09/04/2023 15:53 GMT+7

Tại sao thi người đẹp không phép phạt nặng vẫn không sợ?

Khán giả không khỏi ngán ngẩm khi lâu lâu một cuộc thi người đẹp không được cơ quan chức năng cấp phép lại được tổ chức. Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến các cuộc thi sắc đẹp nói chung.

Tại sao thi người đẹp không phép phạt nặng vẫn không sợ? - Ảnh 1.

Một phần trình diễn trong chương trình "Đại sứ Hoàn mỹ" - Ảnh: BTC

Từ khi nghị định 144/2020 quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn có hiệu lực đã “cởi trói” cho các cuộc thi sắc đẹp

Các đơn vị đủ khả năng tổ chức chỉ cần xin phép với cơ quan chức năng tại địa phương mình tổ chức.

Lách luật tổ chức chui

Không biết vô tình hay cố ý mà từ khi nghị định 144 có hiệu lực, nhiều cuộc thi người đẹp không được cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận nhưng vẫn ngang nhiên tổ chức, gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời việc làm này như thách thức các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Mới đây nhất là chương trình truyền hình thực tế Miss International Queen Vietnam 2023 (ban tổ chức dịch tiếng Việt là Đại sứ Hoàn mỹ), do hoa hậu chuyển giới Hương Giang đứng ra tổ chức.

Ngay những tập phát sóng đầu tiên, chương trình này đã không tạo thiện cảm tốt cho người xem bởi những thông tin giật gân giữa thí sinh và huấn luyện viên, ban giám khảo được cố ý tung ra.

Tên tiếng Anh của chương trình là Miss International Queen Vietnam 2023 được ban tổ chức dịch ra tên gọi Đại sứ Hoàn mỹ

Nhưng đôi lúc ban tổ chức lại gọi là cuộc thi Hoa hậu chuyển giới Việt Nam, tạo nên sự không đồng nhất.

Miss International Queen được dịch sát nghĩa là Hoa hậu chuyển giới quốc tế. Trong khi đó Miss International Queen Vietnam được dịch ra hoàn toàn khác nghĩa với tên “cuộc thi mẹ” ít nhiều gây nhầm lẫn về tên gọi. 

Trong khi tính chất thật sự của chương trình được khán giả cho là một cuộc thi về người đẹp chuyển giới. Bởi lẽ, các thí sinh trải qua nhiều vòng thi, chọn ra top 10, top 6, top 3. Thí sinh đoạt giải cao nhất được trao vương miện…

Cũng vì vậy sau đêm chung kết tối qua (8-4), Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cho biết sẽ phối hợp các cơ quan làm rõ các nội dung liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Sở cho rằng đây là hoạt động thi người đẹp chưa được sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Cuối tháng 2-2023, Miss International Queen Vietnam 2023 từng bị Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM yêu cầu dừng tổ chức buổi công bố top 20 chương trình Đại sứ Hoàn mỹ vì hồ sơ xin cấp phép tổ chức sự kiện chưa đủ thủ tục theo quy định nên không cấp phép.

Mức tiền phạt chưa đủ sức răn đe?

Đầu tháng 3-2023, cuộc thi Miss Petite Vietnam 2023 (Hoa hậu Nhân ái Việt Nam) cũng bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm ngưng buổi công bố cuộc thi này, sau khi chương trình bắt đầu được vài phút

Đại diện Phòng Văn hóa Thông tin quận Tân Bình (TP.HCM) cho biết qua làm việc, đơn vị tổ chức cuộc thi hoa hậu này chưa cung cấp được các hồ sơ liên quan đến chương trình do cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận.

Người sáng lập cuộc thi Miss Petite Vietnam cho biết anh đã chuyển đầy đủ các giấy tờ theo yêu cầu cho cơ quan chức năng để xin phép, tuy nhiên đã tổ chức công bố trước ngày có giấy phép chính thức.

Tại sao thi người đẹp không phép phạt nặng vẫn không sợ? - Ảnh 3.

Miss Petite Vietnam 2023 cũng từng bị cơ quan chức năng yêu cầu dừng tổ chức - Ảnh: BTC

Hay Công ty Minh Khang - đơn vị tổ chức cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 - bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng do thực hiện hành vi vi phạm hành chính "tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận”.

Cùng đó là một số cuộc thi sắc đẹp khác cũng bị cơ quan chức năng “sờ gáy” do không được sự chấp thuận cho phép tổ chức.

Phải chăng việc cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu dừng kịp thời nên không xử phạt hoặc xử phạt chỉ với mức phạt vài chục triệu đồng như hiện nay là không đủ sức răn đe?

Điều này đã và đang tạo nên tiền lệ xấu, một số đơn vị không ngại tổ chức không phép và chấp nhận đóng phạt. Thiết nghĩ để hạn chế tối đa tình trạng tổ chức các hoạt động, cuộc thi không phép, cơ quan chức năng cần có những pháp chế tài thật nặng hơn.

Điều 12 nghị định 38/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo quy định:

Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi thực hiện không đúng thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định cuộc thi người đẹp, người mẫu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: tổ chức thi người đẹp và người mẫu không đúng nội dung ghi trong văn bản chấp thuận; không thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định cuộc thi người đẹp, người mẫu thuộc phạm vi quản lý nội bộ của cơ quan, tổ chức.

Phạt tiền từ 25 đến 30 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp, người mẫu có nội dung kích động bạo lực; ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại…

Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp, người mẫu có nội dung xuyên tạc lịch sử, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ…

Hương Giang Hương Giang 'phá hit' hát từ 10 năm trước bằng giọng hát đầy bất ổn

Ca khúc 'Thềm nhà có hoa' từng được Hương Giang biểu diễn trong cuộc thi hát 10 năm trước bất ngờ được làm mới lại, nhưng giọng hát đầy bất ổn của cô gây chú ý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên