03/06/2014 16:46 GMT+7

Sư trụ trì cũng đi thi tốt nghiệp THPT

TỊNH NGỌC
TỊNH NGỌC

TTO - Sáng 3-6, trong dòng sĩ tử thi tốt nghiệp THPT, tại trường Bổ Túc Văn Hóa Pali trung cấp Nam Bộ tỉnh Sóc Trăng, có hai nhà sư đang là trụ trì nhà chùa cùng tháp tùng.

Đề thi, bài giải môn hóa thi tốt nghiệp THPT 2014Đề hóa nhẹ nhàng, thí sinh tự tin sẽ đạt điểm cao

C10Lv0vt.jpgPhóng to
Các sư lên xe về chùa sau thi

Đó là sư Chau Ráp (sinh năm 1989, trụ trì chùa Sre Bâng, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) và sư Lâm Xà Riệt (sinh năm 1988, Tăng trưởng (người quản lý nhà chùa giống như trụ trì) chùa Xa Mau, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng).

Năm 2004 cơ duyên đến với cửa phật, sư Ráp xuất gia vào chùa Sre Bâng, vài năm sau đó nhờ sự cống hiến hết mình cho phật pháp, sống tốt đời, đẹp đạo nên sư được phật tử, ban trị sự nhà chùa cung nghinh làm trụ trì chùa Sre Bâng.

Tkipfbat.jpgPhóng to
Sư Chau Ráp xem lại đề thi

Còn sư Riệt, năm 2013 sau khi sư trụ trì nhà chùa viên tịch, sư Riệt được phật tử cùng ban trị sự nhà chùa Xa Mau đề cử làm trụ trì nhà chùa và hiện nay sư Riệt đang giữ chức vụ là Tăng trưởng ở chùa Xa Mau ((người quản lý nhà chùa giống như trụ trì).

kKwWdp8u.jpgPhóng to
Sư Xà Riệt tỏ ra hài lòng sau thi

Trò chuyện với Tuổi Trẻ sau buổi thi sáng ngày 3-6 cả hai sư trụ trì đều vui mừng cho biết là mình làm bài rất tốt. "Môn toán sư làm được khoảng 90 %, còn môn văn và môn lý mỗi môn sư làm cũng khoảng trên 60 %" - Sư Ráp cho biết. Còn về nhận xét của mình sư Riệt cho biết là trong hai ngày thi sư đạt khoảng gần 70% ở mỗi môn và hy vọng kỳ thi cuối cùng này sẽ thành công lớn.

Sư Riệt và sư Ráp cho biết là nếu đậu tốt nghiệp hai sư sẽ học nâng cao lên Cao Đẳng, đại học.

TỊNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên