13/08/2015 16:04 GMT+7

​Sức khỏe bé Dương Minh Phát tiến triển rất tốt

L.TH.H.
L.TH.H.

TTO - Sau sáu ngày được phẫu thuật rút con dao đâm vào đầu thấu sọ, sức khỏe của bé Dương Minh Phát đã tiến triển tốt, đến nay cơ hội cứu sống được hơn 90%.

Bé Dương Minh Phát đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 sau khi được mổ lấy dao ra khỏi đầu. Ảnh: L.TH.H
Bé Dương Minh Phát đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 sau khi được mổ lấy dao ra khỏi đầu - Ảnh: L.TH.H
Bé Dương Minh Phát đang được theo dõi, chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức sơ sinh Bệnh viện Nhi Đồng 1 sau khi được mổ lấy dao ra khỏi đầu. Ảnh: L.TH.H
Các bác sỹ chăm sóc cho bé Dương Minh Phát - Ảnh: L.TH.H

Chiều 13-8, thạc sĩ - bác sĩ Đào Trung Hiếu, phó giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM, cho biết như vậy về tình hình sức khỏe của bé trai 12 ngày tuổi (con trai đầu lòng của chị Võ Thị Hồng Duyên và anh Dương Minh Tiền (quê Vĩnh Long) bị dao đâm thấu sọ khi đang điều trị bệnh viêm phổi tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long rạng sáng 8-8.

Theo bác sĩ Trung Hiếu, hiện bé không sốt, không bị nhiễm trùng, qua siêu âm thấy hai khối máu tụ trong não và ngoài sọ không tiến triển thêm mà có biểu hiện nhỏ dần, chân tay bé co duỗi bình thường. Bé được nuôi ăn qua ống bằng đường miệng, hấp thu thức ăn (sữa) tốt và tiêu hóa bình thường. Hiện bé vẫn đang thở máy, dùng thuốc an thần và kháng sinh ba loại phối hợp để chống nhiễm trùng.

Đầu tuần sau, bệnh viện sẽ cho chụp CT scanner sọ não của bé để đánh giá thêm về thần kinh.

L.TH.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên