13/06/2012 07:12 GMT+7

Sửa đổi Luật phòng chống tham nhũng

V.V.THÀNH
V.V.THÀNH

TT - Sáng 12-6, Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Trong đó có việc bổ sung dự án Luật phòng chống tham nhũng (PCTN - sửa đổi) vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2012).

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết trung ương 5 (khóa XI) có đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác đấu tranh PCTN, lãng phí, trong đó có một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi Luật PCTN, như việc thay đổi mô hình Ban chỉ đạo trung ương về PCTN (luật hiện nay quy định Ban chỉ đạo trung ương về PCTN do Thủ tướng Chính phủ đứng đầu.

Nghị quyết trung ương 5 nêu chủ trương thành lập Ban chỉ đạo trung ương về PCTN trực thuộc Bộ Chính trị do Tổng bí thư làm trưởng ban - PV); việc công khai kết quả kê khai tài sản, thu nhập ở nơi công tác và nơi cư trú; từng bước mở rộng diện kê khai và phạm vi công khai kết quả kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức...

Vì vậy để đáp ứng yêu cầu của công tác PCTN thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị bổ sung dự án Luật PCTN (sửa đổi) vào chương trình năm 2012.

Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu rõ tạo điều kiện thuận lợi để đại biểu thực hiện quyền sáng kiến pháp luật của mình, được hỗ trợ để hoàn thiện ý tưởng, trình các bộ phận liên quan để xem xét đưa vào chương trình làm luật của Quốc hội.

V.V.THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên