19/12/2016 18:29 GMT+7

Tài xế lái xe Camry tông chết 3 người nhận 10 năm tù

THÂN HOÀNG
THÂN HOÀNG

TTO - Tại tòa, Nguyễn Quang Vinh tỏ ra ăn năn hối lỗi về việc không có bằng lái mà tự ý lái xe của khách đến rửa xe, đạp nhầm chân ga dẫn đến tông hàng loạt người đi đường.

Bị cáo Vinh tại toà - Ảnh: Giang Long
Bị cáo Vinh tại toà - Ảnh: Giang Long

Ngày 19-12, TAND quận Long Biên, Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử tài xế lái xe Toyota Camry gây tai nạn liên hoàn tông chết 3 người.

Bị cáo Nguyễn Quang Vinh (39 tuổi, trú phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, quận Long Biên) - người lái xe gây tai nạn thảm khốc này đã bị tòa tuyên án 10 năm tù giam về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng của Viện KSND quận Long Biên, bị cáo Vinh là bảo vệ tại Chi cục Thuế quận Ba Đình. Ngoài ra, Vinh còn làm thêm công việc rửa xe tại cửa hàng rửa xe của anh rể mình. Ông Vinh biết lái ôtô nhưng do tự học chứ chưa có bằng lái xe.

Kết quả điều tra xác định, sáng 29-2-2016, bị cáo Vinh tự ý lấy chiếc ôtô hiệu Toyota Camry BKS 29A-866.23 của khách mang đến rửa rồi lái ra đường.

Khi đi đến phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, Vinh đã không làm chủ được tốc độ, lấn sang làn đường bên trái, tông trực diện vào xe máy của ông Trần Viết Tiến đang chở cháu gái là Trần Gia Hân (6 tuổi) đi học.

Sau đó, xe Vinh tiếp tục đạp nhầm chân ga, lao xe đi với tốc độ cao, tông vào bà Nguyễn Thị Chúc (cùng ở phường Bồ Đề) đang đi bộ phía trước. Chiếc xe lại lao tiếp lên vỉa hè, tông liên tiếp vào 2 xe máy rồi tông vào gốc cây khiến xe bật ra ngoài rồi mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến 3 người gồm ông Tiến, cháu Hân và bà Chúc thiệt mạng tại chỗ.

Tại toà, Vinh thừa nhận do chưa am hiểu nguyên lý vận hành ôtô nhưng vì thích lái nên đã tự ý lái xe đi và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người thiệt mạng. Bị cáo Vinh tỏ ra hối lỗi xin tòa cho giảm án.

Theo hội đồng xét xử, hành vi của bị cáo Vinh là đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người vô tội, tạo tâm lý bức xúc đối với gia đình các bị hại, làm ảnh hưởng lớn tới trật tự an toàn xã hội cần phải có hình phạt nghiêm.

THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên