02/08/2023 19:28 GMT+7

Tài công say rượu lái sà lan tông bè cá trên sông Hậu

Rạng sáng 2-8, một sà lan bất ngờ tông bè cá của người dân trên sông Hậu, làm người nuôi cá một phen hú vía. Người điều khiển sà lan thừa nhận trước đó đã uống rượu và không có giấy chứng nhận chuyên môn thuyền trưởng.

Hiện trường vụ sà lan tông bè cá nuôi của người dân trên sông Hậu - Ảnh: TIẾN VĂN

Hiện trường vụ sà lan tông bè cá nuôi của người dân trên sông Hậu - Ảnh: TIẾN VĂN

Trước đó, khoảng 3h30 sáng ngày 2-8, trên tuyến sông Hậu, đoạn xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, An Giang, một chiếc sà lan bất ngờ tông sập nhà bè nuôi cá trên sông, gây thiệt hại về tài sản, rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h30 sáng 2-8, ông Nguyễn Văn Cường (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, An Giang) điều khiển sà lan CM-231.67 từ xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, An Giang đi lấy cát tại mỏ trên sông Hậu.

Đến đoạn sông Hậu thuộc ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên thì bất ngờ tông vào 1 nhà bè và 2 lồng bè nuôi cá trên sông Hậu của ông Đặng Thiện Phúc (45 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên) gây thiệt hại về tài sản.

Làm việc với cơ quan công an, ông Cường thừa nhận không có giấy chứng nhận điều khiển phương tiện thủy theo quy định của pháp luật và có sử dụng rượu trước khi điều khiển sà lan. 

Hiện vụ việc đang được Công an TP Long Xuyên phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ và thống kê định giá tài sản thiệt hại.

Sà lan tông ‘mạn sườn’ phà Cát Lái, nhiều hành khách lo sợSà lan tông ‘mạn sườn’ phà Cát Lái, nhiều hành khách lo sợ

Tối 5-1, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, lãnh đạo Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong TP.HCM cho biết vừa xảy ra vụ sà lan tông vào một chiếc phà thuộc tuyến phà Cát Lái - Đồng Nai, may mắn không xảy ra tai nạn sông nước đáng tiếc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên