06/10/2019 16:56 GMT+7

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng

THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

TTO - Lễ chào cờ xúc động tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi thủ đô được giải phóng diễn ra sáng 6-10, tại sân Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long - nơi diễn ra sự kiện này cách đây 65 năm.

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 1.

Lễ chào cờ tái hiện lễ chào cờ đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng ngày 10-10-1954 - Ảnh: VƯƠNG ANH

Lễ chào cờ tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long có sự tham gia của các lão thành cách mạng, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo trung ương và Hà Nội, bộ đội, người dân và học sinh.

Lễ chào cờ bắt đầu ngay sau những xúc động trào dâng mà giai điệu hào hùng của ca khúc Tiến về Hà Nội của nhạc sĩ Văn Cao mang đến cho mọi người: "Trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân tiến về/Chúng ta đi nghe vui lúc quân thù đầu hàng…".

Đoàn quân nhạc, những thanh niên với mũ ca-lô và áo trấn thủ giống đội tự vệ của thủ đô năm nào, những lão thành cách mạng đỏ ngực huy chương… trong lễ chào cờ làm gợi nhớ tới những ký ức mùa thu hào hùng của 65 năm trước, khi thủ đô Hà Nội hân hoan đón đoàn quân giải phóng.

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 2.

Đây là dịp để các bạn trẻ tìm hiểu về lịch sử hào hùng của đất nước một cách sinh động - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 3.

Tái hiện những đoàn quân tiến về Hà Nội 65 năm trước - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

65 năm trước, đúng 8h ngày 10-10-1954, các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, trong đó có những người con của Hà Nội thuộc Trung đoàn Thủ đô, từ 5 cửa ô tiến vào tiếp quản Hà Nội trong cờ hoa đón chào của hàng vạn người dân thủ đô.

Chỉ 7 giờ sau, lúc 15h, trong không khí tưng bừng của ngày giải phóng thủ đô, một buổi lễ đặc biệt diễn ra tại sân Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (sân Cột Cờ). Đó là lễ chào cờ lịch sử đầu tiên trong ngày Hà Nội được giải phóng do Ủy ban Quân chính thành phố tổ chức.

Lễ chào cờ là hoạt động điểm nhấn trong chuỗi sự kiện thuộc chương trình Ký ức mùa thu do Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội và Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức, bắt đầu từ ngày 6-10, kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng thủ đô (10-10-1954 - 10-10-2019).

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 4.

Tái hiện cảnh người dân thủ đô đứng hai bên đường chào đón những đoàn quân "đem vinh quang sức dân tộc trở về" 65 năm trước - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 5.

Đông đảo đại biểu và người dân tham quan trưng bày Mùa thu năm ấy - Ảnh: VƯƠNG ANH

Ngoài lễ chào cờ, chương trình Ký ức mùa thu còn có các hoạt động trưng bày ảnh, kỷ vật với chủ đề Hà Nội mùa thu năm ấy; chương trình nghệ thuật Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử; giao lưu nhân chứng lịch sử, nhà sử học về những ký ức của Ngày giải phóng thủ đô 10-10-1954; ra mắt cuốn sách ảnh về Ngày giải phóng thủ đô với tên gọi Chúng ta đem vinh quang sức dân tộc trở về.

Trưng bày Hà Nội mùa thu năm ấy gồm 200 hình ảnh, tư liệu về những đoàn quân ra đi giữ trọn lời thề (Hà Nội 1946 - 1954), cho tới lúc tiếp quản thủ đô, lễ chào cờ chiến thắng ngày 10-10-1954 và xây dựng cuộc sống mới sau đó.

Một số hình ảnh của lễ chào cờ và chương trình nghệ thuật Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử:

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 6.

Lễ chào cờ xúc động với hình ảnh những lão thành cách mạng ngực đỏ huy chương - Ảnh: VƯƠNG ANH

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 7.

Ký ức mùa thu năm ấy lại ùa về trong nhiều cựu binh, nhân chứng lịch sử - Ảnh: VƯƠNG ANH

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 8.

Nhiều em thiếu nhi cũng tham gia vào những 'đoàn quân tiến về' để chứng kiến lễ chào cờ đặc biệt - Ảnh: HOÀNG THANH TÙNG

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 9.

Một tiết mục trong trương trình nghệ thuật Khúc tráng ca giữa mùa thu lịch sử - Ảnh: VƯƠNG ANH

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 10.

Sự kiện là dịp để giáo dục lòng yêu nước với thế hệ trẻ - Ảnh: VƯƠNG ANH

Tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên khi Hà Nội được giải phóng - Ảnh 11.

Những đoàn quân năm xưa như trở về đây giữa trời thu Hà Nội - Ảnh: VƯƠNG ANH

​Nhiều hoạt động chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô ​Nhiều hoạt động chào mừng 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Cần biết - Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014), Sở VH,TT&DL Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thủ đô.

THIÊN ĐIỂU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên