26/08/2016 15:12 GMT+7

Tài xế lái xe biển xanh say rượu gây tai nạn, 2 người chết

T. LŨY
T. LŨY

TTO - Tài xế của Sở Tài chính Hậu Giang Hồ Thanh Dũng gây tai nạn liên hoàn trên địa bàn quốc lộ 54, khiến 2 người chết và 3 người thương.

tài xế Hồ Thanh Dũng tại cơ quan công an  - Ảnh: CA cung cấp
Tài xế Hồ Thanh Dũng tại cơ quan công an - Ảnh: CA cung cấp

Ngày 26-8, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết tài xế xe biển xanh Hồ Thanh Dũng, 46 tuổi, quê quán Trà Ôn, Vĩnh Long, hiện tạm trú tại quận Ninh Kiều, Cần Thơ, gây tai nạn liên hoàn trên địa bàn khiến 2 người chết và 3 người thương vào tối 25-8 đã được di lý từ Cần Thơ về công an huyện Tam Bình, Vĩnh Long, để tiếp tục điều tra.

Bước đầu cơ quan Công an xác định ôtô biển số xanh 95A-001.10 của Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang do tài xế Hồ Thanh Dũng lái gây tai nạn làm hai nạn nhân tử vong là ông Lê Tuấn Khởi (64 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (43 tuổi), cùng ở xã Ngãi Tứ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Lúc xảy ra tai nạn, hai nạn nhân đang ngồi ven đường quốc lộ 54 thì bị xe tông chết.

Riêng hai nạn nhân bị nạn gần khu vực cầu Phù Ly là em Lê Văn Sang (14 tuổi) và Bùi Thanh Triều (14 tuổi), cùng ngụ tại xã Đông Thành, Bình Minh, Vĩnh Long, được chuyển đến bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu.

Triều hiện đã được phẫu thuật cấp cứu do vỡ lách, chấn thương sọ não, gãy xương đòn. Các bác sĩ cho biết bệnh nhân hiện đang hôn mê, phải thở máy. Nạn nhân Lê Văn Sang bị vỡ gan độ 2, gãy tay trái đang được điều trị tại khoa Ngoại tổng hợp.

Công an Cần Thơ kiểm tra chiếc xe gây tai nạn - Ảnh: CA cung cấp
Công an Cần Thơ kiểm tra chiếc xe gây tai nạn - Ảnh: CA cung cấp

Vào tối 25-8, phòng Cảnh sát Giao thông Công an Cần Thơ đã tiếp nhận tài xế Hồ Thanh Dũng đến đầu thú, sau khi gây tại nạn tại Vĩnh Long. Lúc này tình trạng tài xế say rượu và xe biển xanh 95A-001.10 bị hư hỏng nặng.

Cán bộ CSGT trực ban tiến hành đo nồng độ cồn đối với tài xế, kết quả là 0.596mg/lít khí thở.

Theo lời khai ban đầu của tài xế, sau khi gây tai nạn, do hoảng loạn nên tài xế đã bỏ chạy khỏi hiện trường và tiếp tục gây tai nạn lần thứ hai, sau đó đầu thú tại Công an Cần Thơ.

Dũng khai ngày 25-8 sau khi đưa lãnh đạo đơn vị về nhà riêng tại Cần Thơ, chiều cùng ngày đã lấy xe cơ quan về dự đám tiệc tại quê nhà ở xã Thiện Mỹ, Trà Ôn, Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Sau đám tiệc xong, lái xe quay về Cần Thơ thì xảy ra tai nạn.

Công an xác định tài xế Dũng đã gây tai nạn trên Quốc lộ 54 (huyện Tam Bình), rồi bỏ chạy, qua cầu Phù Ly (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) tiếp tục gây tai nạn lần thứ hai làm bị thương nặng hai người đi xe đạp và xe máy, sau đó đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Cần Thơ.

T. LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên