Sửa chữa khẩn cấp trường có nguy cơ sập

T.BẮC
T.BẮC

TT - Ngày 28-9, ông Ngô Minh Chung, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ ngày 27-9 đăng bài “Vừa học vừa lo... sập phòng học”, đích thân giám đốc Sở GD-ĐT Tiền Giang đã đi khảo sát Trường tiểu học Bình Thạnh, xã Bình Phú.

Tại đây giám đốc sở chỉ đạo phải sửa chữa khẩn cấp các phòng học có nguy cơ sập để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Theo ông Chung, Phòng GD-ĐT huyện Cai Lậy sẽ cho dỡ bỏ hết ngói và thay bằng tôn. Tuy nhiên phương án này chưa được nhiều phụ huynh và giáo viên đồng thuận vì mái tôn sẽ rất ồn khi trời mưa nên không thể dạy và học được.

“Phương án này chỉ áp dụng tạm để giảm nguy cơ rủi ro cho giáo viên và học sinh. Dự án xây dựng trường mới đã có nhưng phải tạm dừng theo tinh thần nghị quyết 11 nên có thể năm 2012 sẽ xây dựng” - ông Chung nói.

T.BẮC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên