28/03/2012 07:40 GMT+7

Syria chấp nhận kế hoạch của ông Kofi Annan

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Sau Nga, đặc phái viên Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan đã gặp các lãnh đạo Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 27-3 để kêu gọi sự ủng hộ đối với kế hoạch sáu điểm nhằm chấm dứt đổ máu tại Syria.

“Sứ mệnh của phái viên Annan là cơ hội cuối cùng cho Syria”

Hl4xrtcl.jpgPhóng to

Đặc phái viên Kofi Annan có mặt tại đại sảnh đường Nhân Dân tại Bắc Kinh - Ảnh: AP

Theo AFP, ông Annan đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ôn Gia Bảo và các quan chức Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

“Chúng tôi hi vọng tất cả các bên tại Syria tham gia các nỗ lực trung gian hòa giải của ông Annan nhằm tạo điều kiện cho một cuộc dàn xếp chính trị cho vấn đề Syria”- người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi tuyên bố tại một cuộc họp báo thường kỳ. Đối với Trung Quốc, “mọi hành động của cộng đồng quốc tế đều phải làm sao hạ nhiệt các căng thẳng tại Syria, thúc đẩy đối thoại chính trị và giải quyết các bất đồng, cũng như duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông” - ông Hồng Lỗi nhấn mạnh.

Nga và Trung Quốc đã bỏ phiếu thông qua một tuyên bố chung của Liên Hiệp Quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực tại Syria.

Theo AFP, Syria vừa tuyên bố chấp nhận kế hoạch sáu điểm của ông Kofi Annan.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên