28/08/2017 13:49 GMT+7

Tác phẩm nghệ thuật Da Dun - Đài Loan đến Việt Nam

THỤC NGHI
THỤC NGHI

TTO - Triển lãm mỹ thuật Da Dun nằm trong chương trình giới thiệu văn hóa thành phố Đài Trung - Đài Loan tại Việt Nam, có tổng cộng 78 tác phẩm được trưng bày.

Các họa sĩ và nhà thư pháp đến từ thành phố Đài Trung đang trổ tài tại cuộc triển lãm mỹ thuật Da Dun tại Việt Nam -  Ảnh: THỤC NGHI
Các họa sĩ và nhà thư pháp đến từ thành phố Đài Trung đang trổ tài tại cuộc triển lãm mỹ thuật Da Dun tại Việt Nam - Ảnh: THỤC NGHI

Năm 1996, thành phố Đài Trung bắt đầu tổ chức hoạt động triển lãm mỹ thuật Da Dun, cung cấp “sân khấu” cho các nhà sáng tác nghệ thuật thể hiện tài năng.

Ban đầu đối tượng hướng đến chỉ là những nhà sáng tác nghệ thuật ở Đài Trung và cuộc triển lãm mỹ thuật mang tính chất địa phương.

Năm 1999, triển lãm mỹ thuật Da Dun mở rộng mạng lưới hoạt động khắp tỉnh thành Đài Loan.

Năm 2002, chỉ sau 6 năm hoạt động, triển lãm mỹ thuật Da Dun đã được một số nước trên thế giới biết đến, nâng cấp thành cuộc triển lãm mỹ thuật quốc tế.

Trải qua 21 năm phát triển, triển lãm mỹ thuật Da Dun đã giữ vững mục tiêu nâng cao phong cách sáng tác, bồi dưỡng nhân tài nghệ thuật và thúc đẩy giao lưu văn hóa.

Mỗi năm trung bình có khoảng gần 2 ngàn các nhà nghệ thuật đến từ các quốc gia trên thế giới tham gia cuộc triển lãm mỹ thuật Da Dun với đủ loại hình nghệ thuật.

Các tác phẩm tại cuộc triển lãm mỹ thuật Da Dun - Ảnh: THỤC NGHI
Các tác phẩm tại cuộc triển lãm mỹ thuật Da Dun - Ảnh: THỤC NGHI

Triển lãm mỹ thuật Da Dun gồm 11 hạng mục: tranh mực tàu, thư pháp, lạc khoản, tranh sơn dầu, tranh thủy mặc, tranh khắc bản, nhiếp ảnh, điêu khắc, mỹ nghệ và nhiều loại hình nghệ thuật khác.

Các tác phẩm được gửi đến dự thi đều trải qua trình tự sơ khảo, phúc khảo, chọn ra 3 thứ hạng đầu của từng loại hình để trao giải thưởng Da Dun.

Có thể nói đây là “sân khấu” tập hợp năng lượng sáng tác của các nhà nghệ thuật, thể hiện tài hoa, thành công xây dựng vũ đài giao lưu và thưởng lãm các sáng tác mỹ thuật tầm cỡ quốc tế.  

Năm nay, Cục văn hóa thành phố Đài Trung đã phối hợp với văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM tổ chức triển lãm giao lưu văn hóa mỹ thuật Da Dun - thành phố Đài Trung 2017, tại lầu 6 tòa nhà Flemington (số 184, Lê Đại Hành, P.15, Q.11), từ ngày 26.8 đến ngày 29.9.

Tổng cộng có 78 tác phẩm đoạt giải thưởng Da Dun được trưng bày, tạo nhịp cầu nối để bạn bè Việt Nam có cơ hội tìm hiểu về quá trình phát triển mỹ thuật Da Dun, đặc biệt đây cũng là cơ hội để các nhà mỹ thuật giao lưu và trao đổi kinh nghiệm.

Trong thời gian diễn ra cuộc triển lãm mỹ thuật Da Dun tại Việt Nam, có 2 họa sĩ tranh sơn dầu Chuang Min Chung và Lee Cheng Ming, 2 nhà thư pháp Huang Yi Ho và Chou Liang Tun sẽ trực tiếp giao lưu và tặng những tác phẩm do họ sáng tác tại hiện trường cho khách tham quan làm quà lưu niệm.

Các tác phẩm mỹ nghệ trong cuộc triển lãm mỹ thuật Da Dun - Ảnh: THỤC NGHI
Các tác phẩm mỹ nghệ trong cuộc triển lãm mỹ thuật Da Dun - Ảnh: THỤC NGHI
THỤC NGHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên