
Ấu trùng ruồi ốc vít, thu thập từ những con bò bị nhiễm bệnh - Ảnh: REUTERS
Theo trang Politifact, đây là loài ruồi ốc vít, không đáng sợ như tin đồn "ăn thịt người" lan truyền trên mạng.
Các cơ quan y tế liên bang và tiểu bang Mỹ khẳng định nguy cơ với cộng đồng là rất thấp. Loài ký sinh này phần lớn đã bị tiêu diệt từ thập niên 1960, ca bệnh ở người hiếm gặp. Ngay cả ở vùng chúng còn tồn tại, chủ yếu chúng gây hại cho gia súc.
Ruồi trưởng thành này chỉ là một loài ruồi thông thường, nhưng giai đoạn ấu trùng mới nguy hiểm. Ruồi cái đẻ trứng vào vết thương hở hay lỗ tự nhiên của động vật máu nóng, thường là gia súc, đôi khi là thú cưng hoặc con người.
Một vết thương nhỏ như vết cắn của ve cũng có thể thu hút ruồi cái, và mỗi lần nó có thể đẻ 200 - 300 trứng.
Sau một ngày, trứng nở, ấu trùng chui vào da như chiếc ốc vít và bắt đầu ăn thịt. Vết nhiễm trùng thường kéo thêm nhiều ruồi khác đến đẻ trứng, làm bệnh lan rộng.
Sau 5-7 ngày, ấu trùng rơi xuống đất để phát triển thành ruồi. Nếu không điều trị, chúng có thể gây hại nghiêm trọng đến mô, thậm chí dẫn đến tử vong.
Ngày 4-8, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) xác nhận một cư dân bang Maryland, vừa trở về từ El Salvador, đã được điều trị nhiễm ruồi ốc vít, theo ông Andrew Nixon, phát ngôn viên Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh (HHS).
Nhiễm trùng đến từ côn trùng, không lây giữa người với người. Để lan truyền, ruồi trong cơ thể phải trưởng thành, rơi xuống, giao phối rồi đẻ thêm trứng. Ông Nixon nhấn mạnh nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng Mỹ là "rất thấp".
Loài này chủ yếu xuất hiện ở Nam Mỹ và Caribe. Từ đợt bùng phát năm 2023, các ca nhiễm đã được ghi nhận ở Trung Mỹ và Mexico. CDC khuyến cáo khách du lịch đến các khu vực có ruồi ốc vít nên che chắn vết thương, tránh ngủ ngoài trời hoặc ở gần gia súc để giảm nguy cơ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận