Sức hút của ngành Tâm lý học

HOA VINH
HOA VINH

Tâm lý học đang là một trong những ngành học phát triển nhanh chóng trên thế giới những năm gần đây và đóng vai trò quan trọng trong mọi mặt của xã hội hiện đại.

Sức hút của ngành Tâm lý học - Ảnh 1.

Tại SIU, 100% sinh viên tốt nghiệp có chứng chỉ TOEFL tối thiểu 79 iBT hoặc TOEIC tối thiểu 500 điểm của ETS - Hoa Kỳ, trong đó hơn 20% sinh viên đạt TOEIC trên 800 điểm - Ảnh: Giảng viên và sinh viên SIU

Tại Mỹ, tâm lý học đóng vai trò cốt lõi trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an ninh, xã hội, thể thao, kinh tế. Vì vậy, theo Cục Thống kê lao động Hoa Kỳ BLS, tỉ lệ việc làm cho các nhà tâm lý học sẽ tăng trưởng 19% từ năm 2014 đến 2024, hơn hẳn tỉ lệ cho các ngành khác (trung bình chỉ tăng 7%).

Chú trọng vào tâm lý học đường, quan tâm phát triển từng cá nhân về sở thích và năng lực, nền giáo dục Mỹ nhờ đó trở thành một trong những hệ thống tiên tiến và linh hoạt nhất thế giới. Các nhà tâm lý học không chỉ đóng vai trò quan trọng trong xã hội, đời sống, họ còn vươn tới những vị trí khác nhau như cố vấn các lĩnh vực kinh tế, chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng...

Theo xu thế phát triển, ngành Tâm lý học ở Việt Nam đang ngày càng được quan tâm và ứng dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực đi cùng với nhu cầu về nguồn nhân lực - đặc biệt là nhu cầu chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng cấp thiết. 

Trước xu thế đó, Trường đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) đưa vào giảng dạy ngành Tâm lý học (chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu) từ năm 2021. 

Với nhiều điểm đột phá, mới mẻ trong chương trình đào tạo, chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu của SIU hướng đến mục tiêu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng, đạo đức và năng lực chuyên môn toàn diện cũng như khả năng hội nhập quốc tế và học tập suốt đời.

Chương trình học được thiết kế và xây dựng dựa trên tiêu chuẩn của các trường đại học của Hoa Kỳ và Canada, cập nhật những kiến thức hiện đại nhất về tâm lý học theo định hướng ứng dụng, các phương pháp thực hành tâm lý trong tham vấn - trị liệu, nghiên cứu, quản lý nhân sự trong kinh doanh, nghiên cứu thị trường cũng như mọi lĩnh vực khác nhau của xã hội.

Sức hút của ngành Tâm lý học - Ảnh 2.

Tâm lý học đang là một ngành thu hút giới trẻ bởi tính ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực và cơ hội việc làm hấp dẫn hiện nay - Ảnh: Trung tâm tham vấn tâm lý & hướng nghiệp SIU

Theo học chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu tại SIU, sinh viên được trau dồi và phát triển các kỹ năng phân tích, đánh giá thông tin; giao tiếp, tham vấn; làm việc nhóm, tổ chức, sắp xếp công việc khoa học, tư duy sáng tạo… thông qua hoạt động học tập, ngoại khóa, đặc biệt là các bài giảng, hội thảo ở trình độ cao do các giáo sư, tiến sĩ đầu ngành và các giảng viên nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn... 

Ngoài ra, sinh viên còn có cơ hội trải nghiệm thực tế nghề nghiệp tại các bệnh viện, trung tâm tham vấn trị liệu tâm lý, doanh nghiệp, trường học…; được trang bị kiến thức và kỹ năng đa dạng để thích ứng với mọi bối cảnh đặc thù và làm việc tốt với cá nhân hoặc nhóm thân chủ khác nhau.

Với sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về nguồn lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu, thực hành…, SIU sẽ là địa chỉ đào tạo uy tín, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành này, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thị trường lao động.

Được biết, SIU hiện là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam và thuộc số ít trường khu vực châu Á đạt kiểm định quốc tế ngành Kinh doanh của IACBE - Hoa Kỳ, đạt kiểm định quốc gia cơ sở giáo dục đại học và 2 khối ngành Khoa học máy tính và Ngôn ngữ Anh theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT. 

Trường hiện đào tạo các chuyên ngành: Khoa học máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Mạng máy tính & truyền thông, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin quản lý, Thiết kế truyền thông số, Luật kinh tế quốc tế, Quản trị kinh doanh, Thương mại quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Quản trị du lịch, Quản trị nhà hàng - khách sạn, Marketing, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh giảng dạy, Thương mại điện tử. 

Sức hút của ngành Tâm lý học - Ảnh 3.

SIU cung cấp cho sinh viên nền giáo dục đại học hàng đầu của Hoa Kỳ, đáp ứng nhu cầu hội nhập về mọi mặt của Việt Nam với thế giới.

Năm 2021, SIU tuyển sinh các ngành học mới gồm: Kế toán (Kế toán - kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp), Tâm lý học (chuyên ngành Tâm lý học tham vấn & trị liệu), Logistics & quản lý chuỗi cung ứng, mở ra nhiều cơ hội lựa chọn cho thí sinh.

Thí sinh có định hướng theo đuổi ngành Tâm lý học tại SIU có nhiều lựa chọn khi tham gia xét tuyển với 4 phương thức: xét tuyển kết quả kỳ thi THPT, xét tuyển học bạ lớp 12, xét tuyển bằng kết quả học bạ 5 học kỳ (2 học kỳ lớp 10, 2 học kỳ lớp 11 và học kỳ I lớp 12) và xét tuyển kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM 2021.

Trường chính thức nhận hồ sơ xét tuyển học bạ 5 học kỳ đợt 1 từ ngày 1-3-2021.

Năm 2021, SIU công bố quỹ học bổng lên đến 67,5 tỉ đồng dành cho học sinh THPT toàn quốc, trong đó có học bổng chủ tịch SIU, gồm toàn bộ học phí 4 năm trị giá 222,4 - 574,4 triệu/suất và hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 80 triệu đồng/suất.

Đặc biệt, tất cả thí sinh đăng ký xét tuyển vào 3 ngành học mới của SIU (Kế toán, Logistics & quản lý chuỗi cung ứng, Tâm lý học) sẽ được doanh nghiệp tài trợ 30% học phí cho toàn bộ khóa học trị giá 66,7 - 172,3 triệu/suất.

Ngoài ra, thí sinh còn dễ dàng tiếp cận với học bổng 100%, 50%, 30%, 20%, 10% học phí tương ứng nếu nộp hồ sơ và trúng tuyển sớm vào trường.

Chi tiết về phương thức tuyển sinh và học bổng SIU xem tại: http://www.siu.edu.vn/vi-VN

HOA VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên