lào, cùng bộ đội biên phòng tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các cán bộ, chiến sĩ có nhiệm vụ tuần tra đường mòn lối mở, kiểm soát chặt chẽ xuất nhập cảnh để phát hiện người nhập cảnh trái phép, người ra vào theo đường tiểu ngạch; tuyên truyền cho nhân dân vùng biên giới thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Tỉnh Thanh Hóa có hơn 200km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn (Lào). Hơn một năm qua, kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, bùng phát, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ đội biên phòng Thanh Hóa giữ nguyên quân số tại các đồn biên phòng để phòng chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới Việt - Lào.

Do làm tốt công tác chốt chặn khu vực cửa khẩu ở vùng biên giới và các đường mòn, lối mở trên tuyến đường biên, nên đến nay tại Thanh Hóa chưa có trường hợp nào nhập cảnh trái phép bị mắc dịch bệnh COVID-19.

Thanh Hóa dừng lễ công bố thành lập thị xã và dừng 2 lễ hội để phòng dịch Thanh Hóa dừng lễ công bố thành lập thị xã và dừng 2 lễ hội để phòng dịch

TTO - Việc thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa chỉ đạo tạm dừng tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Hải Hòa ở thị xã Nghi Sơn và du lịch biển Hải Tiến ở huyện Hoằng Hóa, dành kinh phí để phòng chống dịch COVID-19 đang được người dân ủng hộ.

HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên