Thậm chí ngay trong giai đoạn thụ tinh, người ta đã tính được cứ 120 phôi thai nam thì chỉ có 100 phôi thai nữ. Song thời gian trong bụng mẹ, thai nhi nữ lại sống khỏe hơn và phần lớn vụ sẩy thai đều là thai nhi nam.
Trong giai đoạn trưởng thành, tỉ lệ tử vong của nam cao hơn nữ. Nữ có sức khỏe và miễn nhiễm, thể trạng tốt hơn và thậm chí ít phải chịu gánh nặng về bệnh tật. Nam có xu hướng và những thói quen nguy hiểm cho sức khỏe hơn: hút thuốc, uống rượu, chơi thể thao mạo hiểm, quá độ, làm những việc nguy hiểm hơn và chết nhiều trong chiến tranh.
Chính thói quen và cuộc sống khiến bệnh tim mạch, tai nạn, thậm chí cả tự tử… cũng thường xảy ra cho nam giới.
Ngoài ra, đối với sự sống còn của bất cứ loài nào, phái nữ luôn rất quan trọng. Nam giới đầu tư tinh trùng (và đối với nhiều người chỉ có vậy mà thôi) nhưng đối với phái nữ, noãn của họ lớn hơn, tiếp theo là chín tháng thai nghén, cho bú một năm và nhiều chăm sóc khác nữa.
Tất nhiên cũng có một ngoại lệ, đó là sự “can thiệp” nhân tạo. Các yếu tố văn hóa đang diễn ra tại một số nước làm thay đổi tỉ lệ trên. Tại Trung Quốc, luật chỉ cho phép mỗi cặp vợ chồng có một con trong khi xu thế xã hội thích con trai hơn nên thai nữ bị hủy bỏ.
Hoặc tại Ân Độ, con gái được xem là gánh nặng tài chính của gia đình (phải có của hồi môn lớn) nên các bậc cha mẹ Ân Độ thường phá thai con gái… Ngoài ra, với các tiến bộ nhanh chóng về y học thì tuổi thọ của nam giới đang được cải thiện.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận