28/02/2018 14:30 GMT+7

Tài xế 'phong tỏa' trạm T2 BOT Quốc lộ 91 nguyên đêm

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Trạm thu phí T2 BOT quốc lộ 91 bị hàng loạt tài xế đậu chiếm làn, gọi điện báo cảnh sát 113 rằng chủ đầu tư nhốt xe.

Tài xế phong tỏa trạm T2 BOT Quốc lộ 91 nguyên đêm - Ảnh 1.

Ô tô đậu chiếm làn rạng sáng 28-2 được camera trạm thu phí T2 ghi lại - Ảnh: CHÍ HẠNH

Sáng 28-2, ông Lư Thành Đồng - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ đã có mặt tại trạm thu phí T2, dự án BOT Quốc lộ 91 Cần Thơ - An Giang để lập biên bản ghi nhận vụ việc các tài xế đậu chiếm làn, phong tỏa trạm từ đêm 27 đến sáng 28-2.

Vụ việc sẽ được Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ báo cáo lên lãnh đạo thành phố và Tổng Cục đường bộ Việt Nam để có hướng xử lý phù hợp.

Qua trích xuất camera của nhà điều hành trạm thu phí T2, từ hơn 19h tối 27-2 đến 7h sáng 28-2, các làn xe của trạm bị tài xế ôtô 51F-926.51, 79A-009.71, 60A-082.54, 69A-042.76 và 65A-109.59 lần lượt dừng lại và không đồng ý mua vé qua trạm.

Trong đó, lúc 19h58, tài xế xe 51F-926.51 di chuyển từ hướng An Giang qua Cần Thơ đã dừng tại làn số 5 của trạm thu phí và không đồng ý mua vé qua trạm. 

Một số tài xế khác còn gọi vào số điện thoại của lực lượng cảnh sát 113 để cầu cứu và cho rằng trạm thu phí chặn đường không cho đi.

Tài xế phong tỏa trạm T2 BOT Quốc lộ 91 nguyên đêm - Ảnh 2.

Một ôtô khác đậu chiếm làn thu phí cũng được camera ghi lại - Ảnh: CHÍ HẠNH

Đến 23h45, tài xế ôtô 60A-082.54 di chuyển cùng chiều với xe 51F-926.51 đậu vào làn số 4 và cũng không chịu mua vé. 

Một ôtô khác phía sau đã chủ động mua vé cho ôtô 60A-082.54 qua trạm, barie được mở nhưng tài xế xe 60A-082.54 vẫn không chịu qua trạm.

Ông Nguyễn Văn Kiệm - trạm trưởng trạm thu phí T2 - cho biết sau khi bị tài xế phản đối, trạm đã nhờ lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng cho các xe khác qua trạm.

"Trạm cũng đã mở barie và mời các xe phản đối di chuyển qua nhưng tài xế vẫn đậu chiếm làn với lý do chủ đầu tư nhốt xe bất hợp pháp", ông Kiệm nói.

Tài xế phong tỏa trạm T2 BOT Quốc lộ 91 nguyên đêm - Ảnh 3.

Sau khi ôtô 51F-926.51 dừng ở làn thu phí số 5, một số tài xế khác gọi 113 cầu cứu vì cho rằng bị nhốt xe - Ảnh: CHÍ HẠNH

Đến 6h sáng cùng ngày, đại diện trạm thu phí T2 đã mời các tài xế vào bên trong nhà điều hành lập biên bản, ghi nhận ý kiến của tất cả tài xế.

Tại buổi làm việc, các tài xế đồng loạt yêu cầu phía chủ đầu tư phải làm rõ vì sao nhốt xe, đề nghị bồi thường sức khỏe, thời gian và nhiên liệu tiêu hao trong thời gian đậu xe tại làn thu phí.

Nếu phía chủ đầu tư không giải quyết thỏa đáng sẽ kiện ra Tòa án dân sự.

Khẳng định với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Văn Kiệm cho biết việc điều chỉnh vị trí đặt trạm cũng như giá vé phải do Bộ Giao thông vận tải quyết định chứ không phải do chủ đầu tư.

Riêng chuyện nhốt xe, ông Kiệm cho rằng nhân viên của ông không có hành động như vậy, việc này được thể hiện qua camera rất rõ.  

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên