30/04/2014 10:31 GMT+7

SVHS tham quan Thành nhà Hồ miễn phí ngày lễ

Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG
Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG

TTO - Sáng 30-4, tiến sĩ Đỗ Quang Trọng- giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa), cho biết trong dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 này, trung tâm miễn phí tham quan di sản văn hóa Thành nhà Hồ cho học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh.

Các em học sinh, sinh viên đến quần thể di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ dịp này được tham quan miễn phí bốn cổng thành, tường thành bằng đá còn tương đối nguyên vẹn, nội thành, la thành; các công trường khai thác đá cổ ở xã Vĩnh Yên, Vĩnh Ninh (huyện Vĩnh Lộc, nơi còn vết tích của công trường khai thác đá xây dựng Thành nhà Hồ cách đây gần 610 năm); các di tích phụ cận như: nhà cổ của gia đình ông Phạm Ngọc Tùng ở xã Vĩnh Tiến; đền thờ nàng Bình Khương, đền thờ Trần Khát Chân, chùa Giáng…

Nhân dịp này, Trung tâm Bảo tồn di sản văn thế giới Thành nhà Hồ vừa khai trương phòng trưng bày các hiện vật, dụng cụ liên quan đến sản xuất nông nghiệp, đời sống nông thôn của cư dân vùng di sản. Đến với phòng trưng bày này, du khách sẽ được trải nghiệm trên các dụng cụ gắn bó với người nông dân Việt Nam như: cày, bừa; cối xay lúa, giã gạo, máy tuốt lúa thủ công, dụng cụ đánh bắt cá…

Cũng trong sáng 30-4, Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa Thành nhà Hồ tổ chức hội nghị giới thiệu các điểm đến tham quan của quần thể di sản này đến các công ty, doanh nghiệp lữ hành, kinh doanh du lịch trong và ngoài tỉnh.

QUqojQj1.jpgPhóng to
Các em học sinh đến trải nghiệm, vẽ tranh tại di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ sẽ được miễn phí tham quan- Ảnh: Hà Đồng
Tin, ảnh: HÀ ĐỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên