05/12/2015 09:47 GMT+7

Suýt chết nghẹn vì nuốt mật heo "chữa bệnh"

NHẬT MINH
NHẬT MINH

TTO - Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết vừa cấp cứu gắp một túi mật heo trong đường thực quản của bệnh nhân.

Túi mật heo đang nằm kẹt giữa lòng thực quản của bệnh nhân - Ảnh do bệnh viện cung cấp

Trước đó, tối 3-12, một bệnh nhân nữ 24 tuổi ở TP Đồng Hới nhập viện trong tình trạng nuốt nghẹn, đau tức ngực, không ăn uống được. Các bác sĩ đã chuyển nội soi cấp cứu và gắp ra một túi mật heo tươi  kích thước khoảng 3 x 4 cm trong thực quản.

Bệnh nhân vừa sinh con khoảng 10 ngày. Được mách bảo nuốt mật heo có thể chữa được bệnh, nên bệnh nhân đã nuốt một túi mật heo còn tươi. Sau đó, bệnh nhân bị nghẹn phải đi cấp cứu.

Hai năm trước, vào tháng 4-2013, bệnh viện này cũng đã đã cấp cứu một trường hợp tương tự. Bệnh nhân nam 55 tuổi ở huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), đã nuốt mật heo để chữa đau bụng theo “kinh nghiệm dân gian”, nhưng do mật quá to nên mắc kẹt ở thực quản gây nghẹn, khó thở, không câp cứu kịp có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

NHẬT MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên