28/04/2021 16:02 GMT+7

Tại sao khởi tố vụ án tổ chức đua xe, lại khởi tố bị can gây rối?

SƠN BÌNH
SƠN BÌNH

TTO - Liên quan vụ chặn đường cao tốc làm đường đua, nhiều bạn đọc thắc mắc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự tội 'tổ chức đua xe trái phép', sao lại khởi tố 5 bị can tội 'gây rối trật tự công cộng'?

Tại sao khởi tố vụ án tổ chức đua xe, lại khởi tố bị can gây rối? - Ảnh 1.

Nhiều thanh thiếu niên chặn đường cao tốc "quậy" rạng sáng 19-3 - Ảnh: ĐOÀN TÂM

Ngày 28-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức, TP.HCM xác nhận đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Thái Duy (28 tuổi), Nguyễn Phú Trung (22 tuổi), Trần Minh Nhật (21 tuổi), Nguyễn Việt Anh (26 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) và Đỗ Tiến Dũng (21 tuổi, ngụ Đồng Nai) để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

Nhiều bạn đọc thắc mắc trước đó Công an TP.HCM thông tin khởi tố vụ án tội "tổ chức đua xe trái phép", sao đến nay lại khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi phạm về tội "gây rối trật tự công cộng"? 

Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với cơ quan chức năng, luật sư để giải thích thắc mắc của bạn đọc.

Bổ sung khởi tố vụ án tội "gây rối trật tự công cộng"

Theo Công an TP.HCM, trước đó qua thông tin phản ánh rạng sáng 19-3 có một nhóm đông thanh thiếu niên tổ chức đua xe trái phép tại khu vực TP Thủ Đức, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) đã phối hợp các đơn vị xác minh.

Kết quả ban đầu xác định nhiều thanh thiếu niên đã sử dụng xe máy tụ tập đua xe trái phép trước Khu công nghệ cao, đường Vòng xoay liên phường và đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hành vi đua xe có sự rủ rê, lôi kéo, nhiều thanh thiếu niên chặn các xe đang lưu thông, diễn ra giữa đêm khuya gây ồn ào, náo loạn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự. Vụ việc có dấu hiệu của tội "tổ chức đua xe trái phép" theo điều 265 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đến ngày 17-4, PC08 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "tổ chức đua xe trái phép". Sau đó PC08 đã chuyển vụ án cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức xử lý.

Tại sao khởi tố vụ án tổ chức đua xe, lại khởi tố bị can gây rối? - Ảnh 2.

Bị can Đỗ Tiến Dũng và Nguyễn Hoàng Thái Duy - Ảnh: C08 cung cấp

Sau khi tiếp nhận, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức đã ra quyết định bổ sung, quyết định khởi tố vụ án hình sự tội "gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 Bộ luật hình sự 2015. Đồng thời khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 nghi phạm để điều tra về tội "gây rối trật tự công cộng".

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức tiếp tục mở rộng điều tra xử lý. Cơ quan điều tra kêu gọi những người tham gia đua xe, gây rối rạng sáng 19-3 nhanh chóng ra trình diện để được hưởng khoan hồng.

Luật sư nói gì?

Luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo tố tụng hình sự, khi thấy có dấu hiệu của vụ án tội nào thì cơ quan điều tra có quyền khởi tố vụ án tội đó. Quá trình điều tra, nếu không có dấu hiệu phạm tội sẽ tạm đình chỉ hoặc đình chỉ điều tra vụ án, còn nếu phát hiện thêm dấu hiệu tội phạm khác thì bổ sung khởi tố vụ án tội khác, để cùng lúc điều tra xử lý nhiều hành vi.

Trở lại trường hợp cụ thể, luật sư Đức chia sẻ có thể vụ rất nhiều thanh thiếu niên chặn đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây "đua xe" được báo chí, mạng xã hội phản ánh khiến dư luận bức xúc. Cơ quan điều tra nhận thấy có dấu hiệu của tội "tổ chức đua xe trái phép" nên trước mắt khởi tố vụ án tội "tổ chức đua xe trái phép" để xử lý.

Quá trình điều tra vụ án, xét thấy hành vi của nhiều "quái xế" có dấu hiệu rõ ràng của tội "gây rối trật tự công cộng" nên đã bổ sung khởi tố vụ án tội "gây rối trật tự công cộng". Động thái này giúp cơ quan điều tra cùng lúc triệu tập hầu hết các "quái xế" liên quan để làm rõ nhiều hành vi phạm tội. Khi đủ cơ sở cấu thành tội nào thì khởi tố bị can tội đó và tiếp tục xử lý.

Theo luật sư Đức, hành vi thanh thiếu niên tụ tập chạy xe máy thành đoàn, dàn hàng ngang, rú ga, nẹt pô, thi thố tốc độ trên đường thì "rành rành" của tội "gây rối trật tự công cộng". Trong khi tội "tổ chức đua xe trái phép", "đua xe trái phép" khó xử lý hơn, bởi cần phải có thời gian làm rõ ai tổ chức, ai tham gia, vai trò của từng người cụ thể ra sao?...

Thế nào là tội đua xe, gây rối?

- Điều 265 Bộ luật hình sự 2015 quy định tội tổ chức đua xe trái phép: Người nào tổ chức trái phép việc đua ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ, thì bị phạt tiền từ 30 - 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 - 5 năm.

Ngoài ra tùy mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tiền đến 500 triệu đồng, phạt tù 20 năm hoặc tù chung thân.

- Điều 318 Bộ luật hình sự 2015 quy định tội gây rối trật tự công cộng: Người nào gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5 - 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Ngoài ra, tùy mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tù 7 năm.

Khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 Khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 'quái xế' chặn đường cao tốc đua xe

TTO - Liên quan vụ hàng trăm 'quái xế' chặn đường cao tốc để đua xe ngày 19-3, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 'quái xế' về tội 'gây rối trật tự công cộng'.

SƠN BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên