18/12/2025 19:45 GMT+7

Tài sản gia đình chủ tịch Hóa chất Đức Giang ‘bốc hơi’ 2.800 tỉ đồng sau 3 phiên giảm sàn

Gia đình ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hóa chất Đức Giang - nắm giữ khoảng 154,7 triệu cổ phiếu, vốn hóa lượng cổ phần này giảm khoảng 2.800 tỉ đồng.

Hoá chất Đức Giang - Ảnh 1.

Ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch Hóa chất Đức Giang - Ảnh: DGC

Gia đình chủ tịch Hóa chất Đức Giang "mất" 2.800 tỉ đồng

Trong 3 phiên giao dịch gần đây, diễn biến giá cổ phiếu DGC của Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trở thành tâm điểm chú ý của nhà đầu tư khi giảm sàn phiên thứ ba liên tiếp.

Cổ phiếu này giảm mạnh từ 93.000 đồng/cổ phiếu cuối phiên giao dịch 15-12 xuống còn 74.900 đồng/cổ phiếu và dư bán giá sàn gần 22 triệu cổ phiếu kết phiên 18-12. Sau ba phiên giảm mạnh, vốn hóa thị trường của DGC đã giảm khoảng 6.900 tỉ đồng.

Theo báo cáo quản trị năm 2025, tại ngày 30-6, gia đình Chủ tịch hội đồng quản trị Đào Hữu Huyền nắm khoảng 154,7 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 40% vốn cổ phần của Hóa chất Đức Giang.

Cụ thể, ông Huyền sở hữu gần 69,8 triệu cổ phiếu, tương đương 18,38% vốn.

Bà Nguyễn Thị Hồng Lan (vợ ông Huyền) giữ 14,3 triệu cổ phiếu, tương đương 3,76%. Con trai ông Huyền là ông Đào Hữu Duy Anh (Phó chủ tịch hội đồng quản trị) sở hữu hơn 11,4 triệu cổ phiếu, tương đương 3,01% vốn. Con dâu ông Huyền sở hữu hơn 1,16 triệu cổ phiếu, tương đương 0,31% vốn.

Con gái ông Huyền là bà Đào Hồng Hạnh sở hữu gần 5,14 triệu cổ phiếu, tương đương 1,35% vốn cổ phần.

Em gái ông Huyền là bà Đào Thị Quyên nắm 2,17 triệu cổ phiếu, tương đương 0,57% vốn cổ phần. Em trai ông Huyền là ông Đào Hữu Kha sở hữu 22,67 triệu cổ phần, tương đương 5,97% vốn. Bà Ngô Thị Ngọc Lan, vợ ông Kha, sở hữu 25,2 triệu cổ phần, tương đương 6,64% vốn.

Một người em dâu khác của ông Huyền cũng sở hữu 1,66 triệu cổ phần, tương đương 0,44% vốn Hóa chất Đức Giang. Các thành viên khác trong gia đình sở hữu dưới 1 triệu cổ phiểu.

Như vậy sau 3 phiên giảm sàn, tổng giá trị vốn cổ phần của gia đình ông Huyền ước tính giảm 2.800 tỉ đồng.

2 công ty chứng khoán giảm tỉ lệ cho vay margin

Cùng với động thái biến động mạnh của thị giá DGC, hai công ty chứng khoán vừa có động thái giảm tỉ lệ cho vay ký quỹ liên quan đến Hóa chất Đức Giang và công ty con liên quan.

Ngày 17-12, Công ty cổ phần Chứng khoán kỹ thương (TCBS) hạ giá trần cho vay margin đối với cổ phiếu DGC từ 105.600 đồng/cổ phiếu xuống còn 70.000 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 34%. Tỉ lệ cho vay vẫn được giữ nguyên ở mức 50%. Sang đến ngày 18-12, TCBS tiếp tục hạ trần cho vay xuống còn 60.000 đồng/cổ phiếu, áp dụng từ ngày 22-12.

Tương tự, Công ty Chứng khoán Phú Hưng thông báo hạ giá trần cho vay margin từ 51.500 đồng/cổ phiếu xuống 28.800 đồng/cổ phiếu, tương đương mức giảm khoảng 44% đối với cổ phiếu TSB của CTCP ắc quy Tia Sáng (TSB). Thời điểm áp dụng từ ngày 18-12. Hóa chất Đức Giang là công ty mẹ của ắc quy Tia Sáng với tỉ lệ sở hữu 51% vốn.

Trên sàn HNX, cổ phiếu TSB giảm sàn trong 2 phiên ngày 16-12 và 17-12. Kết thúc phiên giao dịch 18-12, thị giá giảm 4,86% về mức 27.400 đồng/cổ phiếu.

Trong 3 ngày gần đây, Hóa chất Đức Giang chưa công bố thông tin mới liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngày 8-12, doanh nghiệp thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỉ lệ 30%, ngày đăng ký cuối cùng là 25-12.

Tài sản gia đình chủ tịch Hoá chất Đức Giang ‘bốc hơi’ 2.800 tỉ đồng sau 3 phiên giảm sàn - Ảnh 3.Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang bất ngờ giảm sàn, tình hình kinh doanh ra sao?

Gần 18,6 triệu cổ phiếu Hóa chất Đức Giang được giao dịch trong phiên 16-12, giá trị giao dịch hơn 1.619 tỉ đồng. Kết thúc phiên, DGC rơi về mức giá sàn 86.500 đồng/cổ phiếu.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất