01/11/2012 15:06 GMT+7

Taliban được tranh cử tổng thống Afghanistan

TẤN KHOA (AFP, AP)
TẤN KHOA (AFP, AP)

TTO - Afghanistan đã định ngày tổ chức bầu cử tổng thống mới vào tháng 4-2014, ngay sau khi liên quân quốc tế rút khỏi đây. Phiến quân Taliban được quyền cử đại diện tranh cử và tham gia bỏ phiếu.

VEkJfuBy.jpgPhóng to

Lính Taliban bên số vũ khí của mình - Ảnh: AFP

Theo hiến pháp, Tổng thống Hamid Karzai không thể tiếp tục tranh cử, và hiện chưa xuất hiện ứng viên đủ khả năng kế nhiệm ông. Cuộc bầu cử năm 2009, khi ông Karzai chiến thắng trước cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah, vấp phải nhiều cáo buộc chỉ trích gian lận.

Cuộc bầu cử năm 2014 được xem là giai đoạn quan trọng với sự ổn định của Afghanistan sau khi lính NATO rời khỏi Afghanistan. Độ xác tín của cuộc bỏ phiếu giúp tránh một cuộc bạo lực leo thang có khả năng xảy ra sau đó.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử độc lập (IEC) Fazil Ahmad Manawi khẳng định cơ quan ông sẽ hoạt động một cách vô tư. “Chúng tôi thậm chí đã chuẩn bị để những phe đối lập vũ trang như Taliban hoặc Hezb-i-Islami được tham gia cuộc bỏ phiếu với tư cách cử tri hay ứng viên tranh cử - ông Manawi nói - Sẽ không có sự phân biệt đối xử nào”.

Hezb-i-Islami là một phe của cựu thủ tướng Gulbuddin Hekmatyar cùng với Taliban gây nên làn sóng bất ổn chống lại chính phủ do phương Tây hậu thuẫn của Tổng thống Karzai.

Tham mưu trưởng quân đội Afghanistan Mohammad Karimi cho biết quân đội đã có bài học kinh nghiệm từ năm 2009 và “các tổ chức an ninh Afghanistan đang xây dựng một kế hoạch an ninh toàn diện cho suốt mùa bầu cử”.

Theo luật bầu cử Afghanistan, các cử tri bầu ra tổng thống với tư cách cá nhân chứ không phải đại diện của đảng phái. Các ứng viên phải nộp đề cử của họ trước ngày 6-10-2013. IEC sau đó sẽ đánh giá dựa trên khả năng mỗi người và công bố danh sách ứng viên cuối cùng. Kết quả bầu cử được công bố vào tháng 5-2014. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen gọi cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan là “một cơ hội lịch sử”.

Các cuộc bầu cử tự do và công bằng cũng là điều kiện quan trọng để Afghanistan được nhận 16 tỉ USD viện trợ theo tinh thần hội nghị quốc tế hồi tháng 5 vừa qua.

Phe Taliban lên tiếng phản đối cuộc bầu cử 2014 vì cho rằng đây là một âm mưu của Mỹ. “Đây không phải là bầu cử, mà là quá trình lựa chọn. Người Mỹ muốn chọn ra những người họ cần và sẽ làm việc vì mục đích của họ” - người phát ngôn của Taliban Qari Youssof Ahmadi nói.

TẤN KHOA (AFP, AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên