27/11/2018 10:29 GMT+7

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan

MINH HẢI
MINH HẢI

TTO - Sáng nay 27-11, sương muối hình thành và phủ trắng núi đồi khu vực Fansipan, huyện Sa Pa, Lào Cai.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 1.

Sương muối xuất hiện tại đỉnh Faansipan vào sáng sớm 27-11 - Ảnh: VIẾT MAI

Ông Trần Đình Luật, cán bộ công tác tại Công ty dịch vụ Du lịch cáp treo Fansipan, cho biết do nhiệt độ trên đỉnh Fansipan xuống dưới 0 độ C, sáng nay 27-11 sương muối đã hình thành và phủ trắng núi đồi khu vực đỉnh Fansipan.

Đây là đợt sương muối thứ 2 bao phủ đỉnh Fansipan tính từ đầu tháng 10-2018 đến nay.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 2.

Sương muối tại đỉnh Fansipan sáng 27-11 - Ảnh: VIẾT MAI

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đợt không khí lạnh từ phương Bắc tăng cường xuống Bắc Bộ từ ngày 25-11.

Không khí lạnh chỉ gây mưa nhỏ vài nơi và kết thúc nhanh. Nhiệt độ các tỉnh, thành miền Bắc đồng loạt giảm thấp vào ban đêm nhưng ban ngày trời nắng và khá ấm áp.

Lúc 7h sáng nay, nhiệt độ thấp nhất ở các địa phương miền Bắc ghi nhận tại Láng (Hà Nội) xuống 19,2 độ C, Hoài Đức (Hà Nội) 17,2 độ C, Ba Vì (Hà Nội) 14,8 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) 14,5 độ C.

Sương muối phủ trắng đỉnh Fansipan - Ảnh 3.

Trên đỉnh Fansipan, sương muối để lại một màu trắng khắp nơi - Ảnh: VIẾT MAI

Tại vùng núi, trời rét buốt sâu.

Cụ thể, Than Uyên (Lai Châu) giảm xuống 10,1 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) thấp hơn 8,5 độ C, đèo Pha Đin (Sơn La) 9,6 độ C, Mù Cang Chải (Yên Bái) 8,9 độ C, Ngân Sơn (Bắc Kạn) 9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 7,2 độ C.

Nhiệt độ thấp nhất miền Bắc ghi nhận được tại huyện Sìn Hồ (Lai Châu) chỉ 6,4 độ C.

Dự báo đêm về sáng 28-11, không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc có cường độ ổn định, không có biến động lớn.

MINH HẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên