Đó là đánh giá của UBND TP.HCM trong báo cáo kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của TP.HCM từ khi VN là thành viên WTO.
Cụ thể, nền kinh tế TP đang phát triển dưới tiềm năng, chất lượng tăng trưởng còn thấp, trong khi tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế diễn ra tương đối chậm. So với các địa phương khác trong nước, TP.HCM ở vị trí cạnh tranh khá tốt, nhưng vị thế cạnh tranh của TP.HCM vẫn ở mức thấp.
Phần lớn doanh nghiệp nhỏ có sức cạnh tranh thấp: thiếu vốn, thiếu thị trường, nhân lực yếu, hoạt động kinh doanh thiếu bài bản, tầm nhìn ngắn hạn; khả năng kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu rất thấp...
Cũng theo đánh giá của TP, công tác hội nhập kinh tế quốc tế đã có nhiều cố gắng nhưng chưa đạt hiệu quả cao, chưa tác động tích cực đáng kể đến kinh tế TP nói chung và hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng.
Nguyên nhân của những hạn chế nói trên, theo UBND TP, là do các nội dung hội nhập rất phức tạp và mới mẻ nhưng chưa được cán bộ quản lý và doanh nghiệp quan tâm đúng mức, thiếu tính đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương hội nhập và mở cửa, năng lực đội ngũ cán bộ hội nhập ở địa phương còn bất cập...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận