Trường đại học Sư phạm Hà Nội 'bắt tay' Đại học Seitoku đào tạo sư phạm mầm non
Giáo dục 22:55 12/08/2024Trường đại học Sư phạm Hà Nội vừa có buổi làm việc với Đại học Seitoku, Nhật Bản, nhằm liên kết hai trường trong đào tạo ngành sư phạm mầm non.
Trường đại học Sư phạm Hà Nội vừa có buổi làm việc với Đại học Seitoku, Nhật Bản, nhằm liên kết hai trường trong đào tạo ngành sư phạm mầm non.
"Ở cùng phòng với bạn học sư phạm mầm non, tôi thành học sinh mầm non lúc nào không biết. 1h sáng, bạn ấy vẫn còn 'xin chào tất cả các con'", tác giả tâm sự khi chia sẻ video.
TTO - Từ chỗ tuyển sinh cả chục ngành những năm trước, năm nay phần lớn các trường cao đẳng sư phạm chỉ tuyển sinh ngành sư phạm mầm non. Chỉ tiêu tuyển sinh ngành này vì thế cũng bất ngờ tăng vọt.
TTO - Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ tôi có ước mơ khi lớn lên sẽ trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Tôi bắt đầu đi học võ thuật từ năm lớp 8 và cố gắng học giỏi để nuôi dưỡng ước mơ của mình.
TTO - Không hạn chế giáo viên trong hay ngoài tỉnh, tạo mọi điều kiện cho giáo viên mầm non nơi khác đến thuê hoặc mua nhà trả góp gần nơi công tác.
TTO - Chị Lương Thị Chon tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non là vợ của thiếu tá Vi Văn Nhất (cán bộ thuộc Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Thanh Hóa, người hi sinh khi đánh án ma túy) vừa được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên mầm non.
TTO - Theo các số liệu gần đây, những người tìm được việc nhanh nhất, dễ nhất là những người theo học bậc Cao đẳng, mở ra khá nhiều lợi thế như yêu cầu đầu vào "dễ thở"; thời gian học ngắn, thành thạo nghề, có thu nhập sớm đảm bảo cuộc sống.
TTO - Xu hướng học sinh chọn trung cấp thay vì cố gắng thi vào đại học ngày càng phổ biến. Chính nhu cầu của thị trường lao động đã giúp các em có cái nhìn thực tế hơn khi chọn hướng đi cho bản thân.
Ngày nay, cùng với sự phát triển của kinh tế, chất lượng cuộc sống được nâng cao, các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm đến giáo dục con trẻ ngay từ những năm tháng đầu đời.
TT - Hình ảnh “chị ong nâu nâu nâu nâu, chị bay đi đâu đi đâu...” thường được cô giáo hóa trang múa hát cho học sinh mầm non. Nhưng ở một trường mẫu giáo tại huyện Đắk Tô (Kon Tum), “chú ong nâu” này lại được một thầy giáo đảm nhiệm.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO