23/02/2023 21:10 GMT+7

Phút 89, hủy công bố top 20 chương trình Đại sứ hoàn mỹ vì... không được cấp phép

Buổi công bố top 20 và vương miện chương trình Đại sứ hoàn mỹ (Miss International Queen Vietnam 2023) bị hủy trước giờ diễn ra chương trình chính thức do không được cấp phép.

Phút 89, hủy công bố top 20 chương trình Đại sứ hoàn mỹ vì... không được cấp phép - Ảnh 1.

Chương trình "Đại sứ hoàn mỹ" - Ảnh: Fanpage Miss International Queen Vietnam

Theo kế hoạch, chiều 23-2, hoa hậu chuyển giới Hương Giang sẽ tổ chức sự kiện công bố top 20 chương trình Miss International Queen Vietnam 2023 tại một khách sạn ở quận 3, TP.HCM.

Đồng thời, trong buổi này cũng sẽ công bố vương miện cho người thắng cuộc. Tuy nhiên, trước khi chương trình chính thức bắt đầu thì sự kiện này buộc phải hủy.

Hoa hậu Hương Giang, huấn luyện viên của chương trình, các thí sinh trong top 20 chuẩn bị công bố và khách mời phải ra về sau khi đến nơi tổ chức.

Phút 89, hủy công bố top 20 chương trình Đại sứ hoàn mỹ vì... không được cấp phép - Ảnh 2.

Chương trình "Đại sứ hoàn mỹ" chưa được cấp phép tổ chức sự kiện ngày 23-2 - Ảnh: Fanpage Miss International Queen Vietnam

Theo thông tin từ Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, đơn vị tổ chức có xin cấp phép tổ chức sự kiện chiều 23-2. Tuy nhiên, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nhận thấy hồ sơ chưa đủ thủ tục theo quy định nên không cấp phép.

Chiều nay đơn vị tổ chức chủ động dừng không tổ chức sự kiện này nên sở chưa xử lý.

Miss International Queen Vietnam 2023 được thực hiện dưới dạng truyền hình thực tế. Chương trình có sự đồng hành của các huấn luyện viên như Mai Ngô, Quỳnh Châu, Thủy Tiên, Bùi Quỳnh Hoa.

Trong tập 1 chương trình trên YouTube ngày 17-2, các huấn luyện viên đã tung ra nhiều chiêu trò để thu hút thí sinh về đội của mình. Theo đó, mỗi huấn luyện viên sẽ tìm cho mình ba thí sinh. Chương trình đã thu hút sự quan tâm của người xem.

Đơn vị tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam bị xử phạt 55 triệu đồngĐơn vị tổ chức Hoa hậu Hòa bình Việt Nam bị xử phạt 55 triệu đồng

TTO - Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Minh Khang Việt Nam - đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 (Miss Peace Vietnam) - bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng do tổ chức cuộc thi người đẹp không có văn bản chấp thuận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên