19/11/2018 17:46 GMT+7

Tại sao sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng ở Khánh Hòa?

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Công trình, hạ tầng, nhà cửa của người dân dày đặc chắn dòng thoát lũ cùng với mưa lớn cực đoan đã tạo ra dòng lũ quét, sạt lở đất khiến 18 người chết và mất tích tại tỉnh Khánh Hòa.

Tại sao sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng ở Khánh Hòa? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng và người dân tìm kiếm người mất tích tại hiện trường vụ sạt lở đất ở xã Phước Đồng - Ảnh: T.THỊNH

Tại buổi thông tin với báo chí chiều 19-11, phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) Nguyễn Trường Sơn nhận định công trình, hạ tầng, nhà cửa của người dân dày đặc chắn dòng thoát lũ cùng với mưa lớn cực đoan là nguyên nhân chính đã tạo ra lũ quét, sạt lở đất khiến 18 người chết và mất tích tại tỉnh Khánh Hòa.

Ông Sơn cho biết lũ ống, lũ quét, sạt lở đất thường xảy ra ở miền núi như Bắc Bộ, Tây Nguyên là những nơi có địa hình núi cao, chia cắt. Nhưng lũ quét, sạt lở đất ở Khánh Hoà lại xảy ra hoàn toàn trong thành phố đang phát triển nhất khu vực Nam Trung Bộ là TP Nha Trang và hậu quả rất nghiêm trọng, thống kê đến chiều 19-11 đã có 18 người chết và mất tích.

Hiện trường mưa lũ, sạt lở đất ở xã Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa - Video: T.THỊNH

Theo ông Sơn, qua thực tiễn theo dõi, đánh giá từ tỉnh Khánh Hòa, phản hồi của người dân và hình ảnh thực tế nơi bị sạt lở nhiều nhất ở núi Hòn Rớ (TP Nha Trang) cho thấy hạ tầng kinh tế nơi này đã phát triển rất mạnh trong 10 năm qua.

"Năm 2008, có thể thấy cơ bản còn nguyên sơ. Đến năm 2018, bị bạt quanh chân núi bởi nhà cửa công trình hạ tầng với mật độ dày đặc. Ba phần tư xung quanh núi là các công trình hạ tầng, nhà cửa, chỉ còn duy nhất mặt hướng ra biển là còn nguyên. Khi mưa lớn cục bộ, nước thoát từ trên xuống mà không có dòng chảy thì đương nhiên sẽ gây lũ quét, sạt lở đất.

Thứ hai, do mưa cục bộ quá lớn, vượt sức tưởng tượng, trong vòng 12 giờ lượng mưa đo được trên 300mm. Đây là yếu tố cực đoan diễn ra trong thời gian ngắn ở khu vực hẹp, địa hình dốc và không có dòng chảy nên đã tạo ra lũ quét, sạt lở đất. Đó là hai nguyên nhân chính dẫn tới lũ quét, sạt lở đất gây hậu quả nặng nề như vậy" - ông Sơn phân tích.

Ngoài ra, theo ông Sơn, công tác dự báo định lượng mưa hiện còn rất khó khăn, từ đó cảnh báo cho người dân và chính quyền về nguy cơ xảy ra ở phạm vi hẹp rất khó khăn, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Tại sao sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng ở Khánh Hòa? - Ảnh 3.

Núi Hòn Rớ (Phước Đồng, TP Nha Trang, Khánh Hòa), công trình, hạ tầng dày đặc bao quanh chân núi. Khoanh đỏ nơi xảy ra lũ quét và sạt lở đất trong ngày 18-11 - Ảnh: GOOGLE MAP

Về thông tin người dân và chính quyền địa phương nói lũ quét, sạt lở đất xảy ra bất ngờ và không lường trước được, ông Sơn cho rằng với địa hình núi dốc, mà công trình hạ tầng nhà cửa làm dưới chân núi, các khu vực nước thoát chảy từ trên đỉnh núi xuống thì đây chắc chắn là khu vực có nguy cơ cao.

"Tại sao lại có nhận định là nguy cơ thấp và không ngờ? Là vì ở đó 10 năm nay không có trận mưa nào lớn như vậy cho nên người ta nghĩ rằng không có nguy cơ gì cả. Nhưng bây giờ thiên tai là bất thường, là khó dự báo, không ai biết được trong tuần tới có xảy ra nữa không vì vậy công tác phòng ngừa, cảnh báo là rất quan trọng" - ông Sơn nhận định.

Tại sao sạt lở gây hậu quả nghiêm trọng ở Khánh Hòa? - Ảnh 4.

Phó tổng cục trưởng - phó chánh văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ông Sơn cũng dẫn chứng về một bộ phim do chính truyền hình tỉnh Khánh Hòa thực hiện được giải nhất với tên "Đừng đùa với thiên tai" đã phản ánh chân thực nhất về người dân và chính quyền tỉnh Khánh Hòa ứng phó với bão.

"Trước bão 2 ngày, người ta quay toàn bộ dải bãi biển Nha Trang, trong đoạn phỏng vấn người dân có một gia đình trả lời rất hồn nhiên, 'hôm nay bão con được nghỉ cho nên vợ chồng dẫn cả con cái ra xem bão như thế nào', rồi phỏng vấn một cháu bé cũng bảo 'cháu chưa biết bão như thế nào về để biết cách phòng tránh', rồi phỏng vấn một người phụ nữ thì nói là ‘ôi, sống chết có số rồi’ không sợ lắm. 

Toàn bộ thực tiễn như vậy đã dẫn tới hậu quả đặc biệt lớn về người và lồng bè trên biển qua cơn bão Damrey năm ngoái. Tôi nghĩ rằng người dân và chính quyền tỉnh Khánh Hòa đã có bài học xương máu rồi, bây giờ lại là lũ quét, sạt lở đất ngay trong thành phố lại là một bài học nữa nhưng là bài học quá đắt giá với 18 người chết và mất tích" - ông Sơn nhấn mạnh.

Mưa lũ, sạt lở đất ở Khánh Hòa: 12 người chết, 5 người mất tích Mưa lũ, sạt lở đất ở Khánh Hòa: 12 người chết, 5 người mất tích

TTO - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai, đến sáng 19-11,mưa lũ, sạt lở, lốc xoáy ở các ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Ninh Thuận đã làm 12 người chết, 5 người mất tích, 41 người bị thương.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên