17/06/2011 01:20 GMT+7

Tác phẩm về chủ quyền biển đảo đoạt giải báo chí quốc gia

V.V.THÀNH - H.M.
V.V.THÀNH - H.M.

TT - Chiều 16-6, hội đồng giải báo chí quốc gia đã họp báo về giải báo chí quốc gia năm 2010. Ông Hà Minh Huệ, phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, cho biết giải báo chí quốc gia 2010 có số lượng tác phẩm dự giải cao nhất từ trước đến nay với 1.321 tác phẩm tham dự tám loại giải, tăng 30% so với năm trước.

Trong số 161 tác phẩm vào chung khảo có 128 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 2 giải A, 24 giải B, 43 giải C và 59 giải khuyến khích. Cả hai giải A đều thuộc về các tác phẩm báo in, bao gồm: tác giả Nguyễn Đăng Lâm, phân xã TTXVN tại Quảng Ngãi, với loạt bài “Lý Sơn - bảo tàng sống động về lịch sử chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa”; nhóm tác giả Ngô Mai Phong, Trần Ngọc Duy, Lê Quỳnh Trang, Tống Văn Thanh (chi hội báo Lao Động) với loạt bài “Về vụ tổ chức cướp than động trời tại Quảng Ninh”.

Báo Tuổi Trẻ đoạt một giải B giải ảnh báo chí với tác phẩm ảnh “Chuyện bé Hạnh” của tác giả Ngọc Nga, và hai giải khuyến khích được trao cho nhóm nhiều tác giả với loạt bài “Ngô Bảo Châu - duyên số với giải Fields” và tác giả Phạm Vũ với loạt bài “Đảng trong dân”.

Lễ trao giải sẽ diễn ra lúc 20g ngày 21-6-2011 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1.

* Ngày 16-6, báo Đồng Nai đã tổ chức kỷ niệm 65 năm truyền thống và 35 năm ngày thành lập báo. Đến nay tờ báo đã phát hành 4 kỳ/tuần với số lượng phát hành bình quân từ 9.000-10.000 bản/kỳ.

V.V.THÀNH - H.M.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên