11/10/2011 08:00 GMT+7

Sửa chữa các ngôi trường sắp sập

T.BẮC
T.BẮC

TT - Ngày 9-10, ông Ngô Minh Chung, trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cai Lậy (Tiền Giang), cho biết sau khi báo Tuổi Trẻ đăng bài “Vừa học... vừa lo sập phòng học”, giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh đã đến tận nơi kiểm tra và chỉ đạo phải sửa chữa ngay các phòng học có nguy cơ gây nguy hiểm cho học sinh và thầy cô giáo.

mVDuaRNl.jpgPhóng to
Ảnh: T.Bắc

Theo chỉ đạo này, Phòng GD-ĐT huyện Cai Lậy đã chi ngay 30 triệu đồng để sửa chữa và thay toàn bộ mái ngói của ba phòng học xuống cấp ở Trường tiểu học Bình Phú bằng tôn (ảnh). Hiện tại các phòng học này cơ bản đã an toàn, không còn cảnh ngói rơi khi mưa dông.

Theo bà Ngô Thị Lanh - trưởng Phòng GD-ĐT huyện Cái Bè, các trường tiểu học Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc B, Mỹ Lợi B mà báo Tuổi Trẻ phản ánh đều nằm trong dự án cấp thiết nhưng do địa phương thực hiện nghị quyết 11 của Chính phủ về việc cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư nhà nước nên phải tạm dừng triển khai. T

uy nhiên sau khi báo nêu, Sở GD-ĐT đã yêu cầu phải khởi công trong tháng 10 này để đảm bảo an toàn cho học sinh và thầy cô giáo.

T.BẮC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên