![]() |
Sách do NXB Đà Nẵng ấn hành |
Với bốn phần: Giới thiệu về nghệ thuật hát bội; Giới thiệu tác phẩm, một số trích đoạn nổi tiếng của hát bội; Ý tình dân gian xứ Quảng với hát bội và Giữ gìn và phát huy hát bội xứ Quảng, cuốn sách giúp độc giả hiểu được nét độc đáo của bộ môn nghệ thuật truyền thống hát bội (còn có các tên gọi khác như hát bộ, tuồng, diễn tuồng...) bằng những diễn giải thú vị.
Theo nhà nghiên cứu Phùng Tấn Đông, “tập sách là một “chứng cớ” để chúng ta - những bạn đọc tâm huyết với hát bội - tin vào sự hồi sinh một bộ môn nghệ thuật vô giá của dân tộc”.
Nhạc sĩ Trương Đình Quang sinh ngày 2-8-1930 tại Minh Hương, Hội An. Các tác phẩm nghiên cứu về âm nhạc truyền thống xứ Quảng của ông đã được độc giả tiếp nhận như: Tìm hiểu giao hưởng và dàn nhạc giao hưởng (NXB Âm Nhạc); Dân ca miền Nam Trung bộ (tập 1, tập 2, viết chung cùng Xuân Diệu, Trần Việt Ngữ, NXB Văn Hóa); Men rượu hồng đào (NXB Đà Nẵng); Thầy hát bộ Quảng Nam (viết chung với Hoàng Châu Ký, NXB Đà Nẵng); Ca nhạc bài chòi và Ca nhạc kịch hát bài chòi (NXB Đà Nẵng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận