
Hiện trường xe cứu thương tông vào đuôi xe đầu kéo trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ - Ảnh: VECE
Liên quan vụ "Cháy xe cứu thương trên đường dẫn trạm dừng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, 3 người chết", ngày 18-12, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai vẫn đang phối hợp Công an xã Xuân Quế, Cục Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (đội 6) thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông nhận định ban đầu tài xế xe cứu thương thiếu chú ý quan sát, gặp chướng ngại vật không giảm tốc độ dẫn đến tai nạn giao thông.
Đồng thời xác định xe đầu kéo đậu trên đường nhánh dẫn vào trạm dừng nghỉ của cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây có giới hạn tốc độ tối đa 60km/h và có biển báo "cấm dừng, cấm đỗ".
Kết quả kiểm tra lái xe đầu kéo không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Thời gian từ khi xe cứu thương tông vào đuôi xe đầu kéo bốc cháy đến khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe chỉ trong 4 phút, những người xung quanh không kịp ứng cứu.
Cũng theo đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam (VEC E, đơn vị quản lý, vận hành cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây), khu vực đường nhánh dẫn lên trạm dừng nghỉ có biển báo "cấm dừng, cấm đậu".
Trong khi đó, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh cho biết rạng sáng cùng ngày bệnh viện tiếp nhận hai bệnh nhân vào cấp cứu, trong đó một người bị bỏng nặng được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Bệnh nhân còn lại bỏng nhẹ hơn đang được điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe ổn định.
Hiện nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn, cũng như việc xe đầu kéo đỗ tại khu vực có biển cấm, đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thời điểm xe cứu thương tông đuôi xe đầu kéo đang đậu trên làn đường dẫn vào trạm dừng nghỉ - Ảnh cắt từ camera

Xe cứu thương bốc cháy dữ dội - Ảnh: Bạn đọc cung cấp
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận