29/09/2012 08:03 GMT+7

Sửa đổi hiệp định về phòng chống mua bán người

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TT - Ngày 28-9 tại TP.HCM, được sự ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ hoàng gia Campuchia, thượng tướng Trần Đại Quang - bộ trưởng Bộ Công an (Việt Nam) và bà Ing Kantha Phavi, bộ trưởng Bộ Các vấn đề phụ nữ (Campuchia), đã ký kết thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hiệp định về phòng chống buôn bán người và bảo vệ nạn nhân bị buôn bán sau khi được chính phủ hai nước ký kết ngày 10-10-2005, nhằm loại trừ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em...

Qua bảy năm thực hiện, hiện nay hiệp định đã bộc lộ một số bất cập, tồn tại, thiếu một số nội dung, cơ sở pháp lý, quy định cụ thể nên việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước gặp nhiều khó khăn. Sau các cuộc hội thảo chung, lãnh đạo hai nước Việt Nam và Campuchia đã thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung trong hiệp định.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên