02/11/2017 10:11 GMT+7

Tạm dừng điều tra nhà báo Dương Thị Hằng Nga

Đ.CƯỜNG - H.KHÁ
Đ.CƯỜNG - H.KHÁ

TTO - Công an Đà Nẵng cho rằng nếu sau này phát sinh tình tiết mới, thu thập được tài liệu sẽ phục hồi điều tra việc tố cáo liên quan bà Dương Thị Hằng Nga.

Tạm dừng điều tra nhà báo Dương Thị Hằng Nga - Ảnh 1.

Nhà báo Dương Thị Hằng Nga - trưởng văn phòng đại diện tạp chí Giao Thông Vận Tải khu vực miền Trung và Tây Nguyên - Ảnh: FB Dương Thị Hằng Nga

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 1-11, đại tá Trần Đình Liên, phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết Cơ quan an ninh điều tra từ tháng 9-2017 đã tạm dừng việc điều tra, xác minh tội phạm liên quan bà Dương Thị Hằng Nga - trưởng văn phòng đại diện tạp chí Giao Thông Vận Tải khu vực miền Trung và Tây Nguyên. 

Tuy nhiên, đại tá Liên cho rằng nếu sau này phát sinh tình tiết mới, thu thập được tài liệu sẽ phục hồi điều tra.

Ông Liên cho biết từ tháng 5-2017 đã có 3 thông tin tố giác liên quan bà Nga, trong đó có 1 cá nhân và 2 doanh nghiệp gồm: ông Phan Văn Anh Vũ (thường gọi là Vũ "nhôm"), Công ty TNHH The Sunrise Bay và Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 đề nghị điều tra liên quan đến các bài viết về ông Vũ và 2 doanh nghiệp trên. 

Ông Liên cho biết Công an TP Đà Nẵng có báo cáo đăng ký "chưa được xuất cảnh" đối với bà Nga từ ngày 1-6 đến 1-9-2017.

Tạm dừng điều tra nhà báo Dương Thị Hằng Nga - Ảnh 2.

Đại tá Trần Đình Liên-phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng - Ảnh: HOÀNG NAM

Đại tá Liên cho rằng việc chưa cho xuất cảnh là có căn cứ, đúng quy định và theo quy định, cơ quan điều tra có thể không thông tin cho người bị điều tra nếu có lý do đảm bảo bí mật cho công tác điều tra. 

Trong khi đó, nhà báo Dương Thị Hằng Nga cho rằng sự việc này bắt nguồn từ loạt bài bà viết phanh phui sai phạm về dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước (Đà Nẵng).

Đ.CƯỜNG - H.KHÁ

Hội Nhà báo đang làm rõ việc nữ nhà báo bị cấm xuất cảnh Hội Nhà báo đang làm rõ việc nữ nhà báo bị cấm xuất cảnh

TTO - Theo thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, nhà báo Dương Thị Hằng Nga bị cấm xuất cảnh là do cơ quan công an đang điều tra, xác minh đơn tố cáo của ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi Vũ "nhôm") về một số bài viết của nhà báo này.

Đ.CƯỜNG - H.KHÁ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên