Sao cắt phụ cấp đứng lớp của giáo viên?

H,HG.
H,HG.

TTO - Nhiều giáo viên tiểu học, THCS ở huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết khi nhận lương tháng 9, họ phát hiện bị cắt khoản lương phụ cấp đứng lớp trong khi các nơi khác vẫn được nhận.

Vì sao lại như vậy? Ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn, cho biết: Đầu năm học, các trường trên địa bàn huyện sẽ lập danh sách những cán bộ - giáo viên có đứng lớp giảng dạy để gửi về Phòng GD-ĐT, và chúng tôi sẽ chuyển qua cho Phòng nội vụ duyệt. 

Phòng nội vụ đã duyệt danh sách cán bộ - giáo viên được hưởng phụ cấp đứng lớp năm học 2017-2018, nhưng không kịp chi trả trong kỳ lương tháng 9. Vì vậy, khoản này sẽ được trả gộp trong kỳ lương tháng 10-2017 của giáo viên.

Về việc vì sao phải làm lại danh sách giáo viên hưởng phụ cấp đứng lớp, ông Hiệp giải thích: "Mỗi trường đều phải làm lại danh sách vì tình hình nhân sự mỗi năm mỗi thay đổi. Có giáo viên chuyển công tác, có giáo viên mới vô làm việc, có giáo viên không được phân công tiếp tục đứng lớp mà phải làm công việc khác".

H,HG.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên