10/06/2022 11:10 GMT+7

Tài xế xe ben 'Howo' chở quá tải: 'Máy xúc cát lên bao nhiêu thì chạy đại bấy nhiêu'

MINH HÒA
MINH HÒA

TTO - Hàng loạt xe ben chở đất quá tải trọng chạy trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP Thủ Đức) đã bị Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng PC08 kiểm tra, xử lý. Nhiều tài xế phân trần do 'máy xúc cát cạp lên bao nhiêu thì chạy đại bấy nhiêu, không biết quá tải'.

Tài xế xe ben Howo chở quá tải: Máy xúc cát lên bao nhiêu thì chạy đại bấy nhiêu - Ảnh 1.

Xe ben bị CSGT Đội Bình Triệu lập biên bản lỗi chở quá tải trọng - Ảnh: MINH HÒA

Ngày 10-6, tổ công tác của Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM phối hợp cùng thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT TP.HCM) thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý xe chở quá khổ, quá tải trên quốc lộ 1, TP Thủ Đức.

Lúc 8h50, CSGT dừng xe ben chở đất do tài xế H.Đ.Q. (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông) cầm lái, chạy trên quốc lộ 1, hướng từ Đồng Nai về quận 12. Qua cân tải trọng, xe ben này chở quá tải 117%. Khối lượng xe này được phép chở là 16 tấn, tuy nhiên CSGT cân là hơn 18 tấn.

Đối với lỗi này, tài xế Q. bị phạt 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng (quy định tại điều 24 nghị định 100, sửa đổi bổ sung nghị định 123). Tuy nhiên, trước đó (ngày 7-6), tài xế Q. đã bị Đội CSGT-TT Công an huyện Củ Chi lập biên bản lỗi làm rơi vãi cát xuống đường, nên đã bị tạm giữ giấy phép lái xe.

Vì vậy, CSGT Bình Triệu đã lập biên bản xử lý lỗi chở quá tải trọng đối với tài xế Q. và tạm giữ giấy kiểm định và giấy đăng ký xe.

Với lỗi này, chủ phương tiện (nếu là cá nhân) bị phạt từ 16-18 triệu đồng, còn đối với tổ chức bị phạt từ 32-36 triệu đồng.

Tài xế Q. cho biết lấy cát từ sông Đồng Nai chở về công trình ở quận 12. Mỗi chuyến hàng chở cát phí vận chuyển là 1,2 triệu đồng, một ngày chở được khoảng 2 chuyến.

"Máy xúc cát cạp lên bao nhiêu thì tôi chạy đại bấy nhiêu, chứ không biết có chở quá tải hay không", tài xế Q. bộc bạch.

Sau nhiều giờ lập chốt, tổ công tác xử lý nhiều trường hợp xe ben chở quá tải.

Trước đó, ngày 9-6, Đội CSGT-TT Công an TP Thủ Đức cũng ra quân xử lý xe ben chở đất cơi nới thành thùng chạy trên đường Lê Văn Việt, Lã Xuân Oai, đường D2 (Khu công nghệ cao), TP Thủ Đức.

CSGT dừng xe ben "Howo" do tài xế P.N.T.H. (39 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cầm lái, chạy trên đường D2 (trong khu công nghệ cao) có dấu hiệu cơi nới thùng xe. CSGT dùng thước đo thì phát hiện thùng xe cao đến 1.650mm trong khi giấy kiểm định ghi chiều cao chỉ 850mm, tức xe này đã cơi nới thêm 800mm (gần 1m).

Với lỗi này, tài xế bị tước giấy phép lái xe 2 tháng, phạt tiền 2,5 triệu đồng. Đồng thời, chủ xe (tổ chức) cũng bị phạt tiền 14 triệu đồng.

Tài xế xe ben Howo chở quá tải: Máy xúc cát lên bao nhiêu thì chạy đại bấy nhiêu - Ảnh 3.

CSGT tiến hành cân tải trọng xe ben chở đất - Ảnh: MINH HÒA

Tài xế xe ben Howo chở quá tải: Máy xúc cát lên bao nhiêu thì chạy đại bấy nhiêu - Ảnh 4.

Tài xế Q. bị CSGT lập biên bản - Ảnh: MINH HÒA

TP.HCM: Xử lý hàng loạt xe ben cơi nới thùng xe chạy ‘ầm ầm’ trên đường TP.HCM: Xử lý hàng loạt xe ben cơi nới thùng xe chạy ‘ầm ầm’ trên đường

TTO - Nhiều xe ben chở đất có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở quá tải chạy ầm ầm trên các tuyến đường TP Thủ Đức (TP.HCM) đã bị cảnh sát giao thông xử lý.

MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên