13/04/2021 14:04 GMT+7

Tạm đình chỉ 4 cán bộ trật tự đô thị đánh người bán rau

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - UBND TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ trật tự đô thị thành phố để làm rõ việc đánh người bán rau chảy máu ở mặt, dập mí mắt, tràn dịch màng tinh hoàn.

Tạm đình chỉ 4 cán bộ trật tự đô thị đánh người bán rau - Ảnh 1.

Anh Luyện bị nhóm cán bộ quản lý trật tự đô thị đánh chảy máu - Ảnh: BẮC KẠN 24H

Trưa 13-4, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo UBND TP Bắc Kạn xác nhận đơn vị đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ trật tự đô thị TP để làm rõ việc đánh người bán rau vào chiều 9-4.

Bốn cán bộ trật tự đô thị bị đình chỉ công tác gồm ông Hoàng Văn Chánh, đội phó đội quản lý trật tự đô thị, ông Nguyễn Văn Dịu, Vũ Anh Tú và Nguyễn Cao Đại (cán bộ và nhân viên). Thời gian đình chỉ công tác từ ngày 13 đến 19-4.

"Việc đình chỉ để phục vụ công tác xác minh của công an, các cá nhân kiểm điểm giải trình và là cơ sở để UBND TP Bắc Kạn có quyết định xử lý tiếp theo" - lãnh đạo TP Bắc Kạn nói.

Theo thông tin ban đầu, chiều 9-4, anh Triệu La Luyện (ở xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông) chở một số rau rừng hái được xuống ngồi bán tại khu vực đường nội thị trong tổ 8, phường Đức Xuân.

Khoảng 17h30, đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn đến kiểm tra, tịch thu hàng của anh Luyện. Anh Luyện giằng co lấy lại hàng dẫn tới xích mích và bị một nhóm người của đội quản lý trật tự đô thị TP Bắc Kạn lao vào đánh. Nhiều người dân chứng kiến phải vào can ngăn. 

Anh Luyện bị rách ở gần mắt và chảy máu trên mặt nên được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn. Kết quả khám, anh Luyện bị tràn dịch màng tinh hoàn hai bên, đa chấn thương phần mềm, dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt.

UBND TP Bắc Kạn giao Công an TP khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Nữ phó chủ tịch phường nói về clip tạm giữ xe bán hàng rong và xưng Nữ phó chủ tịch phường nói về clip tạm giữ xe bán hàng rong và xưng 'mày, nó' với dân

TTO - Đoạn video ghi lại hình ảnh một người bán hàng rong gào khóc xin tổ công tác không thu giữ hàng hóa, còn vị nữ cán bộ lại có một số lời nói thiếu chuẩn mực, xưng hô "mày, nó" với người dân.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên