04/01/2020 12:00 GMT+7

Sức lan tỏa của giải HCMC Marathon đến cộng đồng

P.Q
P.Q

Hằng năm cứ đến thời điểm chuyển giao năm mới, TP.HCM lại trở nên hứng khởi với Giải chạy truyền thống Marathon diễn ra tại Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Sức lan tỏa của giải HCMC Marathon đến cộng đồng - Ảnh 1.

Chinh phục cầu Phú Mỹ tại HCMC Marathon - nét văn hóa thể thao đặc sắc của người dân thành phố mỗi dịp đầu năm mới

Ở lần tổ chức thứ 7 này, giải thu hút hơn 9.000 người tham dự, từ vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp quốc gia cho đến tập thể các doanh nghiệp, câu lạc bộ và nhóm thể thao trong và ngoài nước.

HCMC Marathon dần trở thành nét văn hóa thể thao đặc sắc của người dân TP

Giải Marathon TP.HCM 2020 được tài trợ chính bởi Taiwan Excellence là một trong những giải marathon tiên phong phát triển phong trào chạy bộ ở Việt Nam. 

Từ 5.000 VĐV ở lần tổ chức đầu tiên năm 2013, qua 7 kỳ tổ chức, giải đã tăng số lượng đăng ký tham dự lên đến hơn 9.000 người ở năm 2020 này. Có thể nhận thấy được sức hút to lớn và ảnh hưởng tích cực của giải đối với người dân thành phố.

Như lời ông Mai Bá Hùng - phó giám đốc Sở Văn hóa và thể thao TP.HCM - chia sẻ: "Ít có người dân ở đâu sẵn sàng tự bỏ tiền ra tập luyện, đi thi đấu như ở thành phố này. Tôi lấy ví dụ, Giải Marathon TP.HCM tài trợ chính bởi Taiwan Excellence đã trải qua 7 năm và thu hút hàng chục ngàn người đăng ký tham gia chạy các cự ly từ 5km, 10km, bán Marathon 21km đến Marathon 42.195km.

Ai muốn đăng ký tham gia thì phải đóng tiền để được chạy mà đôi khi đăng ký trễ là không còn suất. Điều này thể hiện sự quan tâm của người dân đối với việc tự bảo vệ sức khỏe thông qua thể thao, một nếp nghĩ văn hóa đặc biệt của phong trào thể thao quần chúng".

HCMC Marathon là nơi gắn kết những người yêu chạy bộ, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thể thao đến với cộng đồng

Sức lan tỏa của giải HCMC Marathon đến cộng đồng - Ảnh 2.

Hơn cả một cuộc đua, HCMC Marathon là điểm đến gặp gỡ của cộng đồng yêu chạy bộ trong nước và quốc tế

HCMC Marathon thu hút hàng ngàn VĐV nước ngoài mỗi năm, đưa TP.HCM trở thành điểm đến lý tưởng để gặp gỡ và chinh phục marathon cùng cây cầu Phú Mỹ trong dịp đầu năm mới. 

Có thể nói HCMC Marathon là một trong số ít giải Marathon tại Việt Nam có số lượng VĐV nước ngoài đến tham dự nhiều nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Tại lần tổ chức thứ 7, giải chào đón gần 1.700 VĐV từ 62 quốc gia và vùng lãnh thổ; tiêu biểu trong số đó là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Malaysia. 

Đặc biệt, đây là năm thứ 3 liên tiếp chương trình ghi nhận Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là những nước luôn dẫn đầu về số lượng VĐV đăng ký tại Giải Marathon TP.HCM. 

Ngoài ra, giải còn vinh dự được chào đón một số quốc gia và vùng lãnh thổ tiêu biểu mới đăng ký tham dự lần đầu trong năm nay như Bhutan, Rwanda, Syria, Estonia.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng dân văn phòng cũng góp phần phát triển cho xu hướng này với 97 nhóm/công ty đăng ký tham dự, tăng 57% so với năm 2019. Minh chứng rõ nét nhất chính là việc các VĐV từ công ty/nhóm đã tự tin đăng ký chạy ở các cự ly dài hơn, không chỉ dừng lại ở chạy vui 5km. 

Nhiều CEO tin rằng thông qua các hoạt động thể thao mang tính thử thách bản thân như chạy bộ, nhân viên không những biết đặt mục tiêu và kế hoạch cho bản thân, tìm thấy động lực để làm việc mỗi ngày, biết vượt qua giới hạn bản thân mà còn cải thiện tinh thần đồng đội trong công ty.

Sức lan tỏa của giải HCMC Marathon đến cộng đồng - Ảnh 3.

HCMC Marathon dần trở thành hoạt động teambuilding ưa thích của dân văn phòng

Với sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ, HCMC Marathon tổ chức bởi Pulse Active cùng sự đồng hành của nhà tài trợ chính Taiwan Excellence đã vươn xa hơn khuôn khổ của một giải chạy bộ thông thường, trở thành phong cách sống cho tất cả những ai đã, đang và sẽ tham dự, góp phần phát triển tinh thần thể thao và nhân rộng những giá trị cộng đồng cốt lõi tốt đẹp đến với tất cả mọi người.

Về đơn vị tài trợ chính Taiwan Excellence

Hướng tới phong cách sống tích cực và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người, Taiwan Excellence lần thứ 6 trở lại cùng Giải Marathon TP.HCM 2020 trong vai trò nhà tài trợ chính.

Taiwan Excellence là giải thưởng danh giá được lập ra từ năm 1992, ghi nhận và tôn vinh các thương hiệu sản phẩm sáng tạo đột phá và mang lại nhiều giá trị cho người tiêu dùng toàn cầu. 

Đến với Giải Marathon TP.HCM 2020, Taiwan Excellence tiếp tục mang tới không gian trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời cùng Taiwan Excellence, với sự góp mặt của các sản phẩm đến từ 25 thương hiệu hàng đầu hứa hẹn những trải nghiệm sống động về cuộc sống tiện nghi và thông minh của tương lai.

Nhà tài trợ chính của HCMC Marathon - Taiwan Excellence cũng đồng thời là đơn vị tài trợ và đối tác cho nhiều giải marathon lớn khác như Berlin Marathon, Kuala Lumpur Marathon, Davao International Marathon.

Giải Marathon TP.HCM 2020 tài trợ chính bởi Taiwan Excellence diễn ra trong 2 ngày 4-1 và 5-1-2020 tại khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7.

Để cập nhật thêm thông tin về giải, bạn có thể truy cập www.hcmcmarathon.com

Giải Marathon quốc tế TP.HCM Techcombank 2019: Giải Marathon quốc tế TP.HCM Techcombank 2019: 'Cùng nhau vượt trội hơn mỗi ngày'

Giải Marathon quốc tế TP.HCM Techcombank diễn ra ngày 8-12-2019 với sự tham gia của 12.780 người.

P.Q
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên