07/12/2017 08:46 GMT+7

Tài xế đòi thối 100 đồng tại trạm BOT Biên Hòa

A LỘC
A LỘC

TTO - Có tài xế dùng toàn tiền 200 và 500 đồng để trả phí 40.100 đồng, đề nghị thối lại 100 đồng và nhân viên trạm BOT Biên Hòa đã có tiền 100 để trả lại và phân luồng các xe qua làn khác nên không ách tắc.

Ngày 7-12, một số tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mua vé tại trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa (quốc lộ 1, xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) sau hơn 40 ngày trạm này hoạt động trở lại.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h55 một ôtô 16 chỗ đi trên quốc lộ 1 hướng từ TP Biên Hòa đến huyện Thống Nhất đã sử dụng tiền mệnh giá 200 và 500 đồng mua vé qua trạm BOT Biên Hòa.

Cùng lúc này, 2 xe khác đi chiều ngược lại cũng sử dụng tiền lẻ để mua vé khiến giao thông bị gián đoạn.

Theo ghi nhận, tài xế xe 16 chỗ đã đưa tổng cộng 40.100 đồng và yêu cầu nhân viên trạm thu phí thối tiền. Sau khi kiểm đến, nhân viên này đã thối lại bằng tờ tiền 100 đồng.

Ngay khi thấy tài xế sử dụng tiền lẻ mua vé, nhân viên trạm thu phí đã nhanh chóng phân luồng xe qua các làn khác. Lực lượng CSGT cũng có mặt để hỗ trợ phân luồng giao thông qua trạm thu phí.

Do thời điểm này xe qua lại không nhiều, chỉ một lúc sau khi các xe này qua, giao thông đã ổn định trở lại.

Tài xế đòi thối 100 đồng tại trạm BOT Biên Hòa - Ảnh 1.

Tài xế xe 16 chỗ sử dụng tiền 500 đồng mua vé qua trạm BOT Biên Hòa sáng 7-12 - Ảnh: A LỘC

Trước đó trong tháng 9 và tháng 10, tại trạm thu phí này đã nhiều lần xuất hiện các tài xế sử dụng tiền lẻ để mua vé qua trạm khiến giao thông bị ùn ứ. Đỉnh điểm là ngày 5-10, nhiều xe dừng trong trạm khiến quốc lộ 1 tê liệt. Ngay chiều cùng ngày, chủ đầu tư đã cho xả trạm, đến 26-10 mới thu phí trở lại.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến quốc lộ 1, đoạn tránh TP Biên Hòa (còn gọi đường Võ Nguyên Giáp) và nâng cấp cải tạo quốc lộ 1 do Công ty Cổ phần đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư và đưa vào sử dụng vào tháng 10-2014.

Đường dài 12,2km, điểm đầu nối quốc lộ 1 và điểm cuối nối quốc lộ 51. Phần nâng cấp quốc lộ 1 dài 10km. Tổng kinh phí đầu tư trên 1.500 tỉ đồng theo hình thức BOT. Dự kiến thời gian thu hoàn phí 10 năm.

Kiểm toán một loạt dự án BOT giao thông Kiểm toán một loạt dự án BOT giao thông Điểm nóng BOT Cai Lậy và Chính phủ kiến tạo Điểm nóng BOT Cai Lậy và Chính phủ kiến tạo Tài xế mong sau quyết định tạm dừng thu phí, BOT Cai Lậy về đúng chỗ Tài xế mong sau quyết định tạm dừng thu phí, BOT Cai Lậy về đúng chỗ
A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên